Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an Hà Tĩnh viết tiếp giấc mơ giảng đường cho nữ sinh nghèo hiếu học

Thứ bảy, 06:13 12/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nữ sinh Trần Thị An, (trú tại khối 7, phường Bắc Sơn - thị trấn Can Lộc, Hà Tĩnh) có nguy cơ phải bỏ dở giấc mơ vào đại học của mình. Biết được tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ để em An có thể tiếp tục ươm mầm khát vọng của mình.

Trải qua kỳ thi THPT vừa qua, em Trần Thị An đạt số điểm 26,7 nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo, mồ côi cha từ nhỏ, An đứng trước nguy cơ phải không thể thực hiện ước mơ vào đại học.

Công an Hà Tĩnh viết tiếp giấc mơ giảng đường cho nữ sinh nghèo hiếu học - Ảnh 1.

Ngôi nhà xập xệ của mẹ con An.

Bố mất khi An mới lên 2 tuổi, gia đình có hai chị em gái, chị học tại Đà Nẵng, mọi gánh nặng gia đình đều đặt lên đôi vai người mẹ ốm yếu là bà Nguyễn Thị Hà. Hiện tại, hai mẹ con An thuê căn nhà trọ dột nát, trống không rộng khoảng chừng 20 m2, trong nhà không có gì trị giá ngoài chiếc xe đạp cũ kỹ.

Hàng ngày, để lo cuộc sống cho các con, bà Hà phải dậy từ sáng sớm để đi bán từng bó chè xanh, ngày nào may mắn thì lãi được khoảng 50 nghìn, có ngày thời tiết xấu thì lỗ vốn. Do sức lực ốm yếu, hay bệnh tật nên bà Hà không làm được việc gì nặng.

"Thương các con nhưng hoàn cảnh gia đình vất vả quá nên tôi cũng đành chấp nhận số phận. An là đứa con ngoan, chăm chỉ học hành, ngoài giờ học nó phụ giúp mẹ làm mọi việc trong nhà, biết gia đình nghèo nên nó cũng không dám đòi hỏi gì nhiều", bà Hà tâm sự.

Công an Hà Tĩnh viết tiếp giấc mơ giảng đường cho nữ sinh nghèo hiếu học - Ảnh 2.

Em An là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền.

Với khát khao vượt lên số phận, thoát khỏi cảnh nghèo khổ, Trần Thị An đã quyết tâm học tốt. 3 năm học THPT, em đều là học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Trần thị An đạt tổng số điểm xét tuyển khối A1 là 26,7 điểm trong đó Toán 9,6 ; Vật lý 8,6 và Tiếng Anh 8,5.

“Thương mẹ nhưng em không biết làm gì, em chỉ cố gắng học thật tốt để thi đậu đại học mong sau ra đi làm may ra em mới giúp được mẹ”, em An chia sẻ.

Từ khi nhận được tin con đậu đại học, nỗi lo toan in hằn rõ trên khuôn mặt người mẹ nghèo. Đáng lẽ đây là niềm vui lớn của gia đình, nhưng vì điều kiện kinh tế, bà Hà lo lắng rồi đây biết lấy đâu ra tiền để nuôi con ăn học. Nhiều đêm nằm nghĩ bà trằn trọc lo lắng, nước mặt lại trào ra.

“Mồ côi cha, các con đã thiệt thòi nhiều so với bạn bè của nó, gia đình lại càng thêm khó khăn hơn, không biết sắp tới có lo nổi cho các con ăn học không nữa, khi mà gánh nặng mưu sinh vẫn còn đè nặng”, bà Hà nói trong nước mắt.

Ước mơ của cô bé nghèo mô côi cha từ nhỏ lòng khát khao vươn lên trong khó khăn, nhưng cái nghèo khó cứ đeo đuổi, cánh cửa vào đại học của An dần khép lại.

Công an Hà Tĩnh viết tiếp giấc mơ giảng đường cho nữ sinh nghèo hiếu học - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Can Lộc tặng quà, động viên em Trần Thị An.

Khi biết tin về hoàn cảnh của em Trần Thị An, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhận hỗ trợ em mỗi tháng 2 triệu đồng. Đây là số tiền trích từ “Quỹ tình nghĩa” do cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh đóng góp để góp phần nâng cánh ước mơ cho An vào giảng đường đại học. Sự quan tâm đầy ý nghĩa này giúp cho Trần Thị An có thể viết tiếp giấc mơ của mình.

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: "Tuy số tiền hỗ trợ không lớn, nhưng với việc làm nhiều ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh giúp đỡ An trong suốt những năm tháng sinh viên, sẽ thêm động lực để em Trần Thị An tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập tốt, để chạm tới ước mơ của mình".

Được biết, ngôi trường Trần Thị An lựa chọn để học tập là Đại học Ngoại thương Hà Nội. Với việc làm đầy ý nghĩa của Công an Hà Tĩnh, mong rằng Trần Thị An sẽ tiếp tục học thật tốt, sẽ là một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó học giỏi để cho nhiều thế hệ học sinh noi theo.

Xuân Lý - Sơn Nguyễn

Xuân Quý - Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 59 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top