Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia giáo dục nói gì khi tiếng Đức, tiếng Hàn được thêm vào chương trình ngoại ngữ bắt buộc?

Chủ nhật, 07:00 07/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Trước thay đổi về chương trình học thêm ngoại ngữ bắt buộc là tiếng Đức và tiếng Hàn, nhiều cha mẹ đã lo lắng tìm hiểu. Theo chuyên gia, đây là thay đổi tích cực và sẽ mang lại cơ hội cho các bạn trẻ trong tương lai.


Cơ hội tốt khi thêm 2 ngoại ngữ

Mới đây, Bộ GDĐT đã có quyết định ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn và tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm có hiệu lực từ ngày 9/2/2021. Theo quyết định, môn tiếng Hàn và tiếng Đức được Bộ GD&ĐT xác định là ngoại ngữ 1. Ngoại ngữ 1 là môn học bắt buộc trong chương trình phổ thông, giảng dạy từ lớp 3 đến lớp 12. Học sinh có thể chọn một trong các thứ tiếng được xác định là Ngoại ngữ 1.

Nhiều phụ huynh đã vô cùng lo lắng trước sự thay đổi này. Nhiều người cho rằng việc học tiếng Hàn, Đức quá khó với cấp tiểu học. Hơn nữa, hai ngôn ngữ này không thể phổ biến như tiếng Anh, Pháp… sẽ không mang lại ý nghĩa.

Chuyên gia giáo dục nói gì khi tiếng Đức, tiếng Hàn được thêm vào chương trình ngoại ngữ bắt buộc? - Ảnh 2.

Tiếng Hàn, Đức trở thành một trong những Ngoại ngữ 1, trong chương trình phổ thông, giảng dạy từ lớp 3 đến lớp 12. Ảnh minh họa

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, chuyên gia tâm lý giáo dục TS Vũ Việt Anh (Giám đốc Học viện Thành Công) cho rằng những phản ứng tức thời của phụ huynh là hết sức bình thường. Nếu bình tĩnh lại sẽ thấy rằng việc thay đổi là tất yếu. Thay đổi có thể trầm trọng hơn hoặc có thể tốt đẹp hơn và trong trường hợp thay đổi về thêm 2 môn ngoại ngữ bắt buộc tiếng Đức và tiếng Hàn là thay đổi tích cực.

Phân tích sâu hơn, chuyên gia Vũ Việt Anh cho rằng, về tiếng Hàn, Hàn Quốc đang là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Đây là thị trường trọng điểm trong xuất khẩu với các mặt hàng có thế mạnh của chúng ta như: nông thủy sản, dệt may, điện tử, giầy dép, thực phẩm chế biến... Về đầu tư, Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với hơn 9.000 doanh nghiệp. Cùng với hoạt động đầu tư, quy mô thương mại giữa hai nước cũng không ngừng gia tăng, đạt khoảng 70 tỷ USD vào năm 2019 và ước đạt trên 65,1 tỷ USD năm 2020. Trong tương lai khi thực hiện cam kết của các hiệp định thương mại, việc tăng cường giao thương và giao lưu văn hóa sẽ ngày càng mở rộng.

Một đặc điểm chung của các doanh nhân Hàn Quốc là không thành thạo tiếng Anh. Do đó mà trong giao thương, họ chủ yếu vẫn cần phải biết tiếng Hàn. Nên trong tương lai, những bạn trẻ biết tiếng Hàn thì cơ hội nghề nghiệp, cơ hội kinh doanh, du học sẽ dễ dàng hơn.

Với tiếng Đức cũng sẽ là một cơ hội tốt. Theo kết quả cuộc khảo sát mới đây do Viện Nghiên cứu thị trường lao động và việc làm (IAB) của Đức công bố với thực trạng già hóa dân số như hiện nay, ước tính lực lượng lao động ở Đức sẽ giảm khoảng 30% vào năm 2060, tương đương 16 triệu người. Như vậy từ nay đến năm 2060, Đức bắt buộc phải nhập khẩu nguồn nhân lực trẻ từ các nước đang phát triển.

Chuyên gia giáo dục nói gì khi tiếng Đức, tiếng Hàn được thêm vào chương trình ngoại ngữ bắt buộc? - Ảnh 3.

Chuyên gia tâm lý giáo dục Việt Anh cho rằng thay đổi thêm 2 ngoại ngữ vào chương trình học là thay đổi tích cực

Đức là một nền kinh tế lớn, an sinh xã hội hàng đầu thế giới, mức lương trung bình rất cao. Đặc biệt, hiện chính phủ Đức đang có các chương trình ưu đãi du học nghề cho học sinh, sinh viên Việt Nam được đánh giá là tốt nhất từ năm 1985 tới nay. Về điều kiện xin học bổng hiện tại vào Đức khá dễ dàng, chỉ cần chứng chỉ B1 tiếng Đức đã có thể xin Visa học nghề tại Đức, chứng chỉ B2 có thể xin được học bổng tới 1100 Euro. Nên học sinh học tiếng Đức sẽ có cơ hội dễ dàng vào châu Âu để trở thành công dân toàn cầu bằng tri thức. Như vậy, việc học bắt buộc 2 ngoại ngữ mới là tiếng Hàn và tiếng Đức là thay đổi để tốt đẹp cho thế hệ trẻ trong tương lai.

Lưu ý để học ngoại ngữ mới hiệu quả

Chuyên gia cũng đã đưa ra lời khuyên, để học được ngoại ngữ mới hiệu quả phụ huynh cần lưu ý:

Việc đầu tiên cần tạo động lực học tập cho môn học mới này. Muốn yêu thì phải hiểu nên cần tìm hiểu về văn hóa, đất nước, con người, thành tựu .. của quốc gia đó. Tùy theo sở thích, năng khiếu của mỗi học sinh mà tìm ra phương pháp học tập thích hợp, học bằng âm thanh hay học bằng hình ảnh hay học bằng trải nghiệm mà có thể tìm ra cách tiếp cận tốt nhất trong việc học ngoại ngữ đó như: xem phim, nghe nhạc, tham gia các clb giao lưu văn hóa, thậm chí chơi game.

Không có ai hiểu ngôn ngữ bản địa bằng chính người bản địa. Do đó, phụ huynh khuyến khích con nghe, xem các chương trình của quốc gia đó và nếu có thể rất nên kết bạn với người bạn tại quốc gia đó. Mạng xã hội, internet rất hữu ích trong trường hợp này.

Quan sát, lắng nghe, để ý khẩu hình, ngữ điệu của người bản địa và tập nói theo, việc mạnh dạn nói theo, phát âm mà không cần hiểu nghĩa là vô cùng hiệu quả.

Nghiêm túc trong học tập, có kế hoạch, chiến lược đúng đắn trong học tập thì không có gì có thể cản trở con bạn đến thành công. Cha mẹ cần động viên, khích lệ con mỗi ngày để việc thay đổi trở lên tốt đẹp.

Phương Thuận


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 24 phút trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top