Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con tuổi mầm non, cha mẹ đã cuống cuồng cho đi học chữ

Thứ sáu, 09:56 04/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Lo sợ con học kém so với các bạn, không theo kịp chương trình lớp 1, nhiều phụ huynh có con đang học mầm non 5 tuổi đã cuống cuồng tìm lớp dạy đọc, viết cho con.

Mẫu giáo đã đi… học thêm

Dù còn hơn 8 tháng nữa con mới bước vào lớp 1, song thời điểm hiện tại nhiều phụ huynh có con đang học mẫu giáo 5 tuổi (sinh năm 2011, năm tới vào lớp 1) đã lo “sốt vó” chuyện dạy chữ cho con. Thậm chí, không ít trẻ sau giờ học trên trường mẫu giáo là được cha mẹ đón đi học thêm, luyện chữ ở các trung tâm.

Sau khi tham khảo ý kiến những phụ huynh đã có con học lớp 1, vợ chồng anh Hải Anh, chị Thanh Nga (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã quyết định cho con đi học chữ ngay từ bây giờ, mặc dù phải đến hè năm sau con mới chính thức bước vào tiểu học. Chị Nga chia sẻ: “Ở cơ quan tôi ai cũng khuyên tôi dạy con biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1. Vì nếu không học con sẽ không theo kịp chương trình, hơn nữa hầu hết các bé đều học trước, nên nếu không được học con sẽ dốt nhất lớp”.

Không ép con học nhiều, nhưng chị Nguyễn Thu Thủy (Khu đô thị Trung Hòa, Hà Nội) vẫn bố trí thời gian để con đi luyện viết chữ đẹp một tuần 2 buổi. Chị Thủy tâm sự: “Rút kinh nghiệm từ đứa chị, vì không đi học trước mà hai mẹ con “đánh vật” mỗi tối vì con viết xấu, viết chậm lại mù mờ về làm toán, phải đến gần hết lớp 1 con mới bắt kịp chương trình và các bạn. Vì thế sang đứa thứ 2 là tôi không do dự mà dạy kèm con ở nhà và đi học luyện viết chữ. Ra Tết sẽ tập trung dạy làm toán, bởi toán lớp 1 rất khó”.

Để thấy được sự “sốt sắng” của phụ huynh muốn cho con học trước vào lớp 1, dạo qua một vòng các diễn đàn dành cho phụ huynh, nhóm cộng đồng dân cư nào đó ở Hà Nội thời điểm này dễ dàng bắt gặp các chủ đề dạy học cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi, hoặc xin địa chỉ giáo viên, trung tâm uy tín để gửi con đi học. Trong đó, các ý kiến đều “khuyến khích”, thậm chí lập thành nhóm nhỏ để mời giáo viên dạy chữ cho lứa năm tới vào lớp 1.

Học trước khi vào lớp 1 khiến cho học sinh mắc tâm lý chủ quan. Ảnh minh họa: Q.A
Học trước khi vào lớp 1 khiến cho học sinh mắc tâm lý chủ quan. Ảnh minh họa: Q.A

Nở rộ “dịch vụ” dạy trước lớp 1

Hiện tại, các trường mầm non công lập ở Hà Nội đã thực hiện nghiêm việc cấm dạy chữ trước khi vào lớp 1, tuy nhiên ở khối ngoài công lập vẫn khá phổ biến giáo viên dạy chữ, tập viết cho lớp mẫu giáo 5 tuổi.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, nhiều giáo viên tiểu học cũng “tăng ca” để dạy thêm. Hàng loạt trung tâm cũng mở các khóa luyện viết chữ đẹp, làm toán nhanh, câu lạc bộ tiền lớp 1… với mức giá từ 80.000đ - 100.000 đồng/buổi (khoảng 2 tiếng).

Chỉ ra một thực tế các phụ huynh đang làm khổ con, PGS.TS Nguyễn Công Khanh - Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí (ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết: “Trẻ mới 5 tuổi chưa đủ nhận thức, sức khỏe để cho việc học chữ, ngồi yên một chỗ để tập trung học bài. Nếu như cho con đi học chữ trước là việc làm theo phong trào, cách này chỉ hại con bởi trẻ dễ bị cận thị, cong vẹo cột sống, nảy sinh tâm lý chán học… Theo tôi, trước 6 tuổi chỉ nên cho trẻ làm quen với các chữ cái, các số thông qua trò chơi, bài hát. Nên dạy cho trẻ ý thức để thích nghi với bậc tiểu học phải tự làm mọi thứ”.

“Học mà chơi, chơi mà học” cũng là khuyến cáo của PGS. Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tới các bậc phụ huynh. PGS Trần Xuân Nhĩ chia sẻ: “Hiện nay cũng đã có quy định cấm dạy chữ trước cho trẻ trước khi vào lớp 1 rồi, phụ huynh cũng đừng ép con để rồi con trẻ bị áp lực, mất hứng thú học tập. Có rất nhiều cách để trang bị kiến thức cho con, chẳng hạn như thông qua tranh ảnh, trò chơi, ghép số, ghép chữ… Trẻ vẫn học được, thậm chí thuộc rất nhiều thứ thông qua hoạt động này”.

Lãnh đạo một số trường tiểu học ở Hà Nội cho rằng, việc học sinh biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1 gây nhiều khó khăn cho giáo viên, bởi các em học không tập trung, tâm lý “biết rồi” khiến trẻ chủ quan dẫn đến mải chơi, làm việc riêng trong lớp. Các giáo viên cũng cho biết, phụ huynh không nên gây áp lực cho con, bởi việc học tập 2 buổi/ngày đủ để trẻ vừa tiếp thu kiến thức và ôn lại bài học trong ngày.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top