Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến mới nhất vụ hàng trăm học sinh cấp 3 nghỉ học bất thường ở Quảng Ninh

Thứ tư, 09:21 27/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Trong cuộc họp chiều qua, tỉnh Quảng Ninh thống nhất sẽ lùi thời gian chuyển sang cơ sở mới của trường THPT Tiên Yên đến hết năm học 2018 – 2019. Đối với học sinh tự ý nghỉ học sẽ xử lý nghiêm theo nội quy nhà trường.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, do không muốn chuyển trường học chung địa điểm mới với học sinh THPT Nguyễn Trãi, cho nên ngày 25/3, hàng trăm học sinh ở các khối của trường THPT Tiên Yên (Quảng Ninh) bất ngờ đồng loạt nghỉ học khiến dư luận quan tâm.

Đến hôm qua (26/3), tình trạng học sinh nghỉ học vẫn tiếp tục diễn ra và chỉ có vài chục em trường này đến lớp. Trong khi đó, vào sáng cùng ngày, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với UBND huyện Tiên Yên đối thoại với phụ huynh, giáo viên.

Nguyên nhân dẫn đến hàng trăm học sinh nhà trường đồng loạt nghỉ học do các em không muốn chuyển sang nơi học mới học chung với học sinh trường THPT Nguyễn Trãi

Nguyên nhân dẫn đến hàng trăm học sinh nhà trường đồng loạt nghỉ học do các em không muốn chuyển sang nơi học mới học chung với học sinh trường THPT Nguyễn Trãi

Trước sự việc ngày càng phức tạp xảy ra tại trường THPT Tiên Yên, chiều cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh có cuộp họp khẩn cấp với lãnh đạo huyện Tiên Yên và Sở GD&ĐT để chấn chỉnh, ổn định học tập cho học sinh trường THPT Tiên Yên

Theo Sở GD&ĐT, trong 2 ngày 25 và 26/3, trường THPT Tiên Yên có khoảng 500 trên tổng số 569 học sinh đột ngột nghỉ học. Nguyên nhân ban đầu xác định là do phụ huynh và học sinh chưa đồng thuận với quyết định của UBND tỉnh về việc chuyển sang học tập ở cơ sở mới.

Cụ thể, cơ sở vật chất cũ của trường THPT Tiên Yên đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho hoạt động giảng dạy, học tập và trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Tiên Yên, Sở GD&ĐT, Sở Tài chính nên UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án thuê tài sản phục vụ công tác dạy và học của nhà trường.

Đến ngày hôm qua, hàng trăm học sinh của trường THPT Tiên Yên vẫn nghỉ học. Ảnh: Lan Anh

Đến ngày hôm qua, hàng trăm học sinh của trường THPT Tiên Yên vẫn nghỉ học. Ảnh: Lan Anh

Theo quyết định này, bắt đầu từ 1/4/2019, trường THPT Tiên Yên sẽ chuyển sang cơ sở mới, học tập cùng với trường THPT Nguyễn Trãi. Riêng ngân sách sẽ được tỉnh Quảng Ninh bố trí để thuê cơ sở vật chất hằng năm theo hình thức hợp tác công- tư và phụ huynh học sinh không phải chi trả thêm bất cứ chi phí nào.

Sau khi chuyển địa điểm, trường THPT Tiên Yên vẫn là trường công lập trực thuộc Sở GD&ĐT và mô hình quản lý, tổ chức bộ máy, hoạt động dạy và học của cả 2 trường đều không thay đổi.

Cũng trong cuộc họp chiều qua, tỉnh Quảng Ninh thống nhất lùi thời gian chuyển sang cơ sở mới của trường THPT Tiên Yên đến hết năm học 2018 – 2019. Đối với bộ máy BGH, đội ngũ giáo viên nhà trường sẽ thực hiện chuyển sang cơ sở mới từ ngày 1/4/2019 và ổn định việc học tập cho học sinh từ 27/3. Đối với học sinh tự ý nghỉ học sẽ xử lý nghiêm theo nội quy nhà trường.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top