Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo cung Bọ cạp có dấu hiệu của người bị stress

Thứ bảy, 23:04 08/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Xung quanh sự kiện cô giáo "cung Bọ cạp”, nhiều người đặt câu hỏi: "Vì sao một cô giáo có tài, có trình độ, đã từng du học ở nước ngoài về ... lại có cách ứng xử non yếu như vậy?

Nổi điên từ “trạng thái tâm lý nghiêng nghiêng”

Xem kỹ đoạn clip mà cô Lê Na chửi học viên thì thấy rằng đó hoàn toàn là một cơn nóng nhất thời, thiếu kiểm soát. Trong lúc đang ngồi ghi chép thì cô Lê Na bỗng nhiên đứng phắt dậy, tay chỉ vào học viên và nói một tràng những ngôn từ hết sức ngô nghê buồn cười như: “Tao là cung bọ cạp”, “Một khi mày đã động đến lòng tự trọng của tao, tao sẽ đối xử với mày như những gì mày đã đối xử với tao”, “tao biết mày học ở Trường Bưu Chính rồi…”.

 

Theo quy luật tâm lý thì kiểu phản ứng đột ngột, bộc phát và mạnh mẽ như vậy là biểu hiện của một trạng thái tâm lý mất cân bằng từ trước đó. Chỉ những ai đang gặp stress mới có lối hành xử mất kiểm soát, bùng phát một cách dữ dội như vậy.

Đó không phải là trực tính, là cá tính bộc trực như cô Lê Na tự nhận thấy mà là biểu hiện của hành vi mất kiểm soát, thiếu tự chủ, sự nổi điên ngoài ý muốn, phút lên đồng điên rồ của những người có trạng thái tâm lý nghiêng nghiêng, trạng thái tâm lý mất cân bằng.

Một người khi ở vào trạng thái tâm lý nghiêng nghiêng này, nếu ai đó động vào thì sẽ rất dễ nổi điên. Mà khi đã điên lên thì sẽ thốt lên những câu nói rất dở. Họ thường nói cho đã mồm mà chẳng cần biết hậu quả sẽ đi đến đâu.

Nguyên nhân dẫn đến trạng thái mất cân bằng về tâm lý này đối với một người bình thường là do bị căng thẳng, stress. Sự phản ứng kiểu không giống ai và cả không giống mình của cô Lê Na là bằng chứng rõ nhất cho thấy những cơn điên thiếu kiểm soát từ trạng thái tâm lý mất cân bằng đó.

Nếu hàng ngày cô Lê Na thường hung hăng và ăn nói bạt mạng như vậy thì đó là bởi tính cách, là nhân cách của cô. Nhưng nếu đây là lần đầu tiên, hoặc hãn hữu cô mới bị “lên đồng” như thế thì đó là do không kiểm soát được cơn nóng giận. Và như thế thì rất có thể cô Lê Na đã có dấu hiệu stress.

Có thể cô bị stress bởi những vấn đề khác của cuộc sống như dồn nén về chuyện tình cảm riêng tư, chuyện yêu đương hay gia đình, áp lực từ công việc, bức xúc vì những học sinh khác đối xử với cô không tốt, cũng có thể cô làm việc quá nhiều...

Theo như thông tin mà các học viên nói về cô giáo này thì cô là người có tài, dạy giỏi. Một giáo viên tiếng Anh dạy giỏi thì học sinh tìm đến nhiều. Mà nhiều học sinh tìm đến thì đương nhiên cô sẽ phải dạy nhiều hơn. Một người làm việc quá nhiều, không biết bố trí sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn…cũng rất dễ dẫn đến stress.

Nhiều người bị stress nhưng không nhận thấy mình stress. Vì những dấu hiệu của nó là ngấm ngầm, khi có điều kiện mới bộc phát thành những “cơn điên” nhất thời.

Người thầy không còn là biểu tượng đẹp

Theo các học viên của Trung tâm anh ngữ quốc tế Lê Na cũng như cô giáo Lê Na từng thừa nhận mình là người hiếu thắng. Ts tâm lý Nguyễn Kim Quý (Hội tâm lý giáo dục Việt Nam) cho rằng sự hiếu thắng đó là có cơ sở. Một là tuổi đời của cô còn trẻ. Lê Na sinh năm 1984 tức là mới chỉ 31 tuổi. Ở tuổi đó kinh nghiệm sống còn ít. Thứ ba là cô mới thành đạt một chút nhưng đã thấy tự cao, kiêu mạn. Đây là căn bệnh chung của những người trẻ có chút tài của chúng ta hiện nay.

Qua vụ này thể hiện rất rõ thực trạng giáo dục và xã hội hiện nay. Đó là giáo dục đang bị thị trường hóa. Người ta coi việc dạy chữ quan trọng hơn dạy nhân cách, giáo dục như nhà máy cái sản xuất chữ. Trước đây giáo dục rất coi trọng việc rèn luyện nhân cách người làm thầy, bây giờ người ta trọng “tài” để lấy chữ hơn là trọng “nhân cách” để lấy nhân cách…

Rồi tình trạng giáo viên không đủ sống phải dạy thêm nhiều, phụ huynh một đằng quà cáp biếu xén thầy giáo, một đằng coi người thầy không ra gì. Phụ huynh cũng đang góp một phần làm xấu đi hình ảnh của giáo viên. Họ không còn “tôn sư trọng đạo”, không còn “không thầy đố mày làm nên”. Việc người học viên có thái độ hỗn xược, coi thường giáo viên khi giật tờ giấy trên tay cô Lê Na cho thấy hình ảnh người giáo viên không còn là biểu tượng đẹp.

Khi hình tượng người thầy không còn là biểu tượng đẹp, đáng kính nữa thì tất nhiên sẽ xẩy ra việc học sinh không kính trọng. Không kính trọng thì sẽ dẫn đến hỗn láo. Mà khi học sinh hỗn láo thì người làm thầy khó lòng chấp nhận được. Nếu mất bình tĩnh, người giáo viên rất dễ đánh mất mình.

Cứ như vậy, mỗi thứ như một giọt nước cộng lại. Và đỉnh điểm như ta đã thấy trong clip cô giáo "cung Bọ cạp" mắng chửi học viên.

võ thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 8 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top