Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo chia sẻ sự “lạ lẫm” khi dạy học trên truyền hình mùa COVID-19

Thứ sáu, 14:13 03/04/2020 | Xã hội

“Điều tôi mong muốn với học sinh là các em biết lên một thời gian biểu để chăm sóc sức khỏe, tập luyện thể thao, giải trí lành mạnh... và duy trì thói quen học tập, phát huy tinh thần tự học”...

Đó là chia sẻ từ cô giáo Đặng Thị Kim Thương, giáo viên Trường THCS Thái Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cô Thương là một trong 58 giáo viên được Sở GD&ĐT Khánh Hòa tuyển chọn giảng dạy trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường.

Tiết lộ về việc dạy học trên truyền hình cho học sinh mùa dịch Covid-19, cô Thương tâm sự rằng “đó là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm”.

 Cô giáo chia sẻ sự “lạ lẫm” khi dạy học trên truyền hình mùa COVID-19 - Ảnh 1.

Cô Đặng Thị Kim Thương, giáo viên Trường THCS Thái Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh NVCC)

“Đây là một công việc mới mẻ, lần đầu tiên của đội ngũ giáo viên trong tổ nghiệp vụ. Chúng tôi đã có buổi họp với lãnh đạo Sở GD&ĐT vào ngày 10/3. Chúng tôi tiến hành thảo luận, trao đổi để thống nhất kế hoạch và nội dung ôn tập cho học sinh lớp 9 trong thời lượng phát sóng với 4 chuyên đề: 2 chuyên đề Đọc- Hiểu văn bản, 1 chuyên đề Tiếng Việt và 1 chuyên đề Tập làm văn”, cô Thương chia sẻ.

Theo cô, khó khăn nhất là thời lượng phát sóng chỉ giới hạn 25 đến 30 phút mà khối lượng kiến thức ôn tập ở học kỳ 1 rất nhiều. Vì vậy, bản thân cô cùng 3 đồng nghiệp khác đã cân nhắc dung lượng kiến thức để truyền tải đến cho học sinh, đảm bảo khái quát, hệ thống kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành.

“Nội dung bài dạy ôn tập Tiếng Việt Học kỳ 1 - môn Ngữ văn lớp 9 của tôi đều được thông qua tất cả anh chị em trong Tổ nghiệp vụ để bàn bạc, thống nhất”, cô cho hay.

Nữ giáo viên cho biết, là một giáo viên, bản thân cô đã quen với công việc dạy học trên lớp. Sự tương tác với học sinh là một yêu cầu quan trọng để có thể hoàn thành bài giảng.

“Dạy học trên lớp, ngoài nội dung kiến thức cần truyền đạt đến học sinh, tôi cũng cần được quan sát học sinh, nắm bắt thái độ, cảm xúc của học sinh khi tiếp thu kiến thức, khi thực hành. Sự ân cần, quan tâm của người giáo viên sẽ đem lại cho học sinh niềm vui, sự hứng khởi trong học tập.

Dạy học trên truyền hình thật sự là một công việc hoàn toàn mới mẻ. Lần đầu tiên đứng trước máy quay, tôi cũng khá hồi hộp”, nữ giáo viên chia sẻ.

 Cô giáo chia sẻ sự “lạ lẫm” khi dạy học trên truyền hình mùa COVID-19 - Ảnh 2.

Cô Đặng Thị Kim Thương trong tiết học dạy trên truyền hình cho học sinh lớp 9 mùa dịch Covid-19 (Ảnh: NVCC)

Trong tình hình học sinh không đến trường kéo dài, việc dạy học trên truyền hình có những ưu điểm như giúp học sinh duy trì nề nếp, thói quen học tập.

Cô Thương cho hay, trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19, các em học sinh cũng đã tiến hành học trực tuyến trên trang học tập trực tuyến của nhà trường. Vì vậy, ngoài chương trình dạy học trên truyền hình, học sinh vẫn duy trì nề nếp học tập nhờ trang dạy học trực tuyến của mỗi trường.

“Điều tôi mong muốn với học sinh trong thời gian này là các em biết lên một thời gian biểu cho bản thân để chăm sóc sức khỏe, tập luyện thể thao, giải trí lành mạnh, giúp đỡ cha mẹ việc gia đình và duy trì thói quen học tập, phát huy tinh thần tự học”, cô nói.

Được biết, cô Thương là cựu học sinh chuyên Văn trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Phú Khánh. Cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quy Nhơn hệ chính quy năm 1993. Cô là giáo viên có tiết dạy xuất sắc trong Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Khánh Hòa năm học 2008-2009; tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi của đội tuyển cấp thành phố từ năm 30 tuổi; được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích công tác năm 2009. Nhiều học sinh của cô Thương đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba... cấp tỉnh Khánh Hòa.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 17 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top