Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Phụ huynh “phát sốt” vì chưa in được giấy nhập học vào lớp 10

Thứ năm, 10:20 20/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 20/6, nhiều phụ huynh có con dự thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội cho biết, gặp phải tình trạng lỗi không xác nhận được nhập học, chưa in được giấy xác nhận nhập học.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 20/6/2019 đến ngày 22/6, thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT chuyên, trường THPT công lập tại Hà Nội năm học 2019 - 2020 sẽ phải làm thủ tục xác nhận nhập học. Cũng trong thời gian này, thí sinh cũng được lựa chọn thay đổi nguyện vọng (giữa các nguyện vọng độc lập) vào các trường đã trúng tuyển.

Vào đầu giờ sáng nay, nhiều phụ huynh đã bắt đầu thực hiện thao tác xác nhận nhập học qua hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số phụ huynh, suốt từ đầu giờ sáng đến thời điểm 10h trưa nay, vẫn “loay hoay” trong việc đăng nhập, thực hiện thao tác xác nhận nhập học vào lớp 10.

Tôi đăng nhập vào hệ thống trực tuyến nhưng phải một lúc mới vào được vì mật khẩu là các ký tự khá khó thao tác cả chữ số, chữ in, chữ thường mà tôi chưa đổi mật khẩu nên còn bỡ ngỡ mãi mới vào được. Khi đăng nhập được, làm theo các hướng dẫn vẫn không thể in được phiếu xác nhận nhập học” - chị Thu Hương (Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Hà Nội quy định thí sinh phải xác nhận nhập học theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp từ 20 - 22/6.

Hà Nội quy định thí sinh phải xác nhận nhập học theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp từ 20 - 22/6.

Để cho “chắc ăn” và nhà không có máy in, nhiều phụ huynh đã đến tận trường THCS - nơi thí sinh học và nộp đăng ký dự thi để làm thủ tục xác nhận nhập học. Song, theo phản ánh của phụ huynh tại một vài trường cũng vẫn xảy ra hiện tượng phụ huynh không in được phiếu xác nhận nhập học, có nơi toàn trường chưa thực hiện được việc in phiếu cho phụ huynh.

Xin nghỉ làm buổi sáng nay để đến trường làm thủ tục xác nhận nhập học cho con mà từ lúc 8h đến giờ, cả trường không in được giấy xác nhận nhập học, phụ huynh chúng tôi chờ sốt cả ruột. Xác nhận được trên hệ thống thành công, nhưng giờ phải chờ in giấy để nộp cho trường trúng tuyển” - một phụ huynh tại Hà Đông (Hà Nội) cho biết.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH sáng 20/6, ông Phạm Quốc Toản - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, việc phụ huynh chưa thực hiện được đăng nhập có thể do các thao tác đăng nhập chưa đúng. Bên cạnh đó, có tình trạng phụ huynh chưa xác nhận nhập học được, chưa in phiếu xác nhận nhập học là do quá trình đăng ký email của phụ huynh chưa đúng.

Các trường hợp xảy ra lỗi là do email mà phụ huynh đăng ký tại THCS là chưa đúng nên hiện tại hệ thống đang gửi về và trong quá trình tải xuống. Phụ huynh bây giờ mới dùng đến nên mới xảy ra hiện tượng này. Hiện tại đã có bộ phận trực hỗ trợ của Sở tại các số điện thoại: 02438253743; 02439368762. Phụ huynh gọi điện đến các số máy này để được hướng dẫn, kiểm tra lại tài khoản. Khi đã cấp lại địa chỉ email, việc xác nhận nhập học và in phiếu sẽ diễn ra bình thường và không ảnh hưởng đến kết quả xác nhận nhập học của học sinh” - ông Phạm Quốc Toản cho biết.

Nhằm tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh, Sở GD&ĐT cho biết, năm học 2019 - 2020, Sở GD&ĐT Hà Nội đưa vào vận hành chính thức công cụ xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT. Hệ thống đã được kích hoạt từ 0h00 ngày 20/6/2019 và tự động khóa vào 24h ngày 22/6/2019.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT (công lập, ngoài công lập), các trung tâm GDNN-GDTX tạo điều kiện tốt nhất cho cha mẹ học sinh tham gia xác nhận nhập học cho học sinh. Cụ thể, mở các phòng máy có kết nối internet cho học sinh, cha mẹ học sinh có nhu cầu được trực tiếp xác nhận nhập học trực tuyến; Phân công cán bộ tuyển sinh trực, hỗ trợ học sinh, cha mẹ học sinh xác nhận nhập học.

Nếu cha mẹ học sinh tự nguyện nộp hồ sơ nhập học, các trường tạo điều kiện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định, giúp cha mẹ học sinh ít phải đi lại; Khi học sinh/cha mẹ học sinh xác nhận nhập học trực tiếp, các trường/trung tâm cập nhật ngay thông tin học sinh nhập học lên hệ thống trực tuyến (trừ trường hợp học sinh ngoại tỉnh nhập học vào trường THPT ngoài công lập).

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 1 đến 15/7, học sinh nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT đã xác nhận nhập học.

Hướng dẫn xác nhập nhập học trực tuyến vào lớp 10 tại Hà Nội: Xem Tại Đây

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top