Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đây là 4 kiểu phụ huynh gây phiền toái vô cùng, giáo viên nhiều khi bực bội lắm nhưng ngại không muốn nói thẳng

Thứ hai, 15:25 21/09/2020 | Xã hội

Đôi khi, trẻ nhỏ dù ngoan ngoãn và học giỏi nhưng vẫn không được giáo viên yêu thích, nguyên nhân đến từ chính phụ huynh.

Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng đều mong con khi đi học sẽ được thầy cô yêu mến, quan tâm hơn các bạn cùng lớp. Tuy nhiên có những đứa trẻ lại không được lòng giáo viên. Nguyên nhân không phải do trẻ hư, thích nói chuyện riêng hay học kém,... mà lại xuất phát từ chính cha mẹ. Theo đó có một số hành vi của phụ huynh thực sự gây bực mình và phiền phức cho giáo viên, đặc biệt là ở môi trường mẫu giáo.

1. Luôn nghi ngờ, lo lắng về việc con bị bắt nạt

Không ít cha mẹ luôn dặn giáo viên: "Con tôi ngoan ngoãn và thật thà lắm. Cô để ý giúp ở trên lớp kẻo cháu lại bị các bạn khác bắt nạt". Mỗi khi đọc được một tin tức nào đó liên quan đến việc bắt nạt ở trường học, họ lại cuống lên và vội vàng nhắn tin nhắc nhở giáo viên phải trông coi học sinh cho kỹ.

Trẻ nhỏ thường hiếu động và có thể bị một vài vết trầy xước ở tay chân trong quá trình nô đùa với bạn bè. Tuy nhiên chẳng cần tìm hiểu kỹ, vừa thấy một vết trầy trên người con là cha mẹ cuống cuồng gọi điện chất vấn cô giáo xem ai đã bạo hành con mình, thậm chí còn đổ oan cho giáo viên.

Đây là 4 kiểu phụ huynh gây phiền toái vô cùng, giáo viên nhiều khi bực bội lắm nhưng ngại không muốn nói thẳng - Ảnh 1.

Dù chưa biết rõ con bị làm sao nhưng nhiều phụ huynh đã đến chất vấn giáo viên, thậm chí còn đăng tải thông tin lên mạng xã hội. (Ảnh minh họa)

Khi vụ việc chưa được giải quyết, họ đã sốt sắng đăng thông tin lên mạng xã hội để gây sức ép cho cả giáo viên và nhà trường. Đây thực sự là hành vi phản cảm và khiến phụ huynh mất điểm nặng nề trong mắt giáo viên.

2. Thích giám sát giáo viên, bắt gửi ảnh mọi lúc mọi nơi

Không ít phụ huynh cho con đi học mẫu giáo, sau đó vì công việc nhàn rỗi, thừa thời gian nên luôn muốn biết tình hình của con ở lớp như nào. Với những lớp học không có camera giám sát, họ liên tục nhắn tin và gọi điện để yêu cầu cô giáo gửi ảnh của con. Nếu lớp có camera, họ kiểm tra trực tiếp qua phần mềm trên điện thoại. Chỉ cần thấy cô giáo làm gì không vừa ý, những phụ huynh này lập tức gọi điện phàn nàn.

Mỗi cô giáo thường phải lo cho cả chục đứa trẻ. Việc thường xuyên bị phụ huynh làm phiền như vậy sẽ khiến họ ức chế, không thể tập trung làm việc.

Đây là 4 kiểu phụ huynh gây phiền toái vô cùng, giáo viên nhiều khi bực bội lắm nhưng ngại không muốn nói thẳng - Ảnh 2.

3. Thích dạy ngược lại giáo viên

Ngày nay có nhiều bậc cha mẹ hiểu biết rộng và quan tâm sâu đến lĩnh vực giáo dục. Cũng vì cảm thấy có kiến thức nên đôi khi họ can thiệp quá đà vào việc dạy dỗ của các thầy cô ở trên lớp, thậm chí là đòi uốn nắn, chỉ bảo cho giáo viên.

Việc phụ huynh góp ý để giáo viên có thể dạy dỗ trẻ một cách tốt nhất là điều nên làm, nhưng đừng tỏ thái độ trịch thượng. Bố mẹ có thể học được kiến thức qua các báo đài, sách vở. Tuy nhiên kỹ năng sư phạm là điều chúng ta chưa được đào tạo. Không ít trường hợp, lời góp ý của bố mẹ nghe thì hợp lý nhưng đem vào trường hợp thực tế lại không ứng dụng được.

Đây là 4 kiểu phụ huynh gây phiền toái vô cùng, giáo viên nhiều khi bực bội lắm nhưng ngại không muốn nói thẳng - Ảnh 3.

Không ít phụ huynh thích "dạy ngược" giáo viên. Không chỉ một mình, họ còn lôi kéo thêm nhiều phụ huynh khác cùng lên tiếng để buộc giáo viên phải thỏa thuận với ý kiến của mình. (Ảnh minh họa)

4. Hay gửi những thông tin chẳng liên quan vào nhóm chung

Mỗi lớp học thường có nhóm chat chung giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm nhằm trao đổi những thông tin về vấn đề học tập, sinh hoạt trên lớp của con em. Tuy nhiên nhiều người lại thích nói những chuyện bên lề, gửi các thông tin chẳng liên quan vào nhóm như: quảng cáo bán hàng, tin tức hài hước,...

Điều này khiến các tin nhắn trong nhóm chat bị loãng. Phụ huynh nếu muốn đọc lại tin nhắn của giáo viên sẽ phải kéo rất lâu mới thấy tin nhắn cần tìm. Nhiều khi, những "tin nhắn rác" còn khiến cả phụ huynh và giáo viên bỏ lỡ những tin nhắn quan trọng cần đọc của đối phương. Để tránh xảy ra việc này, phụ huynh cần có thói quen nhắn tin văn minh, tránh làm phiền trong nhóm chung.

Nguồn: Sohu

Thanh Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top