Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dễ thất nghiệp nếu học sinh đỗ đại học cao?

Thứ tư, 10:15 21/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Dự thảo Quy chế tuyển sinh chính quy trình độ ĐH, CĐ của Bộ GD&ĐT dự kiến bỏ điểm sàn, thí sinh được đăng ký không hạn chế nguyện vọng vào đại học khiến dư luận băn khoăn chất lượng đầu vào có giảm sút? Bên cạnh đó, việc học sinh đổ xô đi học đại học sẽ khiến nguy cơ thất nghiệp rõ ràng hơn bởi hiện nay ở hầu hết các ngành, nghề đang dư thừa lao động trình độ đại học.

Mừng vì được “thả cửa” vào đại học


Vào đại học dễ sẽ khiến sinh viên ra trường khó khăn tìm việc do đã dư thừa nguồn nhân lực. Ảnh minh họa: Q.Anh

Vào đại học dễ sẽ khiến sinh viên ra trường khó khăn tìm việc do đã dư thừa nguồn nhân lực. Ảnh minh họa: Q.Anh

Kể từ khi Bộ GD&ĐT công bố Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017, dư luận xã hội không khỏi “choáng” khi dự kiến Bộ sẽ cho phép các trường được thoải mái đưa ra mức điểm, tiêu chí xét tuyển đối với những thí sinh đã đỗ tốt nghiệp THPT. Việc không còn điểm sàn đồng nghĩa với chiếc “barie” bấy lâu nay đã bị xóa bỏ, yếu tố “đầu vào” của các trường ĐH, CĐ sẽ hoàn toàn do các trường quyết định. Thông tin này người vui mừng nhất vẫn là những thí sinh của kỳ thi sắp tới.

Như cởi bỏ áp lực về chuyện đỗ - trượt đại học ám ảnh từ mấy năm nay, Cao Đức Nam, học sinh lớp 12 ở Hà Nội cho biết: “Em cảm thấy khá vui mừng khi Bộ GD&ĐT đã xóa bỏ điểm sàn, không hạn chế số lượng trường đăng ký xét tuyển… Nhìn chung thí sinh sẽ có nhiều cơ hội để vào các trường đại học, các thí sinh điểm cao đăng ký các trường “top trên”, điểm thấp hơn sẽ đăng ký ở trường phù hợp. Nếu điểm thi không cao vẫn có thể đăng ký “học tạm” ở trường đại học nào đó, rồi có thể năm sau thi tiếp. Miễn là không bị tiếng trượt đại học”.

Dù cơ hội vào đại học đã dễ hơn, song nhiều thí sinh vẫn còn lo ngại bởi tính chất cạnh tranh cũng khó có thể “giảm nhiệt”. Thí sinh Lê Thị Hoa (ở Xã Đàn, Hà Nội) cho biết: “Em cũng không thể chủ quan được, vì mục tiêu của em là dự tuyển ở các trường có danh tiếng, học xong ra trường dễ xin việc. Em nghĩ, dù Bộ GD&ĐT có bỏ điểm sàn thì các trường nhóm đầu vẫn lấy điểm nhận hồ sơ cao và điểm chuẩn cũng khó mà giảm so với mọi năm. Nếu chủ quan “học đại” trường nào đấy sẽ dễ chọn sai trường, sai nghề”.

Ủng hộ việc bỏ điểm sàn, nhưng TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho rằng, Bộ mà còn giữ điểm sàn là điều vô lý bởi xu hướng hiện nay những người tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có quyền đăng ký vào bậc cao hơn. Còn việc họ có được học hay không là tùy các nhà trường chấp nhận nếu thỏa mãn các điều kiện khác. Chỉ có điều đáng lo là nếu Bộ thả nổi chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường tự quyết định sẽ dẫn đến hạ chuẩn và làm giảm chất lượng đào tạo.

Đại học nhiều sẽ thất nghiệp nhiều?

Dù là cơ hội cho các trường ĐH, CĐ có thể tuyển đủ chỉ tiêu, song với nhiều trường sẽ có điểm sàn riêng phù hợp. PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Trưởng phòng Đào tạo (ĐH Bách khoa Hà Nội) cho biết: “Bộ GD&ĐT nên có yêu cầu các trường thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển để thí sinh lựa chọn, so sánh. Thực tế sẽ có một số trường để ngưỡng nhận hồ sơ 10 điểm, chưa chắc thí sinh đã đăng ký, bởi họ đánh giá chất lượng trường ấy thấp”.

Trước lo ngại một số trường vì muốn tuyển đủ chỉ tiêu sẽ “xé rào” tuyển thí sinh, PGS.TS Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho rằng: “Điểm sàn ngoài việc đảm bảo chất lượng đào tạo còn là để khẳng định uy tín của các trường, do đó nhiều trường sẽ đưa ra tiêu chí, điểm sàn riêng. Do đó, không thể vì tuyển đủ chỉ tiêu mà hạ thấp mức điểm chuẩn đầu vào, có thể giúp trường cải thiện được tình hình tuyển sinh, nhưng những năm sau sẽ càng khó tuyển sinh hơn”.

Có thể thấy, trước đây điểm sàn là để khống chế các trường tuyển sinh ồ ạt, dẫn đến chất lượng đào tạo bị giảm sút, nhiều sinh viên ra trường không xin được việc làm. Tuy nhiên, dù điểm sàn tồn tại cả chục năm qua, song con số thống kê cử nhân, kỹ sư ra trường thất nghiệp luôn ở con số “khủng” và tăng mạnh hàng năm. Hiện nay, có hơn 202.000 người lao động có trình độ ĐH trở lên không tìm được việc làm.

Một số chuyên gia giáo dục nhận định, tâm lý chuộng bằng cấp, đổ xô đi học đại học đã quá phổ biến ở nước ta từ lâu. Trong khi các doanh nghiệp “khát” lao động có tay nghề, các trường trung cấp, cao đẳng không tuyển sinh được. Ấy vậy mà Bộ GD&ĐT hiện nay bỏ quy định điểm sàn, liệu ai còn đi học nghề nữa? Thực tế, ở hầu hết các ngành đào tạo hiện nay đang dư thưa nhân lực, nhất là ở ngành kinh tế, ngân hàng, sư phạm… học sinh đổ dồn đi học đại học sẽ chỉ càng làm tăng tỷ lệ thất nghiệp khi ra trường.

Theo Bộ GD&ĐT, để “siết chặt” chỉ tiêu đào tạo ĐH, CĐ Bộ sẽ căn cứ vào chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, đặc biệt là tỷ lệ sinh viên ra trường có được việc làm. Tuy nhiên, trên thực tế ở hầu hết các trường ĐH, CĐ đều công khai tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm sau 6 tháng đến 1 năm là rất cao, đa phần là 90%, nhưng những thống kê này đều hoàn toàn chưa được tổ chức nào kiểm chứng. Vì vậy, có thể có việc làm nhưng đa phần lại làm công việc của lao động phổ thông, ít người được làm đúng chuyên môn được đào tạo.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top