Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo viên "mừng rơi nước mắt" trước quy định không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thứ tư, 12:20 02/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều giáo viên đã không giấu nổi vui mừng trước thông tin sắp tới Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên. Đây là một tin đáng mừng bởi những năm qua, đội ngũ giáo viên chịu rất nhiều áp lực về những bằng cấp mang tính chất hình thức này.

Cụ thể, tại buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã An Nhơn (Bình Định) sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nêu thông tin sẽ bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên.

Trong bối cảnh hiện nay thì có thể sử dụng tốt ngoại ngữ và thông thạo tin học sẽ trở thành một trong những điều kiện thuận lợi trong học tập cũng như công việc. Tuy nhiên, không phải giáo viên nào cũng có thể đủ điều kiện để có thể hoàn thành hai loại chứng chỉ này. Trong thời gian qua, nhiều vụ việc tiêu cực liên quan đến việc giáo viên chạy điểm, chạy bằng để hoàn thiện hồ sơ cũng đã trở thành nỗi bức xúc, trăn trở chung của dư luận xã hội.

Giáo viên mừng rơi nước mắt trước quy định không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học - Ảnh 2.

Hình ảnh học sinh hái hoa rừng tặng cô giáo tại Lai Châu (Ảnh: Sở GDĐT Lai Châu)

Theo chia sẻ của nhiều giáo viên, hầu hết giáo viên đều đã được đào tạo ngoại ngữ ở trường phổ thông và có những kiến thức cơ bản về tin học, đủ để phục vụ công việc giảng dạy, việc bắt buộc phải thi lấy chứng chỉ gần như là không cần thiết.

Để lấy được chứng chỉ, giáo viên phải bỏ ra số tiền không nhỏ để đi học và tham gia dự thi nhưng những kiến thức thu được giúp ích được rất ít trong công việc hằng ngày, thậm chí đối với những giáo viên dạy bộ môn không liên quan thì chẳng có tác dụng gì. Có rất nhiều giáo viên cảm thấy lo ngại và khá chật vật với việc chứng chỉ ngoại ngữ, tin học là một trong những điều kiện để được vào biên chế.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, cùng trao đổi với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, đơn vị tham mưu với Bộ trưởng trong việc xây dựng và ban hành các quy định liên quan đến nhà giáo và đưa ra quyết định sẽ xóa bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên.

Cô Trần Thị Minh Loan (giáo viên Tiếng Anh, trường THCS Lạc Viên, Hải Phòng) vui mừng chia sẻ: "Những quy định về chứng chỉ đào tạo cho đội ngũ giáo viên rất nhiều áp lực. Tập trung để nâng cao trình độ chuyên môn đã khó, nay còn phải bỏ tiền để đi học và thi lấy chứng chỉ. Một vài trường hợp tiêu cực như giáo viên mua chứng chỉ là do họ cảm thấy những thủ tục này quá thừa thãi, không cần thiết. Nhiều giáo viên chúng tôi nhận được thông tin mà "mừng rơi nước mắt". Bỏ quy định này đi là một quyết định đúng đắn và giáo viên chúng tôi hoàn toàn ủng hộ".

Sau khi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã có 2 văn bản đồng ý bao gồm công văn số 4853 ngày 16.9.2020 và công văn số 5646 ngày 27.10.2020, thống nhất về việc không quy định giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quy định về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Ngoài ra, thông tư còn chính thức xóa bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ 2 đối với giáo viên Tiếng Anh và chứng chỉ tiếng dân tộc đối với giáo viên dạy học ở vùng dân tộc thiểu số.

Thầy Vũ Thành Trung (giáo viên môn Địa lý, trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) tâm sự: "Nghe được tin này chúng tôi rất mừng. Giáo viên đã quá vất vả vì những yêu cầu về chứng chỉ này rồi. Nhiều cuộc thi coi chứng chỉ về tin học và tiếng Anh là yêu cầu vòng một hay yêu cầu bắt buộc nếu muốn dự thi tiếp nên đây có thể coi là trở ngại để phát huy hết lợi thế chuyên môn của mỗi người".

Dẫu biết tin học và ngoại ngữ sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc và cuộc sống hằng ngày không chỉ đối với giáo viên mà với tất cả mọi người. Công nghệ thông tin, internet có thể giúp ích cho thầy cô trong quá trình công tác. Ngoại ngữ là luôn cần thiết trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Tuy nhiên nếu không giảng dạy chuyên sâu về những lĩnh vực này, giáo viên chỉ cần có những kiến thức cơ bản, hoàn toàn không cần tới chứng chỉ để chứng minh trình độ.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 35 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 35 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top