Hà Nội
23°C / 22-25°C

Để sinh viên đỡ chật vật xin việc

Chủ nhật, 13:30 23/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Trong bối cảnh tỉ lệ sinh viên ra trường hàng năm thất nghiệp đến 9,89%, một trường ĐH đã hợp tác với các doanh nghiệp giúp sinh viên có trải nghiệm thực tế.

Thực tập khi đang đi học

Theo GS-TSKH Đặng Ứng Vận - Hiệu trưởng Trường ĐH Hòa Bình, hiện nay tỉ lệ sinh viên các trường ĐH ra trường thất nghiệp do thiếu kinh nghiệm thực tế rất cao. Vì vậy, nhà trường đã liên kết với một số doanh nghiệp giúp nâng cao năng lực của sinh viên.

Theo đó, sinh viên học đến năm thứ 2, nếu có nhu cầu, sẽ được vào một số doanh nghiệp để thực tập. Đây không đơn thuần chỉ là việc kiến tập như một số trường mà các em được làm việc nghiêm túc. Những sinh viên nếu có năng lực thực sự, sẽ được chính doanh nghiệp đó nhận vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Hiện, nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ hợp tác của các đối tác chiến lược trong nước là: Công ty CP hàng không Vietjet, Ngân hàng HD Bank, Công ty CP địa ốc Phú Long, Công ty CP du lịch Bắc Mỹ An (Furama Resort Đà Nẵng), Công ty CP Quảng cáo và tổ chức sự kiện Kỷ Nguyên, Công ty CP sách giáo dục Hà Nội, Công ty gạch trang trí Torrecid (Tây Ban Nha)...

 

viec lam sinh vien1

Furama Đà Nẵng kí kết hợp tác

 

Và một số đối tác quốc tế như: Học viện Nhật ngữ Sedagaya, Công ty TNHH D-Hearts Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, lập trình web và lập trình game, Mỹ thuật và đồ họa.

Ngoài ra, Đại học Hòa Bình còn ký kết với Công ty cổ phần EHG (Học viện quản trị du lịch khách sạn nhà hàng AHLEI- Hoa Kỳ) để hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành quản trị du lịch khách sạn và nhà hàng.

Đôi bên cùng có lợi”

Ông Trần Quốc Anh, Giám đốc khối KHCN HDBank cho biết, việc liên kết đào tạo giúp sinh viên không còn mất nhiều thời gian như trước đây để làm quen với công việc cũng như môi trường làm việc mới. 

"Thông thường, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ lãng phí một khoảng thời gian từ 3- 6 tháng, thậm chí 1 năm để tiếp cận và làm những công việc chính yếu mà doanh nghiệp giao cho. Do đó, ngay từ khi kết thúc giai đoạn học cơ bản, các em cần có kiến tập ngắn ngày để nắm được các kỹ năng mềm, kỹ năng đàm phán, giao tiếp với khách hàng hay với các nhân sự trong đơn vị...

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Tâm – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần hàng không Vietjet cho biết, việc ký kết hợp tác này “đôi bên cùng có lợi”. Các sinh viên thất nghiệp là do thiếu kiến thức thực tế. Nay, các em được tiếp cận với hoạt động thực tế và tìm được việc làm nếu thực sự có năng lực. Còn doanh nghiệp tuyển được nhân sự đã có trải nghiệm.

Ông Đoàn Kiều Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo và Tổ chức sự kiện Kỷ Nguyên khẳng định: “Việc chúng tôi ký kết với Đai học Hòa Bình không nhằm vào lợi ích hợp tác mà xuất phát từ thực tế. Tôi đi học ở trường sau đó ra trường cảm thấy quá vất vả, kiến thức ở trường và kiến thức thực tế xa nhau quá. Do vậy tôi mong muốn được tạo điều kiện để các bạn sinh viên được tiếp cận với thực tế. Để khi ra trường không bỡ ngỡ”.

 

viec lam sinh vien

Trường ĐH Hòa Bình kí kết cùng Cty Cổ phần Hàng không Vietjet

 

Ông Dũng phân tích, hiện nay sinh viên tốt nghiệp nhiều trường lớn, có thể biết rất nhiều nhưng không sâu. Tư duy logic còn hạn chế. Trải nghiệm thực tế gần như bằng không. Các bạn đều nghĩ rằng mình có đầy đủ kiến thức và trải nghiệm rồi nhưng thực tế chẳng có gì cả. Các bạn cộng tác thì được nhưng không có kỹ năng làm việc và cách tư duy, ứng phó với thực tế.

“Vì thế, chúng tôi sẵn sàng tham gia hỗ trợ đào tạo với Nhà trường để cung cấp cho các em sinh viên thêm nhiều kiến thức thực tế. Về phía nhà trường, chương trình đào tạo ở các trường hiện nay còn theo một công thức chung, rập khuôn. Do vậy cần phải đổi mới, phải để doanh nghiệp vào tận nơi để nói cho sinh viên hiểu thực tế làm những gì thì các em ra trường mới có thể làm việc được.

Mỗi năm các trường nên dành 1/4 thời lượng để cho doanh nghiệp vào giảng dạy. Có thể chúng tôi truyền thụ kiến thức không hay, không bài bản như các thầy nhưng đó là thực tế. Còn các trường nên tạo điều kiện cho sinh viên đi kiến tâp từ năm thứ 2, dành một tháng của năm học cuối cùng để học kỹ năng làm việc”, ông Dũng cho biết.

 

Ngay sau lễ tốt nghiệp năm học 2014-2015 cho 500 sinh viên Trường ĐH Hòa Bình, có 100 em đã tìm được việc làm ngay tại buổi lễ kí kết và phỏng vấn.

 

Trung Dũng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 15 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Top