Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Phụ huynh, trường học đối phó “nạn” bắt cóc trẻ em

Thứ bảy, 14:07 26/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Dù chỉ mới “nghe nói”, song nhiều bậc phụ huynh có con học mầm non, tiểu học ở Hà Nội không khỏi lo lắng trước thông tin “nạn” bắt cóc trẻ em xảy ra ở nhiều nơi.

Suốt khoảng thời gian lúc ra Tết đến nay, trên một số trang mạng xã hội, Facebook cá nhân nhan nhản thông tin về việc trẻ em bị lạc, tai nạn….

Đặc biệt, liên tiếp những thông tin về vụ việc trẻ em bị bắt cóc ngay trước mặt phụ huynh ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh khiến không ít phụ huynh hoảng loạn.

Mới đây, sau khi xuất hiện thông tin trẻ em bị cướp tại TP.HCM, lại xuất hiện thông tin trường hợp một bé trai ở Hà Nội bị một số đối tượng lạ mặt dàn cảnh để cướp trẻ em. Kèm đó là lời kể về diễn biến câu chuyện, hình ảnh bé trai xây xước mặt mũi kèm lời cảnh báo phụ huynh cẩn thận… Thông tin này dù chỉ ở trang cá nhân, nhưng không ít phụ huynh có con nhỏ ở Hà Nội lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Chi Thanh Thảo (khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) có con gái học mầm non, lo lắng: “Trên mạng xuất hiện nhan nhản vụ nào là trẻ bị thất lạc, nào là bị bắt cóc, thậm chí cướp trên tay phụ huynh… dù chưa thực sự kiểm chứng các thông tin, nhưng vợ chồng tôi cũng rất lo. Rất hạn chế để cháu ra đường, đi đâu cũng phải “kẹp” giữa bố mẹ, nếu có đi học thì phải đưa cháu vào lớp, dặn cô giáo là khi nhờ ai đó đón sẽ gọi điện”.

Lo lắng cho cậu con trai 8 tuổi, học một trường tiểu học ở quận Đống Đa, phụ huynh Trần Văn Nam (ngõ 75 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội) cho biết: “Nghe nói có nhiều vụ thất lạc, bắt cóc trẻ em quá. Đọc mà xót xa, chẳng may con bị lạc, bị kẻ xấu bắt cóc, ám hại thì quả thực chẳng gì đau hơn. Con tôi cũng đang tuổi hiếu động, vẫn dặn dò cháu chỉ chơi trong trường, tan học phải ở trong lớp hoặc trong sân, không được ra ngoài đường. Nhưng các cháu tuổi này hiếu động hay ra ngoài mua đồ ăn, xem đồ chơi… rất dễ bị dụ dỗ bắt cóc”.

Bài viết và hình ảnh về vụ bắt cóc hụt ở Hà Nội được đăng tải trên Facebook. Ảnh: internet.
Bài viết và hình ảnh về vụ bắt cóc hụt ở Hà Nội được đăng tải trên Facebook. Ảnh: internet.

Không chỉ các bậc phụ huynh lo lắng trước “nạn bắt cóc”, rất nhiều trường học ở Hà Nội cũng tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong trường học. Dù không nói rõ về việc đối phó với tình trạng bắt cóc trẻ em, song các trường cũng có thông báo quy định rõ về thời gian đưa, đón trẻ, nhắc nhở phụ huynh trực tiếp đón con, không để cho các con tự ý đi từ cổng vào lớp, giáo viên không cho học sinh ra ngoài nếu không gặp phụ huynh đến đón.

Cô Minh Thu - Hiệu trưởng trường mầm non B.M (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây có nhiều thông tin về thiếu an toàn cho trẻ em… Vì sự an toàn cho các con, trong tuần qua, nhà trường cũng đã ban hành quy định quản lý, đảm bảo an toàn cho các con.

Theo đó, phụ huynh đưa, đón bé tại lớp, giao và nhận bé trực tiếp từ giáo viên chủ nhiệm. Trường không tổ chức cho giáo viên đưa bé giao cho người nhà như trước nữa. Hoạt động đón, trả bé đều thực hiện ngay tại lớp học.

Nhà trường cũng đã thiết lập danh sách phụ huynh, số điện thoại để chỉ những người trong danh sách được đưa, đón. Nếu phụ huynh muốn nhờ người khác là người ngoài danh sách đón bé, phải thông báo trước cho giáo viên chủ nhiệm trước giờ trả trẻ. Trường cũng yêu cầu các bậc phụ huynh nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn cho bé khi chơi trong khu vực sân chơi, không tự ý, bất cẩn để con ở lại một mình…” - cô Thu cho biết thêm.

Liên quan đến thông tin vụ việc bắt cóc trẻ em ở Hà Nội, được biết Công An TP.Hà Nội cũng đã vào cuộc, điều tra để làm rõ. Công an đang tích cực làm rõ thông tin giữa tháng 3, tài khoản Facebook có tên A.N. đăng thông tin về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại khu vực chợ Trời (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo miêu tả của chủ nhân Facebook này, vụ bắt cóc hụt xảy ra lúc 17h ngày 10/3. Sau khi đăng tải, vụ việc có sức lan tỏa rất nhanh trên cộng đồng mạng, gây nhiều hoang mang cho các bậc phụ huynh, nhà trường.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top