Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an vào cuộc điều tra vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng dã man

Thứ ba, 07:44 08/06/2021 | Xã hội

Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã vào cuộc truy xét các đối tượng tham gia hành hung hội đồng một nữ sinh lớp 7 ở địa phương này, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/6, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an thành phố Tuy Hòa cho biết, cơ quan này đang tiếp tục làm rõ vụ một nữ lớp 7 bị một nhóm bạn thay nhau đánh đập.

 Công an vào cuộc điều tra vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng dã man  - Ảnh 1.

B. bị bạn học đè xuống đường để đánh đập (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Trưởng Công an TP Tuy Hòa, bước đầu đã xác định được các đối tượng tham gia vụ việc.

Lời khai của các đối tượng đánh B. tại cơ quan chức năng nêu rõ, do mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, sáng 5/6 và sáng 6/6, nhóm nữ sinh ép B. lên xe đạp điện để một nữ sinh chở đến khu vực công viên ven biển Tuy Hòa.

Tại đây, 5 nữ sinh thay nhau đấm, đá, tát, đạp B. rất thô bạo, dã man. Trong lúc cháu B. bị nhóm bạn đánh "hội đồng", một nữ sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi dùng điện thoại quay video.

Sau đó, một số nữ sinh đăng video clip lên mạng xã hội, từ đó gia đình và cơ quan chức năng phát hiện xử lý.

Nói về vụ việc trên, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Phú Yên cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ông đã chuyển video, yêu cầu trưởng Phòng GD - ĐT TP Tuy Hòa khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng, các trường học liên quan tiến hành xác minh.

"Chiều 7/6, phòng GD - ĐT TP Tuy Hòa đã họp với các trường học liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc. Tinh thần của Sở là phải xử lý nghiêm các học sinh vi phạm" - Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Phú Yên nói.

Sau khi sự việc xảy ra, bà P.T.V. (mẹ của N.N.B. - nạn nhân vụ việc) đã đưa con mình đi thăm khám tổng quát. Qua thăm khám, xác định B. bị sang chấn tâm lý, tinh thần hoảng loạn và chấn thương phần mềm ở vai.

 Công an vào cuộc điều tra vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng dã man  - Ảnh 2.

Bà V. cho biết B. vẫn còn hoảng loạn về tâm lý.

Theo bà V., đến nay gia đình vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi, thăm hỏi từ gia đình của các em đánh B.

"Tôi mong các cơ quan chức năng ở TP Tuy Hòa vào cuộc xử lý nghiêm vụ việc, không để những hành động đánh hội đồng dã man, vô giáo dục như vậy xuất hiện trong trường học. Nếu như không có clip kia tung lên mạng thì chắc con tôi sẽ bị nhiều trận đòn khác". - bà V. bức xúc nói.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, vào ngày 6/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip đánh hội đồng dã man một nữ sinh.

Theo hình ảnh ghi lại trên clip, một nhóm 6-7 người (cả nam và nữ) có nhiều lời lẽ thiếu văn hóa, thô tục với một nữ sinh.

Sau đó là những hình ảnh đầy bạo lực, khi nhiều nữ sinh lần lượt lao vào đánh một nữ sinh mặc áo vàng. Dù nạn nhân la khóc thảm thiết, van xin, nhóm nữ sinh kia không buông tha, mà còn liên tục cười đùa.

Nạn nhân trong clip là nữ sinh N.N.B. (SN 2007) đang học lớp 7 ở một trường THCS trên địa bàn TP. Tuy Hòa.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 42 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top