Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp gương mặt Vàng Khoa học trẻ quốc tế vừa đỗ Thủ khoa trường chuyên KHTN

Thứ sáu, 07:40 18/09/2020 | Xã hội

Trịnh Lê Tuấn Minh - cậu học trò sở hữu huy chương Vàng giải Khoa học trẻ Quốc tế năm 2019 tại Malaysia vừa xuất sắc đỗ Thủ khoa chuyên Lý của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.


Đỗ cùng lúc 4 trường chuyên "khó nhằn"

Tuấn Minh (sinh năm 2005) là cựu học sinh lớp 9A0, trường THCS Ngôi sao Hà Nội. Đam mê nghiên cứu khoa học, cậu học trò sớm đạt thành tích ấn tượng: Huy chương Vàng giải Khoa học trẻ Quốc tế năm 2019 (Internaltional Young Scientists Innovation Exhibition) tại Malaysia.

Mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, Tuấn Minh xuất sắc đỗ Thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, em còn thi đỗ vào lớp chuyên Lý - trường THPT chuyên Sư phạm (được cấp học bổng), trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và lớp chuyên Toán - Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

Gặp gương mặt Vàng Khoa học trẻ quốc tế vừa đỗ Thủ khoa trường chuyên KHTN - Ảnh 2.


Trịnh Lê Tuấn Minh - Thủ khoa chuyên Lý đầu vào trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN năm 2020.

Chàng thủ khoa chuyên Lý tâm sự: "Em không quá bất ngờ với số điểm của mình bởi đã tự tính điểm sau khi thi, nhưng thật vui sướng vì trở thành thủ khoa môn Vật lý là điều mà em không hề nghĩ đến".

Với thành tích thi đỗ vào 4 trường chuyên "khó nhằn" của thủ đô, Tuấn Minh đã quyết định chọn trở thành tân học sinh lớp 10A1 chuyên Lý của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội - nơi em đỗ Thủ khoa.

"Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên là ngôi trường mà em mơ ước được học từ lúc còn nhỏ. Mục tiêu cao nhất trong giai đoạn đầu của em là lọt vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia và hướng tới tham gia các kỳ thi Olympic Quốc tế", Tuấn Minh chia sẻ.

Gặp gương mặt Vàng Khoa học trẻ quốc tế vừa đỗ Thủ khoa trường chuyên KHTN - Ảnh 3.

PGS.TS Nguyễn Vũ Lương trao giấy khen cho các thủ khoa kỳ thi tuyển sinh THPT Chuyên KHTN năm học 2020-2021.

Từ niềm đam mê Vật lý đến giải Vàng Sáng tạo trẻ quốc tế tại Malaysia

Tuấn Minh yêu thích môn Vật lý từ lúc còn nhỏ, khi được anh trai em - cựu học sinh chuyên Lý trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên truyền đam mê, từ các bài thí nghiệm anh làm. Khi lớn hơn, Minh đã đọc sách và thường xuyên tiết kiệm tiền ăn sáng để mua các vật liệu về làm thí nghiệm.

Những thí nghiệm em làm, khi thành công, khi thất bại nhưng nó tạo cảm giác tò mò và giải đáp cho em các câu hỏi "Tại sao?", "Như thế nào?"... Từ những thí nghiệm này em lại nghĩ ra làm những thí nghiệm khác… Em cũng thường trao đổi với bố về các nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong gia đình, đôi khi hai bố con nổ ra các cuộc tranh luận khá sôi nổi và vô cùng thích thú.

Hiểu rằng Vật lý liên quan đến các ứng dụng trong thực tế, Tuấn Minh đọc nhiều sách về Vật lý, tới học ở trung tâm Edison tại trường Ngôi sao Hà Nội để tham gia các tiết học về thực hành, làm các thí nghiệm giúp em hiểu sâu hơn về bản chất của môn học lý thú này.

Gặp gương mặt Vàng Khoa học trẻ quốc tế vừa đỗ Thủ khoa trường chuyên KHTN - Ảnh 4.

Tuấn Minh đam mê và rất cẩn thận với các chi tiết khi làm thí nghiệm.

"Em nghĩ, để học tốt môn Vật lý, ngoài việc chăm chỉ học lý thuyết, làm nhiều bài tập, thì cần phải có liên hệ thực tế, làm các thí nghiệm để tận mắt nhìn thấy những kết quả do mình tạo ra và đó là những kiến thức sẽ ăn sâu vào tâm trí mình nhất", Minh hé lộ bí quyết cực đơn giản để học tập tốt môn Vật lý của bản thân.

Chính tinh thần cầu thị, đam mê học hỏi, khám phá không ngừng trong môn Vật lý, Tuấn Minh đã sớm tiếp cận nghiên cứu về Tự nhiên, Thiên văn học, Hóa - Sinh.

Mùa hè năm 2019, Minh và một nhóm bạn, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô trong trung tâm Nano trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đã làm thực hành thí nghiệm về các đề tài khoa học liên quan đến Vật lý, Hóa học, tạo các mô, phôi… cho ra được các sản phẩm ứng dụng.

Trong đó, có đề tài Vật lý, Hóa học ứng dụng trong Y khoa mang đi dự thi và đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng tại cuộc thi Sáng tạo trẻ quốc tế tại Malaysia năm 2019.

Gặp gương mặt Vàng Khoa học trẻ quốc tế vừa đỗ Thủ khoa trường chuyên KHTN - Ảnh 5.

Tuấn Minh cùng thầy giáo PGS. TS Nguyễn Cao Khang và bạn nhận giải huy chương Vàng giải Khoa học trẻ quốc tế năm 2019 tại Malaysia.

Ngoài học tập, Tuấn Minh tham gia nhóm thiện nguyện Master Hand Children từ khi em còn là học sinh Tiểu học. Nhóm đã có nhiều hoạt động ngoại khóa như: vẽ tranh, làm các sản phẩm thủ công bán gây quỹ hỗ trợ các trẻ em vùng cao, các cụ già vô gia cư tại Hà Nội; tham gia đóng kịch, gây quỹ xây trường học cho trẻ em vùng cao; tham gia các đợt trao quà cho bệnh nhân ở các bệnh viện: bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Tim, bệnh viện Thanh Nhàn, trại trẻ mồ côi tại Ba Vì.

Cậu học trò tự miêu tả bản thân là người thích học các môn Tự nhiên, đam mê làm Toán, thích làm các thí nghiệm về Vật lý, Hóa học, đam mê theo dõi hội tụ của các đám mây, các vì sao…

"Bản thân em rất thích chơi bóng rổ, có niềm đam mê với giày sneakers (giầy thể thao), thích đi du lịch khám phá những vùng đất mới, tiếp xúc với nền văn hóa mới, nghe nhạc và đóng kịch", Minh chia sẻ thêm.

Chàng thủ khoa luôn lạc quan trong mọi tình huống dù có khó khăn, khi xác định được mục tiêu thì sẽ kiên trì và sẽ cố gắng làm hết sức mình để hướng tới việc đạt được mục tiêu đó. Cậu tự nhận mình đôi khi hơi chỉn chu nên mất nhiều thời gian để hoàn thành một công việc.

Chị Lê Loan - mẹ của Tuấn Minh cho hay, khi còn nhỏ con đã bộc lộ niềm yêu thích môn Toán và các môn Tự nhiên. Con luôn say mê khi được làm các thí nghiệm về Vật lý. Chính những thành quả khi thí nghiệm đã tạo nên sự lôi cuốn con khám phá thế giới tự nhiên và con tò mò tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị và các hiện tượng trong cuộc sống.

Gặp gương mặt Vàng Khoa học trẻ quốc tế vừa đỗ Thủ khoa trường chuyên KHTN - Ảnh 6.

Tuấn Minh và mẹ trong ngày khai giảng tại trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Trong tương lai, con ấp ủ mơ ước trở thành một nhà khoa học nghiên cứu về Vật lý ứng dụng cho ngành Y khoa, giúp các nhà khoa học tạo ra các sản phẩm chữa các bệnh hiểm nghèo cho con người, các loại bệnh bất ngờ xuất hiện, chẳng hạn loại bệnh dịch như đại dịch Covid-19 hiện nay...

Gia đình không tạo áp lực cho con, để con phát triển theo đam mê nên chỉ động viên con phát triển tự nhiên theo năng khiếu. Còn con thì đã tự xác định rõ mục tiêu và có lộ trình cụ thể để thực hiện.

"Để đồng hành cùng con, bố mẹ thậm chí nhiều năm nay không xem các chương trình giải trí trên tivi, thường dành nhiều thời gian nhất có thể để phục vụ và hỗ trợ con trong việc học tập. Nếu có thời gian rảnh rỗi, mẹ sẽ ở phòng học cùng con, giúp con sắp xếp sách vở, nói chuyện với con về các tác phẩm Văn học mà mẹ còn nhớ, các quyển sách mà hai mẹ con đã từng đọc hoặc giải đáp các thắc mắc của con", chị Loan tâm sự.

Vui mừng trước thành quả đạt được, Tuấn Minh càng có động lực mạnh mẽ cho những mục tiêu, đỉnh cao phía trước.

Chàng thủ khoa lớp chuyên Lý trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên bộc bạch: "Mục tiêu trước mắt của em là tập trung học tốt để lọt vào đội tuyển tham dự Học sinh giỏi Quốc gia, nghiên cứu làm các thí nghiệm, thực hiện các dự án để tham gia các kỳ thi Olympic Quốc tế".

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 23 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top