Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề xuất giáo viên mầm non, thể dục vào nhóm nghề nặng nhọc là hợp lý?

Thứ bảy, 08:00 09/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Nếu được bổ sung vào danh mục nghề nặng nhọc, giáo viên mầm non và giáo viên giáo dục thể chất có thể sẽ được nghỉ hưu ở độ tuổi 55 (nữ) và 57 (nam), ít hơn so với ngành nghề thông thường 5 tuổi.

Đề xuất giáo viên mầm non, thể dục vào nhóm nghề nặng nhọc là hợp lý? - Ảnh 1.

Nhiều giáo viên mầm non cho rằng công việc khá vất vả, nếu về hưu muộn khó có thể đáp ứng được chất lượng giảng dạy. Ảnh minh họa: Q.Anh

Giáo viên mầm non, thể dục có thể được giảm tuổi về hưu

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có đề xuất bổ sung nghề nặng nhọc đối với giáo viên bậc học mầm non và giáo viên giáo dục thể chất. Trên cơ sở kiến nghị này, Văn phòng Chính phủ đã giao Bộ LĐ,TB&XH nghiên cứu, rà soát, xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thay thế Công văn 2753/LĐTBXH-BHLĐ ngày 1/8/ 1995. Hướng dẫn cụ thể hai trường hợp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất.

Theo quy định chung, độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên cũng như người công tác trong ngành Giáo dục tăng so với trước. Cụ thể, Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định rõ, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035. Theo khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, lao động nam và lao động nữ có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện bình thường theo Bộ luật Lao động 2019 và Luật BHXH 2014.

Nếu được bổ sung vào danh mục nói trên, hai nhóm lao động này có thể nghỉ hưu sớm ở tuổi 57 với nam và 55 với nữ. Đây là mong muốn từ lâu của đội ngũ giáo viên mầm non và giáo viên thể chất do đặc thù nghề nghiệp nếu kéo dài thời gian làm việc sẽ không phù hợp do điều kiện sức khỏe, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

Trước đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Chính phủ đưa đối tượng giáo viên mầm non, giáo viên giáo dục thể chất vào diện lao động nặng nhọc. Đề xuất này được nhiều giáo viên đồng tình bởi thực tiễn công việc cho thấy những giáo viên ở độ tuổi về hưu như hiện hành dạy mầm non, giáo dục thể chất cũng sẽ khó đảm bảo sức khỏe, chất lượng dạy học.

Tuổi cao khó đảm bảo chất lượng dạy học

Trên thực tế, trong thời gian qua cũng đã có nhiều tranh luận về công việc đặc thù của giáo viên mầm non làm việc trong môi trường tương đối khắc nghiệt, đó là liên tục dạy, chăm sóc cho trẻ em dưới 5 tuổi chưa ý thức và làm được vệ sinh cá nhân… Thậm chí, câu chuyện giáo viên mầm non bỏ nghề để theo đuổi nghề khác bớt áp lực và thu nhập tốt hơn là câu chuyện có thật, bởi nhiều nơi cũng rất đang "khát" giáo viên mầm non và cũng đang rất thiếu giáo viên mầm non. Nhiều giáo viên mầm non chỉ mong được về hưu sớm, trong khi sắp tới tăng tuổi nghỉ hưu cũng khiến nhiều giáo viên ở lứa tuổi trên 40 cũng cảm thấy "oải".

Với kinh nghiệm 17 năm dạy học, cô Nguyễn Thị Dung (40 tuổi) giáo viên mầm non tại Hà Nội chia sẻ, nhiều giáo viên chọn nghề này vì yêu mến trẻ, giai đoạn ra trường đi dạy học dù vất vả nhưng hầu hết các cô đều trải qua được vì lúc đó chưa lập gia đình. Sang giai đoạn lập gia đình, công việc bận bịu đi sớm về muộn trong khi lương, thu nhập cũng khá thấp so với các giáo viên phổ thông. Bây giờ, nghề giáo viên cũng rất áp lực, ngoài công việc tăng thêm do trường lớp quá tải ở các trường công lập, còn các trường dân lập thì yêu cầu phục vụ của phụ huynh ngày càng khắt khe hơn.

"Ngày đi làm từ sáng sớm đến gần tối mới về, trong khi dạy học ngoài vất vả trong chăm sóc học sinh ra còn vô số áp lực khác nữa như dạy học trong điều kiện giám sát nghiêm ngặt từ lãnh đạo trường cho đến phụ huynh thông qua camera. Hàng ngày về nhà vẫn nhận được vô số những cuộc gọi từ phụ huynh than trách vì sao con bị xây xát, bạn cắn, nhầm lẫn quần áo… Nếu như 60 tuổi mới được về hưu thì e rằng khó có thể đảm bảo được công việc như vừa phục vụ trẻ, vừa dạy múa hát, chơi các trò chơi vận động. Nên tôi nghĩ rằng được về hưu giảm đi so với các ngành nghề thông thường khác cũng là mong muốn không chỉ riêng rôi mà còn nhiều đồng nghiệp khác", cô Dung chia sẻ.

Theo ghi nhận, nhiều giáo viên thể dục cũng mong rằng được xếp danh mục tuổi nghỉ hưu sớm hơn các ngành nghề thông thường. Nhiều năm dạy môn Thể dục, thầy Nguyễn Danh Ngọc (Trường THPT Cẩm Lý, Bắc Giang) cho biết: "Với giáo viên thể dục giảng dạy ngoài trời được hưởng thêm 1% tiền lương cơ bản, đây là nguồn động viên khích lệ đối với những giáo viên dạy thể dục bởi dạy ngoài trời là tương đối vất vả. Thực tế, môn thể dục có nhiều người 50 đến 55 tuổi là bị già, yếu động tác không chuẩn, không làm mẫu để giảng dạy được. Cũng có một số ít người 60 tuổi nhưng thể chất, thể lực khỏe thường xuyên luyện tập thì vẫn giảng dạy được, nhưng chắc là không nhiều. Vì thế, để đảm bảo chất lượng dạy và học môn thể dục cũng như sức khỏe giáo viên, cần xem xét giảm độ tuổi về hưu để thầy cô sớm được nghỉ ngơi".

Ngày 1/1/2021, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 1/TP-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về Kết luận Hội nghị trực tuyến đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vấn đề việc làm, mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động. Trong Chỉ thị nêu rõ giao Bộ LĐTB&XH nghiên cứu, rà soát, xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thay thế Công văn số 2753/LĐTBXH-BHLĐ ngày 01/8/1995 hướng dẫn cụ thể hai trường hợp giáo viên mầm non, giáo viên thể chất do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 13 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

Top