Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Hơn 2 triệu học sinh nô nức đến trường khai giảng năm học mới

Thứ bảy, 10:24 05/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 5/9, hơn 2 triệu học sinh các trường học trên địa bàn Hà Nội long trọng tổ chức Khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Ngay từ sáng sớm, học sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS được phụ huynh đưa tới trường. Theo ghi nhận tại một số trường mầm non, tiểu học, trung học các quận nội thành Hà Nội, ở khu vực cổng trường đều có lực lượng chức năng như công an, dân phòng, bảo vệ nhà trường làm công tác phân luồng giao thông, tránh tụ tập đông ở khu vực cổng trường, giải tỏa không ách tắc và đảm bảo phòng chống COVID-19.

Học sinh khi vào trường đều được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn, 100% học sinh thực hiện đeo khẩu trang. Những trường hợp học sinh không mang khẩu trang đều được nhà trường chuẩn bị sẵn và đeo cho học sinh. Phụ huynh cũng được nhắc nhở đeo khẩu trang, không vào khu vực trong trường, không tụ tập đông ngoài cổng trường…

Các trường học đều thực hiện nghiêm các quy định phòng chống COVID-19. Thực hiện giãn cách học sinh trong trường. Khu vực sân trường đều có phông, bạt che nắng. Tham dự khai giảng tại sân trường là học sinh đầu cấp, đại diện học sinh các khối, lớp. Một số trường học còn ưu tiên học sinh cuối cấp, bởi đây là khai giảng năm học cuối của các em.

Hà Nội: Hơn 2 triệu học sinh nô nức đến trường khai giảng năm học mới - Ảnh 2.

Khai giảng tại trường tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội).

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, khai giảng năm học mới 2020 - 2021 tại các trường học trên địa bàn được tổ chức chương trình ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo an toàn (thời gian không quá 45 phút); thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường".

Đối với trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX, khai giảng sẽ có các nghi thức: Chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca (cả trường hợp khai giảng trong lớp học). Đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhân ngày khai trường. Hiệu trưởng nhà trường đọc lời chào mừng, tuyên bố khai giảng năm học mới (nội dung ngắn gọn, không quá 01 trang A4). Đánh trống khai trường. Đối với cấp học mầm non, tổ chức "Ngày hội đến trường của bé" tại các lớp học (không tổ chức tập trung toàn trường).

Cũng theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, ngay sau lễ khai giảng, các trường học, cơ sở giáo dục tập trung duy trì nền nếp học tập; ban hành kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học bảo đảm nội dung chương trình theo quy định.

Một số hình ảnh khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội sáng 5/9:

Hà Nội: Hơn 2 triệu học sinh nô nức đến trường khai giảng năm học mới - Ảnh 3.

Trẻ mầm non được bố mẹ đưa đến trường, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội: Hơn 2 triệu học sinh nô nức đến trường khai giảng năm học mới - Ảnh 4.

Học sinh tiểu học tay cầm cờ hoa đến trường từ rất sớm.

Hà Nội: Hơn 2 triệu học sinh nô nức đến trường khai giảng năm học mới - Ảnh 5.

Được giáo viên chỉ dẫn vào khu vực sân trường để dự lễ khai giảng.

Hà Nội: Hơn 2 triệu học sinh nô nức đến trường khai giảng năm học mới - Ảnh 6.

Các trường đều bố trí bảo vệ, giáo viên rửa tay diệt khuẩn, đo thân nhiệt cho học sinh.

Hà Nội: Hơn 2 triệu học sinh nô nức đến trường khai giảng năm học mới - Ảnh 7.

Nhiều trường học treo khẩu hiệu chào mừng năm học mới.

Hà Nội: Hơn 2 triệu học sinh nô nức đến trường khai giảng năm học mới - Ảnh 8.

Học sinh chào cờ, bắt đầu cho lễ Khai giảng năm học mới.

Hà Nội: Hơn 2 triệu học sinh nô nức đến trường khai giảng năm học mới - Ảnh 9.

Trường THPT Phan Đình Phùng từ sáng sớm đã đón học sinh tới trường khai giảng.


Hà Nội: Hơn 2 triệu học sinh nô nức đến trường khai giảng năm học mới - Ảnh 10.

Đo thân nhiệt trước khi vào dự lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021.


Hà Nội: Hơn 2 triệu học sinh nô nức đến trường khai giảng năm học mới - Ảnh 11.

Học sinh dự khai giảng ở sân trường.


Hà Nội: Hơn 2 triệu học sinh nô nức đến trường khai giảng năm học mới - Ảnh 12.

Đại diện Ban Giám hiệu trường THPT Phan Đình Phùng đọc diễn văn chào mừng năm học mới.

Hà Nội: Hơn 2 triệu học sinh nô nức đến trường khai giảng năm học mới - Ảnh 13.

Đánh trống khai trường, chính thức bước vào năm học 2020 - 2021.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 phút trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Top