Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề thi “dễ thở”, điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội có tăng?

Thứ ba, 07:15 21/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Theo nhận định của nhiều giáo viên THPT tại Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay sẽ có phổ điểm “đẹp”, nhiều thí sinh ở mức 7 – 8 điểm. Theo đó, điểm chuẩn ở một số trường “tốp đầu” được dự báo sẽ tăng nhẹ.

Đề thi “dễ thở”, điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội có tăng? - Ảnh 1.

Dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 tại Hà Nội ở những trường “tốp đầu” sẽ tăng nhẹ. Ảnh: Q.Anh

Đề dễ, phổ điểm sẽ rất đẹp

Kỳ thi vào lớp 10 THPT (hệ không chuyên) năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội đã chính thức kết thúc, để lại nhiều ấn tượng bởi kỳ thi được dự báo căng thẳng hơn vào đại học, tuy nhiên ảnh hưởng nghỉ dài vì COVID-19, đề thi có phần "dễ thở" hơn so với lo lắng của thí sinh, phụ huynh. Đặc biệt, năm nay các thí sinh chỉ phải thi 3 môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ nên có nhiều thời gian để chuẩn bị, ôn tập, do đó điểm thi năm nay dự báo sẽ đẹp hơn so với năm trước.

Nhận định về môn Toán, thầy Nguyễn Mạnh Cường - Giáo viên Toán (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) cho biết: "Đề Toán kỳ thi vào lớp 10 hệ không chuyên của Hà nội có cấu trúc tương tự các năm trước, nhưng nhẹ nhàng hơn so với các năm trước. Đề thi thiếu vắng phần định lý Vi-ét thay phân loại bằng bất đẳng thức bởi phương trình vô tỷ… Nhìn chung, đề phù hợp với đa số học sinh. Sẽ có nhiều điểm cao, phổ điểm sẽ rơi nhiều vào 7,5 - 8 điểm".

Cũng tại môn Toán, một số giáo viên Toán của THCS, THPT cũng nhận định, đề thi năm nay có sự đổi mới so với nhiều năm trước, đã cho những bài toán về ứng dụng của hình không gian. Đề thi môn Toán cũng đã được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh do học sinh nghỉ học nhiều ở học kỳ II nên một số đơn vị kiến thức được tập trung kiểm tra ở học kỳ I. Mức độ đề thi nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái. Phổ điểm năm nay sẽ cao hơn, phổ biến ở mức 7 - 8 điểm. Mong đề thi năm sau có nhiều bài toán ứng dụng thực tế hơn.

Đối với môn Tiếng Anh, thầy Nguyễn Trung Nguyên - Giáo viên Tiếng Anh tại Hà Nội cho biết, đề thi Tiếng Anh vào 10 năm nay tại Hà Nội rất hay. Không chỉ khai thác các kiến thức quan trọng mà học sinh đã học trong suốt quá trình học THCS, đặc biệt là chương trình của lớp 9, đề thi cũng cung cấp kiến thức văn hoá hấp dẫn cho các em ở trong bài đọc hiểu (về Vịnh Hạ Long và môi trường). Đề thi năm nay hoàn toàn trắc nghiệm, khác với đề thi năm ngoái. Điều này phù hợp với chương trình giảm tải của Bộ GD&ĐT do dịch COVID-19, nên đề thi môn Tiếng Anh năm nay dễ hơn đề thi năm trước và sẽ có thể có nhiều điểm 9, 10.

Điểm chuẩn tăng nhẹ?

Trong khi các tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội chưa thực hiện chấm thi, các trường chuyên của đại học đóng trên địa bàn đã công bố điểm chuẩn. Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn (trúng tuyển) vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2020 - 2021. Cụ thể, điểm trúng tuyển năm học 2020 - 2021 đối với Chuyên Toán học: 20,50 điểm; Chuyên Tin học: 20,50 điểm; Chuyên Vật lý: 16,50 điểm; Chuyên Hoá học: 16,50 điểm; Chuyên Sinh học: 16,50 điểm. Hội đồng tuyển sinh sẽ gửi thông báo trúng tuyển cho thí sinh. Nhà trường lưu ý, các thí sinh trúng tuyển nếu nhập học vào trường thì không xác nhận nhập học trực tuyến vào các trường THPT khác.

Tương tự, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng đã chính thức thông báo kết quả và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2020 - 2021. Cao nhất là lớp Tiếng Anh: 29,19 điểm - Hệ chuyên có học bổng; Hệ chuyên - 26,0 điểm; Hệ không chuyên - 25,0 điểm. Tiếng Nga: D1, 28,76 điểm - Hệ chuyên có học bổng; 23,50 - hệ chuyên, D2, 28,76 điểm - Hệ chuyên có học bổng; 27,75 điểm - Hệ chuyên… Thấp nhất là Tiếng Hàn: 28,94 - Hệ chuyên có học bổng; 25,13 - Hệ chuyên (D1); 25,21 - Hệ chuyên D7.

Kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) nhận được 3.962 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm nay trong khi chỉ có 475 chỉ tiêu. Trong đó, khối chuyên Anh có số lượng hồ sơ đăng ký nhiều nhất là 2.174 bộ. Với số chỉ tiêu của hệ chuyên và chuyên có học bổng là 195, tỷ lệ "chọi" của khối chuyên Anh xấp xỉ 1/11,2. Ở khối chuyên Tiếng Nga (với 167 hồ sơ đăng ký dự thi, tổng chỉ tiêu là 15), tỷ lệ "chọi" xấp xỉ 1/11,1…

Căn cứ vào đề thi, dự báo phổ điểm sẽ rất đẹp (7 - 8 điểm chiếm đa số), điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên của đại học… Một số giáo viên THPT tại Hà Nội nhận định, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội cuộc đua vào các trường chuyên, THPT công lập "tốp đầu" cũng khá căng thẳng. Điểm thi năm nay chỉ xét tổng điểm 3 môn (năm 2019 là 4 môn), nên tổng điểm chuẩn trúng tuyển tuy sẽ không bằng năm ngoái, nhưng xét về 3 môn thì lại tăng nhẹ, dao động khoảng 0,5 đến 2 điểm. Cơ hội cho các thí sinh nguyện vọng 2 vào các trường công lập "tốp đầu" là không nhiều, bởi đa số các trường này xét nguyện vọng 1 đã hết chỉ tiêu.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Sở sẽ tiến hành chấm thi. Dự kiến, chậm nhất ngày 31/7 sẽ hoàn tất công tác chấm thi. Theo lịch tuyển sinh, trước ngày 3/8 công bố kết quả thi của thí sinh và điểm chuẩn của từng trường THPT công lập. Ngày 3/8, các phòng GD&ĐT và trường THCS sẽ nhận phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT từ Sở GD&ĐT và trả cho học sinh. Sau khi biết kết quả thi, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài làm của mình sẽ nộp đơn phúc khảo (theo mẫu) tại trường THCS (nơi học lớp 9).

Dự kiến ngày 20/8, học sinh sẽ nhận kết quả phúc khảo. Sau khi Sở GD&ĐT công bố kết quả thi và điểm chuẩn, nếu trúng tuyển nhiều nguyện vọng, học sinh muốn học tại nguyện vọng nào, phải xác nhận nhập học từ ngày 3 - 5/8. Đối với với trường THPT công lập, học sinh có thể lựa chọn hình thức xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp. Đối với hình thức trực tuyến, từ ngày 3 - 5/8, học sinh được quyền thay đổi nguyện vọng nếu trúng tuyển nhiều nguyện vọng. Đến 24 giờ ngày 5/8, tài khoản sổ liên lạc điện tử của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa, học sinh không thể xác nhận nhập học hoặc thay đổi nguyện vọng nữa.

Sau ngày 5/8, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tiến hành thống kê học sinh đã xác nhận nhập học ở từng trường, thông báo số lượng học sinh thừa, thiếu so với chỉ tiêu. Đối với các trường THPT chuyên, THPT công lập, nếu số học sinh đã xác nhận nhập học sau ngày 5/8 còn thiếu so với chỉ tiêu được giao, Sở GD&ĐT sẽ xem xét để duyệt điểm chuẩn bổ sung. Đối với nhập học trực tiếp, thời gian quy định là từ ngày 12 - 15/8. Học sinh nộp bản sao phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 tại trường có nguyện vọng trúng tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 trên địa bàn TP Hà Nội được tổ chức tại 172 điểm thi. Kỳ thi có gần 89.000 thí sinh tham gia dự thi, sẽ có 65.000 em trúng vào trường THPT công lập. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong buổi thi môn Toán sáng ngày 18/7, có 88.050 thí sinh dự thi tại 3.773 phòng thi của 172 điểm thi. Buổi thi này có 476 thí sinh vắng mặt, 4 thí sinh vi phạm Quy chế thi bị xử lý theo đúng quy định. Trong buổi thi môn Toán có 28 cán bộ coi thi vắng mặt. Trước đó, chiều 17/7, môn Ngoại ngữ có 88.057 thí sinh dự thi trên tổng số 88.526 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 469 thí sinh. Môn Ngoại ngữ không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Sáng 17/7, buổi thi Ngữ văn có 88.526 thí sinh đến dự thi trên tổng số 88.901 thí sinh đăng ký dự thi, 446 thí sinh vắng mặt. Buổi thi Ngữ văn đã xảy ra 3 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 9 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 51 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top