Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện nữ sinh 9X Việt làm cô giáo ở xứ sở kiwi

Thứ sáu, 16:38 16/10/2020 | Xã hội

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tiểu học (Graduate Diploma in Teaching and Learning - Primary) ở ĐH Canterbury, New Zealand, 9X Việt trở thành cô giáo trường Lakeview ở Masterton.

Tốt nghiệp Đại học RMIT, Quỳnh tham gia giảng dạy bán thời gian ở Hà Nội. Cô từng có kinh nghiệm 2 năm làm trợ giảng cho Hội đồng Anh. Niềm đam mê với sự nghiệp "trồng người" đã thúc đẩy Nguyễn Như Quỳnh du học để tiếp tục mở mang kiến thức và trau dồi nghiệp vụ sư phạm.

Sau khi hoàn thành chương trình trường ĐH Canterbury, Quỳnh trở thành giáo viên của trường tiểu học Lakeview, thị trấn Masterton (New Zealand) từ tháng 1/2020.

Cùng PV Dân trí tìm hiểu, mảnh đất Kiwi đã giúp cô gieo mầm và đạt đến ước mơ như thế nào?

PV: Cơ duyên nào giúp Quỳnh biết đến nền giáo dục New Zealand và lựa chọn nơi đây để học tập?

Cô giáo Nguyễn Như Quỳnh: Mình biết đến giáo dục New Zealand thông qua tìm hiểu cá nhân. Một điều khá may mắn là mình tình cờ có cơ hội gặp gỡ Đại diện của trường ĐH Canterbury trong một sự kiện trường ghé thăm Hà Nội.

Sau khi trau đổi với trường về cơ hội học tập ngành Sư phạm và cơ hội làm việc tại New Zealand ngay sau tốt nghiệp thì mình rất hứng thú.

Chọn một điểm đến du học không phải là quyết định đơn giản vì bạn cần cân nhắc nhiều yếu tố. Chẳng hạn như môi trường học tập, điều kiện tài chính của bản thân, định hướng trong tương lai, văn hóa của quốc gia đó...

Mình chọn học ở New Zealand qua 3 yếu tố: học phí hợp lý, môi trường học tương đồng với triết lý trong nghề của mình và môi trường sống yên bình, phù hợp tính cách. Nền giáo dục của quốc gia này rất tốt, phù hợp với triết lý giảng dạy và cách dạy mà mình luôn theo đuổi.

Đó là khuyến khích học sinh luôn tò mò, luôn tìm hiểu chứ không chỉ dựa vào người giáo viên chỉ bảo các em cần học gì. Tinh thần học tập suốt đời cũng là triết lý mình tin rằng bất kỳ giáo viên nào cần có. Hơn nữa, văn hóa New Zealand rất tôn trọng và cởi mở với các nền văn hóa khác nhau.

Đặc biệt là văn hóa Maori có nhiều nét tương đồng với văn hóa Việt Nam. Điều đó khiến mình cảm thấy rất gần gũi khi tìm hiểu về văn hóa Maori cũng như sống tại New Zealand. Ngoài ra thì sự yên bình, con người thân thiện cũng là điểm cộng lớn để mình quyết định chọn học tại mảnh đất này.

- Theo đuổi chuyên ngành Sư phạm Tiểu học (Graduate Diploma in Teaching and Learning - Primary) ở ĐH Canterbury, Quỳnh có cảm nhận gì về môi trường ngành Sư phạm ở New Zealand?

Môi trường ngành Sư phạm ở New Zealand rất tốt để sinh viên học tập và phát triển sự nghiệp. Trong thời gian học, chỉ cần bạn gặp sự cố dù là về tài chính hay sức khỏe, tinh thần... đều sẽ được trường hỗ trợ tận tình.

Lớp học của mình có gần 100 sinh viên nhưng ai cũng vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nhau, đặc biệt là với sinh viên quốc tế như mình. Tuy chương trình học chỉ kéo dài 1 năm nhưng mình học hỏi được nhiều điều thực sự có ích cho quá trình làm việc sau này.

Mình rất ấn tượng với cách học ở New Zealand. Điều quan trọng là nền giáo dục New Zealand không gò ép người giáo viên phải dạy theo một quy chuẩn cứng nhắc. Thay vào đó, họ chấp nhận mỗi giáo viên có một cách dạy khác nhau, và sự khác biệt đó đều được đón nhận miễn sao nó phù hợp với giáo viên và hiệu quả với học sinh.

Cơ hội thực hành cũng rộng mở qua 2 lần thực giảng, mỗi lần kéo dài 7 tuần trong chương trình học. Nhờ đó mà mình học hỏi được nhiều về cách dạy của giáo viên và có cơ hội đứng lớp như một cô giáo thực thụ.

Thầy cô cũng hỗ trợ nhiệt tình cho sinh viên trong giai đoạn tìm việc làm. Các bạn sẽ được thầy cô đánh giá CV và góp ý để mình hoàn thiện hồ sơ tốt nhất.

Chuyện nữ sinh 9X Việt làm cô giáo ở xứ sở kiwi - Ảnh 1.


Ngay sau khi tốt nghiệp tại New Zealand, Như Quỳnh đã tìm được công việc ở nước sở tại.

- Trở thành giáo viên ở nước sở tại ngay sau khi tốt nghiệp. Trải nghiệm làm cô giáo ở xứ Kiwi có gì đặc biệt với Quỳnh không?

Dĩ nhiên là có nhiều trải nghiệm rất mới mẻ và thú vị. Mình làm giáo viên cho các bé lớp 5-6 ở trường Lakeview ở Masterton. Điểm đặc biệt khi đi dạy là cô giáo sẽ đóng vai trò dẫn đường để các con tự chủ động học tập và hoàn thành lộ trình học trong năm đó.

Kiến thức cũng không phải là ưu tiên hàng đầu ở độ tuổi tiểu học. Thay và đó, thầy cô sẽ tập trung giúp các con trau dồi, xây dựng nhân cách, biết cách đối xử mới mọi người thật tốt. Điều này cũng tương tự như câu nói "Tiên học lễ, hậu học văn" ở Việt Nam vậy.

Những giao tiếp xã hội giúp con trẻ "học" được nhiều hơn và biến việc học thành trải nghiệm tự nhiên, gần gũi với cuộc sống thường ngày.

Chuyện nữ sinh 9X Việt làm cô giáo ở xứ sở kiwi - Ảnh 2.

Lớp học đầy màu sắc do nhờ những bức tranh do các em nhỏ tự tay vẽ.

Mình và các thầy cô Kiwi thường cho học sinh nhiều cơ hội làm việc nhóm để giúp các bé học tư duy phản biện, làm việc nhóm, đóng góp ý kiến cùng nhau.

Ngoài ra, mình có thể điều chỉnh giáo trình theo năng lực của từng trẻ, giúp những bé học tốt phát huy hết năng lực và giúp các bé chậm hơn vẫn theo được chương trình mà không bị tâm lý tự ti hay thấy mình bị bỏ lại phía sau.

Kế hoạch trong tương lai của mình vẫn là tiếp tục làm cô giáo ở New Zealand và trang bị thật nhiều kinh nghiệm chuyên môn lẫn kỹ năng mềm để tự tin đồng hành, giúp các bé phát triển.

Chuyện nữ sinh 9X Việt làm cô giáo ở xứ sở kiwi - Ảnh 3.

Như Quỳnh hiện đã thực hiện được ước mơ làm cô giáo tiểu học ở vùng đất Kiwi.

- Lời khuyên của Quỳnh dành cho các bạn trẻ đang quan tâm và muốn trải nghiệm ngành Sư phạm ở New Zealand?

Các trường Đại học ở New Zealand đều nằm trong top 3% những trường có chất lượng hàng đầu thế giới, nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm được trải nghiệm nền giáo dục chuẩn mực ở quốc gia này. Bên cạnh đó, nếu bạn mong muốn có cơ hội làm việc sau tốt nghiệp thì đây cũng là môi trường lý tưởng.

Bởi sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp sẽ có quyền lời có visa làm việc từ 1-3 năm. Đây là khoảng thời gian đủ để bạn trau dồi kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy trong môi trường quốc tế trước khi quyết định tiếp tục làm việc ở New Zealand hay trải nghiệm môi trường khác.

Riêng đối với những bạn có dự định học như mình, thì chương trình học có lượng kiến thức của 3 năm gộp lại trong 1 năm nên sẽ có chút "căng" hơn.

Vì thế bạn sẽ khó lòng để đi làm thêm trong khi học, đặc biệt là vào giai đoạn đi thực giảng có thời gian biểu dạy hằng tuần trong suốt gần 2 tháng liền.

Theo mình, hãy tập trung học cho thật tốt để hiểu được nền giáo dục New Zealand và những kiến thức quan trọng. Sự vững vàng về mặt kiến thức đó sẽ giúp bạn tự tin và để xin việc hơn.

Để an tâm hơn về mặt tài chính thì bạn có thể tập trung săn học bổng trước khi du học để có thêm khoản trang trải chi phí ăn học ở nơi xứ người.

- Nhắc đến giáo viên bậc tiểu học, người ta thường nghĩ ngay đến việc thầy cô có những áp lực đặc thù so với bậc học lớn hơn. Với Quỳnh thì sao?

Dạy học, trong đó có dạy học bậc tiểu học không phải là một công việc dễ dàng, nhưng một khi bạn có đam mê, bạn đã hoàn thành một nửa "cuộc chiến".

Mình muốn làm quen với những đứa trẻ thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau như Pakeha, Maori, Pasifika, v.v., và góp phần thay đổi cuộc sống của chúng bằng giáo dục.

- Quỳnh có thể chia sẻ rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp với ngành này ở New Zealand?

Ngành Sư phạm Tiểu học ở New Zealand có nhiều triển vọng nghề nghiệp cho các bạn trẻ. Giáo viên tiểu học ở New Zealand có thể nhận được mức lương từ 48,000NZD - 80,000NZD/năm tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, đây cũng là ngành học được ưu ái "đất dụng võ" tại quốc gia này khi thuộc top những ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao ở New Zealand. Mình tin các bạn trẻ có đam mê, quyết tâm với nghề sư phạm tiểu học thì New Zealand là một mảnh đất tuyệt vời để bạn ươm mầm, phát triển nó.

Cảm ơn Quỳnh và chúc bạn tiếp tục thành công với đam mê.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 49 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top