Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo "cung bò cạp" sẽ bị xử lý ra sao?

Thứ hai, 08:05 03/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Câu chuyện cô giáo Lê Na xưng mày - tao với sinh viên trong mấy ngày qua khiến dư luận không khỏi sốc, nhất là đối với các bậc phụ huynh. Thậm chí cô giáo này còn lớn tiếng đe dọa người đăng clip, thách thức cho rằng mình thuộc “cung bọ cạp” nên không sợ gì? khiến dư luận thêm một phen dậy sóng.

 

Cô giáo Lê Na - Trung tâm Anh ngữ Lena (Hà Nội) đã có những lời lẽ, cử chỉ thiếu chuẩn mực đối với các học viên (ảnh từ clip).
Cô giáo Lê Na - Trung tâm Anh ngữ Lena (Hà Nội) đã có những lời lẽ, cử chỉ thiếu chuẩn mực đối với các học viên (ảnh từ clip).

 

Clip “mày - tao” gây phẫn nộ

Ngày 31/7, cộng đồng mạng được phen “dậy sóng” với câu chuyện, kèm theo đó là đoạn video clip ghi lại ở một trung tâm Anh ngữ khá nổi tiếng trên phố Thái Hà, Hà Nội. Clip cho thấy, có hai sinh viên liên tục bị gây khó dễ về chuyện học phí, đăng ký học lại cũng như lịch học liên tục bị lùi nhiều ngày... sau khi giãi bày, thấy cô giáo vẫn chỉ chú tâm đến những giấy tờ trên bàn và không hề ngước lên nhìn học viên để nói chuyện, nam học viên đã giật những tờ giấy trên bàn, cả hai giằng co.

Câu chuyện vào hồi gay cấn khi cô giáo chuyển sang xưng hô “mày - tao” và dọa nạt học viên, nói rằng sẽ liên lạc với thầy Hiệu trưởng trường để hạ hạnh kiểm. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, sau khi đoạn clip nói trên được đăng tải trên mạng, cô giáo được xác định là Lê Na - Trung tâm Anh ngữ Lena (Lena Culture Center) đã gọi điện, gửi email đe dọa người đăng clip, nói rằng sẽ đem vụ việc ra pháp luật giải quyết. Đồng thời, nói mình thuộc “cung bọ cạp” nên không sợ gì, thách thức sinh viên.

Xem cảnh xưng hô “mày - tao” của cô giáo Lê Na, không ít người đã cảm thấy sốc bởi ngôn từ, thái độ không chuẩn mực, không thể chấp nhận được của giáo viên này đối với học viên. Hơn nữa, bản thân Trung tâm Anh ngữ Lena cũng là một trung tâm có tiếng của giới trẻ ở Hà Nội, nhất là những học sinh, sinh viên có nhu cầu học tiếng Anh, đặc biệt là để thi IELTS. Cô Lê Na cũng là giáo viên có tiếng trong giảng dạy luyện thi IELTS...

Thầy Nguyễn Xuân Hưng, đang dạy học tại các Trung tâm Tiếng Anh ở Hà Nội, cũng biết đến “tiếng tăm” của cô Lê Na trong giới giáo viên dạy IELTS hiện nay, đánh giá: “Một giáo viên giỏi phải vừa tốt cả về chuyên môn lẫn năng lực sư phạm. Trong giới IELTS hiện nay, tôi đánh giá cao về chuyên môn của cô Lê Na. Tuy nhiên, xét về giao tiếp sư phạm thì rõ ràng cô đã hoàn toàn sai. Có rất nhiều phương pháp, cách thức để giáo viên kết nối, tương tác với học viên... Tùy theo tình huống mà người giáo viên lựa chọn sao cho hợp tình, hợp lý. Trong trường hợp này cô chọn cách độc đoán, tự cho mình quyền đúng, bộc lộ cái tôi một cách thái quá”.

Vi phạm quy định giáo dục

Nói về clip gây xôn xao ở Trung tâm Anh ngữ Lena, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Hà Nội cho biết: “Khi sự việc không hay này xảy ra, theo tôi giữa các bên cần giữ cho mình sự bình tĩnh cần thiết. Đối với người giáo viên trong clip, tôi thấy đã có những hành xử không chuẩn mực. Dĩ nhiên người chịu hậu quả sẽ chính là cô chứ không phải là các em học viên. Đáng lẽ, giáo viên phải thuyết phục học sinh, không nên mắng chửi các em là “vô học”, thách thức các em. Dù các em học sinh có sai trước cũng không thể dành lời lẽ như thế tới các em”.

Liên quan tới sự việc, chiều 1/8 Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có buổi làm việc với Trung tâm Anh ngữ Lena xung quanh việc thành lập, giấy phép hoạt động nội dung clip nói trên… Dù chưa có kết luận chính thức, song hành vi của cô Lê Na có thể được coi là vi phạm Quy chế hiện hành về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học (do Bộ GD&ĐT ban hành). Quy chế có quy định các hành vi bị cấm đối với giáo viên đó là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của học viên và đồng nghiệp.

Theo Quy chế nói trên quy định, tập thể hoặc cá nhân giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trung tâm ngoại ngữ - tin học vi phạm Quy chế thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức của Chính phủ. Áp dụng xử phạt theo Nghị định của chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Còn đối với học viên vi phạm Quy chế và các quy định trong quá trình học tập, rèn luyện, tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức: Khiển trách; Cảnh cáo, thông báo về cơ quan cử đi học và gia đình; Buộc thôi học.

Dù cô giáo “cung bọ cạp” Lê Na có bị xử lý theo hình thức nào chăng nữa, đây cũng là một bài học đắt giá trong ứng xử giữa giáo viên và người học. Thời gian qua, liên tục xuất hiện các clip giáo viên đánh, mắng học sinh... điều này cho thấy nhận thức của một bộ phận giáo viên còn hạn chế, việc qui định, ban hành những hành vi ứng xử của giáo viên với người học hiện nay cũng được đánh giá là khá yếu, hời hợt trong quy trình đào tạo của các trường sư phạm hiện nay.

 

Theo Nghị định số 138/2013/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Điều 21 có quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi kỷ luật buộc người học thôi học không đúng quy định; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học; Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ giảng dạy từ 1 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top