Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều đặc biệt về 4 nam sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021

Thứ năm, 13:55 23/09/2021 | Xã hội

Sau tổng cộng 52 cuộc thi tuần, tháng và quý, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ khép lại với trận chung kết vào ngày 14/11 tới đây.

Điều đặc biệt về 4 nam sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 - Ảnh 2.
Điểm mặt 4 thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2021.

4 thí sinh của trận chung kết năm nay có gì đặc biệt?

'Vua tốc độ" với khả năng đọc rất nhanh

Nguyễn Hoàng Khánh (Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) là người đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 khi giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 1 với tổng điểm 375.

Hoàng Khánh được còn được đặt cho biệt danh là “ông vua tốc độ” khi đã lập kỷ lục vượt qua tất cả 17 câu hỏi ở phần thi Khởi động trong vòng 60 giây ở cuộc thi tuần 1, tháng 1, quý 1.

Khả năng đọc nhanh và kiến thức chắc chắn là những điều nam sinh Hoàng Khánh đã thể hiện qua các cuộc thi tuần, tháng, quý.

Điều đặc biệt về 4 nam sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 - Ảnh 3.
Nguyễn Hoàng Khánh (Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Hoàng Khánh chia sẻ em có sở trường đọc rất nhanh. “Thường thì một trang sách em đọc trong khoảng từ 7 - 8 giây", Khánh cho hay.

Đây sẽ là lợi thế giúp nam sinh Quảng Ninh không chỉ trong phần thi Khởi động mà cả ở các phần thi khác.

Nam sinh với phong cách siêu tự tin

Nguyễn Việt Thái (Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia và mang cầu truyền hình về Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ sau khi giành chiến thắng với 295 điểm.

Qua các vòng thi, Việt Thái luôn thể hiện phong thái tự tin.

Điều đặc biệt về 4 nam sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 - Ảnh 4.
Nguyễn Việt Thái (Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Việt Thái đặc biệt có phong độ ổn định ở các phần thi Tăng tốc khi không chỉ trả lời đúng mà còn nhanh nhất các câu hỏi. Em  cũng là thí sinh giành được tối đa điểm số ở phần thi Tăng tốc với 160 điểm ở cuộc thi tháng 3 quý 2.

Ở vòng thi quý, nam sinh chuyên ngữ đã vượt qua khá dễ dàng khi dẫn đầu đoàn leo núi ở tất cả các phần thi. Kết quả của Việt Thái đã mang cầu truyền hình về Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ sau 17 năm.

Thí sinh nắm giữ nhiều kỷ lục điểm số

Nguyễn Thiện Hải An (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) là thí sinh giành tấm vé thứ 3 vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021. Hải An giành được vòng nguyệt quế quý 3 với số điểm 325.

Nam sinh lọt vào trận chung kết năm sau khi vượt qua cuộc thi quý "nghẹt thở" với sự xuất sắc của thí sinh Nguyễn Viết Hà (Trường THPT Hoàng Mai - Nghệ An).

Điều đặc biệt về 4 nam sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 - Ảnh 5.
Nguyễn Thiện Hải An (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Là học sinh khối chuyên tự nhiên, nhưng Hải An lại đặc biệt có sở trường ở lĩnh vực văn học và kiến thức hiểu biết chung.

Điều này cũng giúp Hải An trở thành thí sinh đầu tiên xác lập kỉ lục điểm số ở phần thi Khởi động với 150 điểm, trải qua 17 câu (bằng với số câu mà Nguyễn Hoàng Khánh trải qua).

Ở cuộc thi quý 3, Hải An cũng trở thành thí sinh có khả năng bứt tốc tốt nhất ở phần thi Về đích, giành được đến 125 điểm ở phần thi này.

Hiện, Nguyễn Thiện Hải An cũng là thí sinh đạt được tổng số điểm cao nhất trong 52 cuộc thi của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 với 410 điểm.

Nam sinh "bùng nổ ở những thời khắc quyết định" 

Nguyễn Đình Duy Anh (Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) là thí sinh cuối cùng ghi tên mình vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2021 sau khi giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 4 với tổng điểm 250.

Nếu so với 3 thí sinh còn lại, Duy Anh là thí sinh duy nhất vào tới trận chung kết năm nhưng không giành vòng nguyệt quế ở cuộc thi tháng. Em vào thi quý 3 vơi tư cách là thí sinh có số điểm về Nhì cao nhất ở cuộc thi tháng.

Điều đặc biệt về 4 nam sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 - Ảnh 6.
Nguyễn Đình Duy Anh (Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Duy Anh lại được đánh giá là thí sinh thi đấu táo bạo, đột phá và sẵn sàng bùng nổ ở những thời khắc quyết định.

Điều đặc biệt về 4 nam sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 - Ảnh 7.
Ảnh: VTV3.

Trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 được tổ chức vào ngày Chủ nhật 14/11/2021 tại Trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam và truyền hình trực tiếp đến 4 điểm cầu tại các trường THPT mà các “nhà leo núi” đang theo học.

Thí giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 40.000 USD và cơ hội du học. Các thí sinh về Nhì và Ba nhận giải thưởng trị giá 100 và 50 triệu đồng.

Theo Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top