Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Dư chấn đau lòng sau clip trẻ bị cô dùng dép đánh đập

Thứ ba, 10:13 07/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Từng bất an, lo lắng khi con có những vết bầm, tím sau khi đi học, phụ huynh quặn đau khi xem clip con mình học tại nhóm lớp mầm non tư thục Sen Vàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị cô giáo đánh đập thô bạo. Vụ việc gây chấn động trong ngành giáo dục ngay khi bước vào đầu năm mới.

Giáo viên dùng dép đánh trẻ em gây phẫn nộ (ảnh cắt từ clip).
Giáo viên dùng dép đánh trẻ em gây phẫn nộ (ảnh cắt từ clip).

“Mất Tết” vì con bị đánh

“Thật là dã man, mất nhân tính”, “Vô cùng căm phẫn”, “Đề nghị truy tố giáo viên đang tâm đánh đập trẻ em”... đó là những lời bực tức, phẫn nộ mà cộng đồng mạng dành cho hai giáo viên xuất hiện trong đoạn clip bạo hành trẻ mầm non được đưa lên mạng vào ngày 5/2. Thậm chí, không ít người bày tỏ mong muốn “xóa sổ” cơ sở nơi xảy ra vụ bạo hành được cộng đồng mạng lan truyền trong suốt hai ngày qua. Đoạn clip gây sốc này nhanh chóng được xác định xảy ra tại nhóm lớp độc lập tư thục Sen Vàng, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cụ thể, vào ngày 5/2 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài gần 2 phút ghi lại cảnh một số giáo viên mầm non bạo hành trẻ. Đầu video, một cô giáo cầm dép đập thẳng vào đầu, mặt bé trai khiến cháu ôm đầu khóc. Tiếp đến là cảnh một cô dùng vật cứng đập vào đầu bé khác cùng lời đe dọa "ngậm mồm" sau khi kéo bé vào nhà vệ sinh. Cuối clip, một cô giáo mặc đồ thể thao, hai tay đút túi quần, dùng đầu gối thúc nhẹ vào bụng một bé khác đang khóc kèm lời quát tháo “phải nín ngay”.

Theo xác nhận của chủ cơ sở nhóm lớp mầm non Sen Vàng, sự việc xảy ra vào ngày 8/1 tại nhóm lớp mầm non Sen Vàng. Hai cô giáo đánh trẻ là Đ.T.B (23 tuổi) và N.T.H.N (22 tuổi). Cả hai giáo viên đều làm tường trình. Theo tường trình của cô N: “Vào ngày 8/1, cháu bé K mới đi học, do cháu khóc hơi nhiều nên cô đã không kiềm chế được cảm xúc nên có những hành vi không đúng với đức tính của nhà giáo". Đồng thời, qua đó cô N bày tỏ mong muốn được nhà trường, phụ huynh tha thứ cho hành động sai lầm đã gây ra.

Ấm ức suốt cả Tết vì trước đó con đi học bị nhiều vết bầm, hoảng loạn khi về nhà, một phụ huynh (có con xuất hiện trong clip) chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất sốc, tức giận khi xem đoạn clip ghi lại cảnh các cô bạo hành con. Trước đó, khi đi học về, buổi tối về cháu hay khóc và ngủ thì bị giật mình, thậm chí không dám đi vệ sinh. Gia đình ăn Tết không ngon vì chuyện con bị đánh, đến giờ chỗ tai của con vẫn còn vết tím. Sau khi clip được đăng tải trên Facebook, các cô đã nhận ra sai sót, hối hận xin tha thứ. Mong rằng các giáo viên trẻ coi đây là bài học để rút kinh nghiệm, yêu thương trẻ hơn”.

Đã đình chỉ hoạt động

Ngay sau khi đoạn clip nêu trên được đăng tải, ngoài việc yêu cầu các giáo viên xuất hiện trong clip làm bản tường trình, phụ trách nhóm trẻ đã sa thải đối với 2 giáo viên có hành vi bạo hành học sinh. Đồng thời đã có báo cáo tới Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng, Sở GD&ĐT Hà Nội về sự việc. Được biết, nhóm lớp mầm non tư thục Sen Vàng được UBND phường Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cấp phép hoạt động từ năm 2015, thường xuyên trông giữ khoảng 50 - 60 trẻ. Cả hai giáo viên bạo hành trẻ là giáo viên thuộc lớp “Hươu Cao Cổ” của cơ sở này.

Ngày 6/2, Bộ GD&ĐT đã có yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra làm rõ vụ việc xảy ra tại nhóm lớp mầm non tư thục Sen Vàng (Hà Nội). Công văn do nêu rõ, theo phản ánh của các báo (có kèm video clip), các cô giáo đã quát mắng, đánh đập và ngược đãi một số trẻ tại nhóm trẻ này. Đây là hành vi phản giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo, gây bức xúc dư luận xã hội và gây hoang mang, lo lắng cho các bậc cha mẹ.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra làm rõ vụ việc, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là việc quản lý, cấp phép hoạt động các nhóm lớp độc lập tư thục.

Liên quan đến sự việc, chiều ngày 6/2, Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết, Phòng đã yêu cầu cơ sở Mầm non tư thục Sen Vàng tạm thời đình chỉ hoạt động vô thời hạn, chờ các cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý vụ việc nhiều trẻ mầm non tại cơ sở này bị cô giáo đánh được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 5/2 vừa qua. Nếu có sai phạm bạo lực sẽ xử lý nghiêm khắc để làm gương. Sáng cùng ngày, UBND TPHà Nội cũng đã chỉ đạo Sở GD&ĐT Hà Nội vào cuộc, xác minh và xử lý nghiêm vụ việc xảy ra tại nhóm lớp mầm non tư thục Sen Vàng.

Ngày 6/2, Bộ GD&ĐT đã có công văn đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra thông tin vụ bạo hành trẻ tại nhóm lớp độc lập tư thục Sen Vàng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bộ yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra làm rõ vụ việc, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là việc quản lý, cấp phép hoạt động các nhóm lớp độc lập tư thục. Bộ yêu cầu Sở báo cáo kết quả về Bộ (qua Vụ Giáo dục Mầm non) trước ngày 10/2/2017.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top