Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái thích khác biệt trở thành thủ khoa ĐH Xây dựng

Thứ hai, 08:20 14/09/2020 | Xã hội

Vũ Thị Hồng Nhung, sinh năm 1997, là thủ khoa đầu ra ĐH Xây dựng, niên khóa 2015-2020. Nhung tốt nghiệp loại xuất sắc, đạt nhiều học bổng, giải thưởng.

Cô gái thích khác biệt trở thành thủ khoa ĐH Xây dựng - Ảnh 2.

Vũ Thị Hồng Nhung là sinh viên khoa Xây dựng cầu đường, ĐH Xây dựng, Hà Nội. Nữ sinh đạt GPA 3.79/4, cao nhất khóa 2015-2020.

Cô gái thích khác biệt trở thành thủ khoa ĐH Xây dựng - Ảnh 3.

Nhung là cựu học sinh trường THPT chuyên Thái Nguyên. Cô gái này tự nhận mình có tính cách mạnh mẽ, độc lập. Nữ sinh chia sẻ lựa chọn ĐH Xây dựng vì “thích khác biệt so với các bạn cùng lớp”. Nhung nuôi ước mơ kiến tạo công trình cầu đường, phục vụ cuộc sống.

Cô gái thích khác biệt trở thành thủ khoa ĐH Xây dựng - Ảnh 4.

Học tốt các môn tự nhiên nhưng thời gian đầu, 9X khó hòa nhập. Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ bạn học, Nhung mở lòng hơn. “Mỗi lớp chỉ có một vài bạn nữ nên các bạn nam rất quý mến, giúp đỡ trong học tập và cuộc sống hàng ngày”, Nhung nói.

Cô gái thích khác biệt trở thành thủ khoa ĐH Xây dựng - Ảnh 5.

Nữ sinh không đồng tình trước quan điểm con gái học ngành kỹ thuật, xây dựng sẽ vất vả. “Sau khi tốt nghiệp, các bạn nữ có nhiều hướng đi như thiết kế, công việc văn phòng. Muốn có được kết quả tốt, tất cả đều phải nỗ lực học tập như nhau”, Nhung chia sẻ.

Cô gái thích khác biệt trở thành thủ khoa ĐH Xây dựng - Ảnh 6.

Cô gái quê Thái Nguyên tâm sự học ở các trường kỹ thuật khá vất vả. Các môn học khô khan vì nhiều con số, phép tính, sơ đồ, bản vẽ, kết cấu. Nếu không phân bổ thời gian hợp lý, sinh viên dễ bị áp lực, từ đó nản chí. Nhung học cách cân đối thời gian giữa học trên lớp và ở nhà.

Cô gái thích khác biệt trở thành thủ khoa ĐH Xây dựng - Ảnh 7.

Khoảng thời gian làm đồ án tốt nghiệp để lại cho Nhung nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Với đề tài “Cầu vòm thép nhịp lớn vượt sông”, nữ sinh tổng hợp kiến thức, kinh nghiệm của các môn đã học. Nhung bị căng thẳng khi chỉ có 3 tháng hoàn thành đồ án, cần đảm bảo chất lượng, sáng tạo.

Cô gái thích khác biệt trở thành thủ khoa ĐH Xây dựng - Ảnh 8.

Nhung tốt nghiệp loại xuất sắc, đạt học bổng đặc biệt dành cho sinh viên có điểm tổng kết cao nhất toàn trường trong 3 năm liên tiếp, giải nhất sinh viên giỏi môn Thủy lực của Đại học Xây dựng.

Cô gái thích khác biệt trở thành thủ khoa ĐH Xây dựng - Ảnh 9.

Nói về ước mơ kiến thiết công trình, Nhung chia sẻ từng mong muốn trở thành kỹ sư để biến bản vẽ thành hiện thực. Tuy nhiên, qua quá trình học, 9X nhận ra nghiên cứu khoa học là cách nhanh nhất ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào thực tế. Nhung muốn trở thành giảng viên, truyền lửa cho thế hệ trẻ và tiếp tục nghiên cứu.

Cô gái thích khác biệt trở thành thủ khoa ĐH Xây dựng - Ảnh 10.

“Công việc của kỹ sư là lên ý tưởng, thiết kế, thi công hoàn thiện và kiểm định công trình. Khoa học kỹ thuật là nền móng của công trình đó. Móng vững chắc, công trình mới có thể vươn cao, vươn xa”, nữ thủ khoa nói.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Top