Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học ra sao để tăng cơ hội trúng tuyển?

Thứ sáu, 18:08 30/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Theo lời khuyên của chuyên gia, thí sinh cần cẩn trọng trong thay đổi nguyện vọng xét tuyển để tăng cơ hội đỗ ở các trường, ngành yêu thích.

Kỳ tuyển sinh đại học năm 2021 đang trở nên "nóng" bởi sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường đại học đã công bố điểm xét tuyển. Đáng chú ý là các trường nhóm tốp đầu như ĐH Ngoại thương, trường này vừa thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào trường cho tất cả các khối xét tuyển đều có mức điểm là 23,80 điểm, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

Tương tự, ĐH Kinh tế quốc dân vừa thông báo về điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021. Theo đó, điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển chỉ là 20 điểm. ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo điểm sàn tuyển sinh đại học chính quy (Chương đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/TT-BGD&ĐT) là 23 điểm (thang điểm 30, đã cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực).

Học viện Ngân hàng xác định chung một ngưỡng đảm bảo chất lượng cho các phương thức xét tuyển là 21 điểm (bao gồm: tổng điểm thi THPT 2021 của 03 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký và điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng)…

Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học ra sao để tăng cơ hội trúng tuyển? - Ảnh 1.

Mỗi thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học từ 29/8 đến 5/9.

Liên quan đến tuyển sinh đại học năm 2021, Bộ GD&ĐT cho biết, trong xét tuyển đại học 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng và điều chỉnh sai sót liên quan đến chế độ ưu tiên dự kiến từ ngày 29/8 đến 17h ngày 5/9. Thí sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng theo hình thức trực tuyến qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Đối với thí sinh điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh. Thí sinh điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, hoặc điều chỉnh sai sót trong đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên thì phải khai chính xác thông tin và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ để bổ sung kinh phí tương đương với số lượng nguyện vọng tăng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu.

Nhận định về điểm chuẩn năm nay, TS Lê Viết Khuyến - Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam cho rằng, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có độ phân hóa tốt, giúp các trường đại học sử dụng kết quả thi thuận lợi tuyển sinh. Với phổ điểm thi năm nay, điểm chuẩn vào một số ngành, một số trường tốp đầu dự kiến sẽ tăng nhẹ. Theo đó, điểm sàn chỉ là mức điểm nhận hồ sơ, thí sinh cần cân nhắc thận trọng trước khi điều chỉnh nguyện vọng làm sao cho đỗ ở ngay đợt đầu tiên. Những năm gần đây, đa số các trường tốp đầu, tốp giữa đã đủ chỉ tiêu ngay đợt 1.

Đưa ra lời khuyên cho các thí sinh TS Lê Viết Khuyến cho biết: "Trước khi điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh cần xác định những trường, ngành nghề yêu thích để lựa chọn phù hợp với điểm số của mình. Thí sinh có nhiều nguyện vọng sẽ không quan trọng bằng sắp xếp các nguyện vọng đó ra sao. Dựa trên điểm thi và điểm chuẩn các năm trước để lựa chọn. Có thể chia thành 3 nhóm trường, nhóm 1 là nhóm được yêu thích nhất, có thể đỗ nguyện vọng 1 hoặc 2. Sau đó là các nguyện vọng thứ 3, thứ 4… là các ngành có điểm thấp hơn để tăng cơ hội đỗ".

Thu Đỗ

Đỗ Thị Thúy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top