Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội chuẩn bị công bố “tỷ lệ chọi” vào lớp 10 từng trường THPT

Thứ hai, 19:38 13/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Dự kiến, ngày 14/5, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 tại từng trường THPT công lập năm học 2019 - 2020.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, số liệu này được tổng hợp từ việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển của học sinh lớp 9 ở Hà Nội và học sinh tự do, học sinh tỉnh ngoài đã nộp “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020” tại các trường THCS, Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Để tham gia tuyển sinh, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh. Học sinh căn cứ vào số lượng đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao để biết được tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở từng trường THPT công lập.

Nếu muốn đổi nguyện vọng dự tuyển, học sinh làm đơn và nộp tại các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội trong 2 ngày 15 và 16/5.


Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội dự kiến sẽ căng thẳng, nhất là ở các trường chuyên, trường tốp đầu.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội dự kiến sẽ căng thẳng, nhất là ở các trường chuyên, trường "tốp đầu".

Sở lưu ý, quy định đổi nguyện vọng dự tuyển chỉ áp dụng đối với nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập. Học sinh không được đổi nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT chuyên hoặc trường THPT có lớp chuyên.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2019 - 2020. Theo đó, Sở giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho 110 trường THPT công lập sẽ tuyển 62.055 học sinh và 8 trường THPT công lập tự chủ tuyển 2.745 học sinh.

Những trường THPT công lập nổi tiểng có nhiều chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 gồm: THPT Kim Liên (765 chỉ tiêu); THPT Phan Đình Phùng (720 chỉ tiêu); THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (720 chỉ tiêu); THPT Việt Đức (720 chỉ tiêu); THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (720 chỉ tiêu); THPT Cầu Giấy (720 chỉ tiêu); THPT Trương Định (720 chỉ tiêu).

Riêng với bốn trường THPT có lớp chuyên, trong năm học 2019 - 2020 chỉ tiêu tuyển sinh như sau: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển 655 chỉ tiêu, THPT Chu Văn An tuyển 670 chỉ tiêu, THPT chuyên Nguyễn Huệ tuyển 525 chỉ tiêu, THPT Sơn Tây tuyển 585 chỉ tiêu.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, nếu học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2. Trường hợp học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét đến nguyện vọng 2, nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất là 1,5 điểm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 của Hà Nội diễn ra từ ngày 2 đến 5/6 với các môn thi bắt buộc và môn chuyên. Bốn môn thi bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử, thi trong ngày 2 và 3/6.

Đây là năm đầu tiên thí sinh Hà Nội phải thi 4 môn bắt buộc và cũng là năm đầu tiên sau nhiều năm chỉ lấy điểm thi để xét tuyển vào lớp 10 công lập, không tính điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 50 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top