Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch bệnh, có nên giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10?

Thứ năm, 07:00 03/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều địa phương đang hoãn tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT. Trong khi đó, TP Hà Nội cho biết vẫn sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi vào 10 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay.


Chuyển từ thi tuyển sang xét tuyển lớp 10

Trong các ngày 1 và 2/6, một số địa phương như: Bình Dương, Quảng Ninh, Hà Tĩnh… đã tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Các tỉnh trên tổ chức được kỳ thi vào lớp 10 do trên địa bàn được đánh giá là an toàn trong phòng chống COVID-19. Ngược lại, không ít địa phương khác đã phải hoãn, dời lịch thi cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Trong các địa phương tạm hoãn tổ chức kỳ thi vào lớp 10, đáng chú ý có tỉnh Long An. Sở GD&ĐT tỉnh Long An vừa thông báo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ không tổ chức vào ngày 8 - 9/6 theo kế hoạch đã đề ra mà sẽ tổ chức dự kiến ngày vào ngày 3 - 4/8. Còn tại Đà Nẵng, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã lùi lịch thi dự kiến tổ chức từ đầu tháng 6 sang các ngày 15 đến 17/6. UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị phối hợp bố trí điểm thi, Hội đồng thi đảm bảo an toàn cho thí sinh, có kế hoạch tổ chức kỳ thi nếu dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp…

Dịch bệnh, có nên giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10? - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại Quảng Ninh. Ảnh: Tuấn Cường

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, nhằm bảo đảm an toàn, ngày 1/6, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng ý với đề nghị của Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT. Theo bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin: "Sở đã điều chỉnh kỳ thi vào lớp 10 THPT hệ không chuyên từ hình thức thi tuyển sang hình thức xét tuyển. Các trường không tổ chức kỳ thi tuyển sinh, thay vào đó căn cứ vào nguyện vọng thí sinh đã đăng ký, thực hiện xét tuyển theo kết quả rèn luyện và học tập các lớp 6, 7, 8, 9 ở cấp THCS của học sinh".

Tại Quảng Trị, theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT công lập (trừ trường chuyên) năm học 2021 - 2022 sẽ theo hình thức xét tuyển. Phương thức xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình từ lớp 6 đến lớp 9 THCS, tổng điểm hạnh kiểm từ lớp 6 đến lớp 9 THCS và điểm cộng thêm (nếu có). Cách xét tuyển, sẽ tuyển thẳng những học sinh thuộc diện tuyển thẳng. Lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu. Nếu đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều trường hợp có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình cả năm lớp 9 để xếp từ cao xuống thấp…

Nên giảm áp lực từ kỳ tuyển sinh vào lớp 10?

Trong khi nhiều địa phương điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10, tại Hà Nội - nơi có hơn 93.000 học sinh lớp 9 đăng ký tham dự kỳ thi này, thuộc hàng cao nhất cả nước. Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, từ nay đến hết 10/6, tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt như hiện nay thì sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi vào 10 với tinh thần đảm bảo an toàn phòng dịch là yêu cầu cao nhất. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 bảo đảm an toàn.

Cũng liên quan tới kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Sở GD&ĐT lấy ý kiến dư luận về phương án tổ chức kỳ thi vào lớp 10 năm 2021. Theo đó, 2 phương án được Sở đưa ra là: Phương án 1: Thí sinh làm bài thi trong hai buổi sáng. Buổi sáng ngày đầu tiên thi Ngữ văn 90 phút và Ngoại ngữ 45 phút. Buổi sáng thứ hai thi Toán 90 phút và Lịch sử 45 phút. Phương án 2: Thí sinh thi trong hai buổi sáng. Buổi sáng ngày đầu tiên thi Ngữ văn 120 phút và Ngoại ngữ 60 phút. Buổi sáng thứ hai thi Toán 120 phút và Lịch sử 60 phút.

Nhiều năm làm công tác quản lý giáo dục tại Hà Nội, TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Hà Nội cho biết: "Chúng ta cần phải rõ ràng và hiểu rằng, việc học tập có kiểm tra, thi cử là điều tất yếu, lựa chọn các môn học để thi cũng góp phần giúp học sinh học toàn diện hơn, chứ không phải học lệch, ôn tủ cốt để đi thi như trước đây. Bởi ngoài các môn thi, nhiều em học sinh không hề quan tâm đến các môn còn lại. Trong trường hợp do ảnh hưởng dịch bệnh, tôi tin rằng, các nhà quản lý giáo dục sẽ điều chỉnh, chẳng hạn như giảm độ khó của đề thi… Áp lực trong thi cử, còn đến từ sự kỳ vọng của phụ huynh, quá sức chọn trường".

So sánh kỳ thi vào lớp 10 tại Việt Nam và Úc, TS Nguyễn Sóng Hiền - Nhà nghiên cứu giáo dục tại Úc cho rằng, những nền giáo dục phát triển như Úc chẳng hạn, học sinh hoàn toàn không bị áp lực thi cử. Học sinh được định hướng nghề theo sở thích từ cấp THCS. Còn tại Việt Nam, đã phổ cập giáo dục THCS và hướng tới phổ cập THPT. Trước đây, chúng ta đã từng có kỳ thi vào lớp 6 THCS, nay đã xoá bỏ được thì cớ gì khi chúng ta đang hướng tới phổ cập THPT tại sao lại không xoá bỏ kỳ thi vào lớp 10? Theo đó, nên bỏ kỳ thi lớp 10 là phù hợp và giảm bớt những áp lực không đáng có cho học sinh và hơn thế nữa nó phù hợp với định hướng phát triển nền giáo dục mới dựa trên phẩm chất và năng lực của học sinh.

Hà Nội: Nhiều trường THPT chuyên của đại học hoãn kỳ thi vào 10

Ngày 2/6, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, trường đã có thông báo hoãn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 như lịch thi đã công bố là 6/6, việc quyết định lịch thi mới còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Trước đó, các trường thuộc các trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội bao gồm: THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, THPT Khoa học Giáo dục, THPT chuyên Ngoại ngữ cũng đã có thông báo tạm hoãn tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 như lịch thi đã từng công bố.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 6 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top