Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện hy hữu trong kỳ thi THPT Quốc gia: Ba cha con cùng làm sĩ tử “lai kinh ứng thí”

Chủ nhật, 08:00 10/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Thí sinh hơn 50 tuổi đăng ký dự thi THPT Quốc gia như ông Thọ đã là chuyện hiếm hoi, việc cả ba cha con cùng chung kỳ thi lại là chuyện rất hy hữu.

Thí sinh hơn 50 tuổi đăng ký dự thi THPT Quốc gia như ông Thọ đã là chuyện hiếm hoi, việc cả ba cha con cùng chung kỳ thi lại là chuyện rất hy hữu. Trước ngày ba sĩ tử “lai kinh ứng thí”, chúng tôi đã được cha con ông Thọ chia sẻ những điều thú vị về chuyện được coi là hy hữu nhất từ trước đến nay.


Ba cha con ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tới

Ba cha con ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tới

Giấc mơ dang dở từ... 30 năm trước

Sáng ngày 30/6, chúng tôi tìm đến khu trọ của gia đình ông Văn Bá Thọ (51 tuổi), nằm sâu trong con hẻm nhỏ ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Tại thời điểm đó, vợ ông Thọ đi làm công tại xưởng may, trong nhà chị có bà cụ thân sinh ra ông Thọ, mắt mờ chân chậm, nhưng cụ bà vẫn còn rất minh mẫn. Thấy khách đến nhà, hỏi về ba cha con ông Thọ, cụ bà giải thích, rằng con và cháu đến điểm thi làm thủ tục. Ngày 1/7 là buổi đầu tiên, cha con ông Thọ tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 với quyết tâm vào đại học.

Trong những ngày cuối tháng sáu, khi kỳ thi THPT Quốc gia 2016 cận kề, căn nhà nhỏ của ông Thọ trở nên rạo rực hơn bao giờ hết. Hình ảnh quen thuộc với những người hàng xóm, đó là trong căn phòng chật hẹp, chẳng có gì đáng giá ngoài máy vi tính và bộ salon cũ kĩ với những cuốn sách ôn thi đại học các loại nằm ngổn ngang ở trên bàn. Ở đó, có ba cha con đang ngày đêm chong đèn đọc sách. Nhưng hôm nay thì khác, cha con ông Thọ đã gác lại hết chuyện ôn luyện, họ muốn giữ tâm thái tĩnh lặng nhất khi bước vào phòng thi. Tuy nhiên, trong câu chuyện của ba người đàn ông trong gia đình vẫn không thoát ra khỏi chủ đề thi cử. Trong ba cha con, chỉ có cậu con trai út là Văn Thiên Tường (19 tuổi) là lần đầu thi đại học, còn ông Thọ cùng cậu con trai lớn Văn Bá Chương (22 tuổi) thì đây là lần thứ hai trong đời. Ông Thọ đi thi lần đầu cách đây hớn 30 năm, còn Chương thì năm ngoái. Năm rồi, Chương thì vào ngành công nghiệp thực phẩm, điểm chuẩn là 20, Chương rớt vì thiếu đúng 0,75 điểm. Do vậy, ông Thọ dành nhiều thời gian căn dặn động viên, tạo tâm lý tốt nhất cho cho Tường.

Nhắc đến lí do tham gia thi tuyển sinh, ông Thọ nuối tiếc kể lại con đường học tập gãy gánh của mình. Sĩ tử này cho biết, ông sinh ra ở vùng quê nghèo hiếu học thuộc huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam). Ngày ấy, hoàn cảnh gia đình ông không mấy khá giả, thế như cha mẹ ông dù vất vả nhọc nhằn mưu sinh, nhưng luôn tạo điều kiện để con trai được ăn học thành người. Trong ý nghĩ của người quê, thì con đường học là cơ hội thoát khỏi kiếp nghèo. Ông Thọ đã không phụ lòng kỳ vọng và mong mỏi của đấng sinh thành. Sau từng ấy năm đèn sách, ông đã thi đỗ vào trường Đại học Y học cổ truyền TP.HCM. Thế nhưng giấc mơ giảng đường của ông đành dang dở sau hai năm vì hoàn cảnh quá khó khăn. Ngày rời khỏi giảng đường, ông đã tự hứa với bạn thân một ngày quay thực hiện tiếp giấc mơ làm bác sĩ. Thế rồi, lời hẹn ấy kéo dài đằng đẵng cho đến tận bây giờ.

Thời gian trôi qua, ông gặp bà Tám và xây dựng hạnh phúc. Chương và Tường lần lượt ra đời, ông bị cuốn vào nỗi lo cơm áo gạo tiền. Dẫu vậy, trong ông luôn khắc khoải về những kỷ niệm đẹp về thời sinh viên, giấc mơ và niềm đam mê của tuổi trẻ vẫn chưa thực hiện được. Ông Thọ kể, ước mơ vào đại học của ông được ấp ủ từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ đến hồi cuối tháng 4/2016, ông mới nộp hồ sơ tham gia kì thi THPT Quốc gia 2016 theo diện thí sinh tự do. “Thời điểm đó, hai đứa con trai tôi đang làm hồ sơ để thi. Vừa hướng dẫn cho chúng, tôi vừa muốn được thử sức mình nên cũng tiện thể nộp một bộ hồ sơ”, ông tâm sự.

Ba cha con đều tự tin sẽ đạt kết quả tốt

Khoảng 5 năm trở lại, ông Thọ chuyển sang làm gia sư cho học sinh cấp 3, chủ yếu là dạy các môn tự nhiên, Toán, Lý, Hóa. Ông cho biết, năm đứa con trai đầu học lớp 10, thấy con học yếu nên sau giờ làm, ông thường kèm cặp cho con học bài. Đến khi thành tích của con tốt hơn, một số người bạn biết chuyện đã ngỏ ý nhờ ông dạy kèm cho con mình. Thế là ông bén duyên với nghề gia sư từ đó. Ông cho rằng, cũng nhờ có công việc này, ông có cơ hội ôn lại các kiến thức cơ bản cũng như cập nhật những cách giải bài tập mới theo chương trình đã được cải cách.

Thường ngày ông Thọ đi dạy kèm, nhưng khi vào giai đoạn ôn thi nước rút ông mới nghỉ hẳn. Chương cũng vậy, ban ngày cậu làm công nhân may ở huyện Củ Chi, tối mới có thời gian ôn luyện. Còn Tường ngoài thời gian học trên trường thì bán hàng qua mạng. Được biết, cha con ông Thọ không đi luyện thi ở trung tâm mà tự bổ túc cho nhau tại nhà. Như lời Tường chia sẻ: “Ba cha con ôn bài với nhau, thường xuyên lên mạng cập nhật các đề thi mới, có gì không hiểu lại thảo luận nên việc học không chán”. Cũng theo lời của hai sĩ tử con thì ý chí ham học của ông Thọ đã truyền lửa cho các em quyết tâm theo đuổi nguyện vọng nghề nghiệp tới cùng.

Trở lại việc mình đi thi đại học lần này, ông Thọ cho biết dư luận xung quanh có rất nhiều ý kiến trái chiều. Thế nhưng, người thân luôn ủng hộ quyết định này của ông. Dù đã qua chương trình phổ thông mấy chục năm nhưng người đàn ông này vẫn tự tin mình sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Theo ông, dẫu đề thi hiện khác xưa nhưng lại phổ biến hình thức trắc nghiệm, ít đánh đố, các công thức toán học thì bao năm nay vẫn vậy nên không quá lo.

Năm nay Chương tiếp tục theo đuổi ngành nghề trước đó, còn Tường em có cùng ước mơ giống cha. Ngành y học cổ truyền tại Đại học Y dược TP HCM mà ông Thọ chọn vẫn duy trì đầu vào khá cao (từ 24-25 điểm ba môn thi). Thế nhưng trên gương mặt của họ ngập tràn vẻ tự tin và hi vọng có thể cùng nhau bước qua cổng trường đại học.

Nguyễn Khoát

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 11 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 5 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top