Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã đến lúc “quản chặt” chuyện đi xe máy, xe đạp điện của học sinh?

Chủ nhật, 15:00 11/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Hình ảnh học sinh THCS, THPT vô tư đi xe máy, xe điện dàn hàng, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm… diễn ra khá phổ biến trên các đường phố. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có biện pháp mạnh hơn trong việc quản lý học sinh vi phạm giao thông.

Học sinh đi xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm là hình ảnh khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Chí Cường

Học sinh đi xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm là hình ảnh khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Chí Cường

Nhiều chiêu “đối phó” của học sinh

Theo ghi nhận, tại Hà Nội, tình trạng phổ biến hiện nay là nhiều phụ huynh giao xe máy, xe máy điện, xe đạp điện cho con nhưng ít khi giám sát hoặc nhắc nhở để con chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông (ATGT). Trên đường phố, vào giờ tan học không khó bắt gặp học sinh chạy xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu, dàn hàng ngang trên đường, đi sai phần đường, làn đường.

Tình trạng trên diễn ra ở nhiều trường học cả ở khu vực nội, ngoại thành. Có thể ví dụ như một số trường: THPT Trần Phú, THPT Việt Đức, THPT Kim Liên… xuất hiện tình trạng học sinh ở khu vực cổng trường điều khiển xe máy đi học, không đội mũ bảo hiểm. Cũng tại không ít trường THPT, THCS, cũng dễ dàng bắt gặp cảnh phụ huynh đưa và đón học sinh cũng vi phạm chở quá số người quy định, điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, dừng và đỗ xe không đúng nơi quy định, gây ùn tắc giao thông tại các cổng trường.

Nhiều học sinh lý giải, do nhà ở xa, vội đi học và tan học ở trường đi học thêm nên phải đi bằng xe máy, xe đạp điện cho thuận tiện và đều nói rằng “quên” không đội mũ bảo hiểm. Đại diện một trường THPT cho hay: “Do phụ huynh lo con đi học xa, đi lại vất vả nên nếu không tự đưa đón con đi học đều mua cho con xe đạp điện, xe máy, thậm chí giao xe máy cho con khi con chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái… Đối với nhà trường, cũng chỉ biết tuyên truyền, nhắc nhở và kiên quyết không cho học sinh không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy vào trường gửi xe. Nhà trường sẽ có các hình thức kỷ luật nếu trường hợp học sinh vi phạm giao thông bị các cơ quan chức năng xử phạt, gửi thông báo đến trường’’.

Tuy nhiên, trên thực tế nhiều trường học tại Hà Nội cũng chia sẻ, sự thật vấn đề quản lý này cũng hết sức nan giải, chưa có biện pháp hữu hiệu. Trong phạm vi nhà trường chỉ có một vài biện pháp hạn chế phần nào, nhiều học sinh chỉ đội mũ bảo hiểm để “đối phó” lúc ra vào, còn đi đường lại tháo ra. Một số em đi xe máy đi học nhưng lại gửi xe ở vỉa hè, nhà dân rồi đi bộ vào trường. Hàng năm nhà trường đều tổ chức ký cam kết cho cả phụ huynh, lẫn học sinh, song học sinh vẫn vi phạm, còn phụ huynh vì “thương” nên vẫn giao xe.

Có bằng mới được đi xe máy điện, xe đạp điện?

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trường học, ngày 7/11, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có chỉ đạo các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc. Theo ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: “Sở đã yêu cầu các đơn vị giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Thường xuyên dành 3-5 phút hàng ngày ở các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường để nhắc nhở, khuyến cáo việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nội dung tập trung vào các lỗi vi phạm thường gặp, nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông”.

Ngoài ra, cũng theo chỉ đạo của Sở, Hiệu trưởng các nhà trường chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát các phương tiện đưa đón, học sinh đi học (căn cứ vào phiếu đăng kiểm xe do cơ quan đăng kiểm cấp) bảo đảm an toàn cho học sinh nhà trường, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp để phối hợp giải quyết khi vượt quá thẩm quyền. Đặc biệt, Sở GD&ĐT Hà Nội còn nhấn mạnh về việc thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường.

Trong khi ngành Giáo dục cũng có nhiều biện pháp, chỉ đạo nhằm nâng cao kiến thức đảm bảo cho học sinh tuân thủ các quy định về an toàn giao thông. Tuy nhiên, các quy định hiện nay cũng chỉ yêu cầu bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh từ 6 tuổi trở lên được người lớn chở trên xe máy, xe đạp điện. Còn Điều 60 Luật Giao thông đường bộ quy định: Người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm3. Hiện vẫn chưa có văn bản chỉ dẫn cụ thể, rõ ràng về độ tuổi được điều khiển xe máy điện, xe đạp điện. Trong khi phương tiện này được học sinh sử dụng ngày một nhiều.

Chia sẻ tại Hội thảo nghiên cứu “Xu hướng di chuyển bằng xe điện tại Việt Nam" được tổ chức tại Hà Nội vào chiều 8/11, ông Trần Hữu Minh, Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng, kết quả nghiên cứu của Ủy ban An toàn giao thông cho thấy, có tới 90% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh là rơi vào việc sử dụng xe đạp điện, xe máy điện. Tại các trường học, dễ dàng bắt gặp người dưới 16 tuổi chạy xe điện nhưng lại thiếu kiến thức về giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn... Do đó, cần ban hành quy định những người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện phải có chứng chỉ về kiến thức, kỹ năng.

Một số chuyên gia về giao thông đề xuất, cần sớm giới hạn độ tuổi được phép sử dụng xe đạp điện, xe máy điện và yêu cầu giấy chứng nhận lái xe điện cho trẻ em trên 16 tuổi. Ngoài ra, trẻ em và học sinh phải có giấy chứng nhận điều khiển xe đạp điện, xe máy điện mới được phép sử dụng phương tiện này. Giấy chứng nhận lái xe chỉ được cấp khi học sinh hoàn thành các khóa học và kỳ thi gồm cả lý thuyết và thực hành về quy định biển báo, xử lý tình huống, kỹ thuật lái xe cơ bản, kiểm tra xe, cấp cứu khi tai nạn...

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 34 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top