Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái duy nhất trong đội tuyển toán Olympic quốc tế

Thứ hai, 18:35 20/07/2015 | Xã hội

Là thí sinh nữ đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh giành huy chương tại một cuộc thi Olympic Toán học tầm cỡ quốc tế, Việt Hà chia sẻ rất tự hào, song có chút tiếc nuối vì nếu bình tĩnh thì có thể đạt được kết quả khả quan hơn.

Nguyễn Thị Việt Hà (lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên Hà Tĩnh) sống với bố mẹ cùng anh trai trong một ngôi nhà ở trung tâm TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Cô học trò gây ấn tượng với người đối diện bởi khuôn mặt sáng, đôi mắt ánh lên sự thông minh ẩn sâu sau cặp kính cận, nụ cười tươi luôn thường trực trên môi.

Trở về nhà sau kỳ thi Olympic Toán học quốc tế vừa được tổ chức tại Thái Lan, Hà chia sẻ sau khi hoàn thành các bài thi, biết chắc sẽ có giải, nhưng cũng buồn vì có một số câu hỏi làm không được như ý. Vì thế mà khi biết kết quả, em chưa dám gọi điện về nhà thông báo, phải đến khi bố mẹ xem thông tin trên mạng thì mới biết. “Nhận được tin giành huy chương đồng, em hơi tiếc, giá như bản thân suy nghĩ cẩn thận, tỉnh táo hơn thì chắc kết quả sẽ tốt hơn”, Hà chia sẻ.

vietha-1376-1437359519.jpg
Nguyễn Thị Việt Hà gây ấn tượng với người đối diện bởi nụ cười duyên. Ảnh: Đức Hùng

 

Sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố làm doanh nghiệp, mẹ là giáo viên dạy Toán, từ nhỏ Việt Hà đã làm quen với những con số, thuật toán. Năm lớp 9, Hà đoạt giải nhất học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, tới lớp 10 em đoạt danh hiệu á quân môn học này trong kỳ thi quốc gia.

Để được đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế, Hà phải trải qua những cuộc chọn lọc rất khắc nghiệt. “Đầu tiên em phải tham dự kỳ thi trong tỉnh với 30 người, chọn 10 người. Sau đó vào đội tuyển vòng loại của quốc gia, có 49 người, sau khi kết thúc kỳ thi tuyển, em đứng thứ 5”, Hà nói.

Là cô gái duy nhất trong đội tuyển Toán, ban đầu Hà gặp một số khó khăn khi thiếu người để chia sẻ. Sau đó, được sự động viên của các bạn nam trong đoàn, cô gái nhỏ nhắn người Hà Tĩnh đã tự tin hơn, tự nhủ tuy mình nhỏ, nhưng phải thể hiện bản thân để không hề lép vế trước các chàng trai.

Trong những ngày tham dự kỳ thi, Hà ở cùng phòng với một thí sinh nữ người Ukraine. “Em là người nhỏ nhất cuộc thi này, cô bạn ấy cao gần gấp đôi em. Khi đứng cạnh một số bạn khác cũng vậy, em hơi ngượng. Tuy nhiên không vì thế mà em tự ti, bởi Napoleon từng nói: Chiều cao của con người không tính từ mặt đất lên đầu mà tính từ đầu lên trời”, Hà cười hiền tâm sự.

Trải qua hai ngày thi liên tục, mỗi ngày 4-5 tiếng đầy căng thẳng, nữ sinh người Hà Tĩnh kết thúc kỳ thi trong sự hy vọng và có chút buồn vì sai mất một số câu quan trọng. Theo em, đề thi Toán quốc tế kiến thức cơ bản, bao quát bốn phần là Đại số, Hình học, Tổng hợp, và Số học. Hà có thế mạnh nhất về Số học, bởi phần này “khi học có thể thoải mái, suy nghĩ tự nhiên, và rất dễ nhớ”.

Là thí sinh nữ duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh từ trước tới nay từng đoạt huy chương tầm cỡ quốc tế, tối 17/7, sau khi vừa đặt chân về đến nhà Hà được lãnh đạo tỉnh nhà tổ chức gặp mặt, biểu dương thành tích trong đêm.

Không giấu được sự xúc động, ông Nguyễn Minh Hải (53 tuổi, bố Hà) chia sẻ gia đình luôn dồn tâm huyết để con gái theo đuổi đam mê với Toán học. “Khi biết tin con được tham dự kỳ thi quốc tế, tôi đã xem đó là một sự tự hào rất lớn. Nay con đoạt huy chương đồng, thật không có niềm vui nào bằng”, ông nói.

Chia sẻ về cách học Toán, Hà cho rằng bản thân nên tự học, không cần học quá nhiều, thời gian rảnh thì lên mạng, tìm các tài liệu liên quan, vào các diễn đàn học Toán, học hỏi kinh nghiệm từ anh chị đi trước, hoặc những cô thầy, người bạn có chung đam mê.

“Mỗi ngày em học 6 tiếng, thời gian buổi tối dành để nghe nhạc giải trí, chơi các trò chơi điện tử. Khi giải Toán, cách của em là quên hết đi những bài Toán trước đó mà mình từng làm, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần, trí tuệ cho bài duy nhất mà mình đang giải, như thế sẽ không bị phân tán tư tưởng”, Hà nói và cho biết thêm bản thân cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm sau khi giải được một bài Toán hóc búa.

vietha1-2864-1437359519.jpg

Việt Hà cùng thầy giáo. Ảnh: NVCC.

 

Mỗi khi gặp khó khăn, Hà thường nhớ tới 2 thần tượng là giáo sư Ngô Bảo Châu và phó giáo sư, tiến sĩ Toán học Lê Anh Vinh. Đó là những người “truyền cảm hứng bất tận” để em theo đuổi niềm đam mê với môn Toán. Ngoài thành tích học tập, Hà là một cô gái năng động, chơi được rất nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng bàn. Em là một “kỳ thủ” đánh cờ vua, từng giành 2 huy chương vàng, một huy chương bạc trong các cuộc thi cờ vua miền Trung mở rộng.

Nói về ước mơ của bản thân, Hà mong muốn trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Cô gái nhỏ nhắn chia sẻ, làm kỹ sư tin học đa số thường là con trai, con gái rất ít. Tuy nhiên bản thân lại “khác người” và cảm thấy rất hứng thú khi được tiếp xúc với máy tính. Từ những cú click chuột, có thể nhìn thấy được những chân trời rộng lớn ẩn sâu sau những thuật toán đầy phức tạp.

Dự định trước mắt của Việt Hà là sẽ nộp hồ sơ vào khoa Toán Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. “Khi vào trường, em sẽ cố gắng học tốt, trau dồi kỹ năng tiếng Anh, sau đó tìm cơ hội để đi du học. Bản thân em rất mong muốn có thể được học tập, tích lũy thêm nhiều kiến thức ở Singapore”, Hà chia sẻ.

Nhận xét về học trò, thầy Lê Phi Hùng, giáo viên dạy Toán, đồng thời cũng là chủ nhiệm cho biết, Việt Hà là một học sinh thông minh, có ý chí phấn đấu cao, trong các hoạt động ngoại khóa luôn hòa đồng, vui vẻ và giúp đỡ bạn bè nhiệt tình. “Hà có tố chất đặc biệt về môn toán, khả năng tự học cực tốt. Em không mọt sách, nhưng kiến thức tích lũy được thì lại rất nhiều”, thầy Hùng nói.

Theo Đức Hùng/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 38 phút trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 42 phút trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 43 phút trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 1 giờ trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 2 giờ trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi nắm được thông tin ông Lê Minh Hoàng tự nhận có khả năng "cầu mưa" giải hạn cho TPHCM, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mời ông này đến làm việc; lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Chuyện lạ ở Lâm Đồng: 3 chị em ruột cưới cùng 1 ngày, tất cả cùng đến hôn trường tiệc cưới

Chuyện lạ ở Lâm Đồng: 3 chị em ruột cưới cùng 1 ngày, tất cả cùng đến hôn trường tiệc cưới

Đời sống - 12 giờ trước

3 chị em ruột trong một gia đình ở TP Bảo Lộc xuất giá theo chồng trong 1 ngày và cùng 1 tiệc cưới.

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Thời sự - 14 giờ trước

Trước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.

Top