Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chương trình học bổng Đại sứ Vương quốc Anh chính thức nhận hồ sơ cho năm học 2021

Thứ tư, 13:30 06/01/2021 | Xã hội

Từ ngày 10 tháng 1 năm 2021, học sinh Việt Nam có thể nộp hồ sơ xét tuyển để có cơ hội nhận học bổng Đại sứ Vương quốc Anh trị giá 800 triệu đồng/suất, học tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam-BUV).

Lễ khởi động chính thức Quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính BUV trị giá 53 tỷ đồng cho năm học 2021 và mở cổng tiếp nhận hồ sơ sẽ diễn ra cùng ngày, đem tới nhiều cơ hội học bổng danh giá khác cho học sinh Việt Nam.

Để hỗ trợ các bạn học sinh tài năng trong quá trình ứng tuyển, tại Lễ khởi động Quỹ học bổng BUV diễn ra ngày 10/1/2021 tới đây, thầy Christopher Jeffery, Giám đốc Học vụ BUV sẽ cung cấp các thông tin về các loại học bổng, điều kiện ứng tuyển cũng như các tiêu chí xét duyệt. Đồng thời, các quán quân học bổng BUV cũng sẽ có buổi giao lưu để chia sẻ kinh nghiệm ứng tuyển, quá trình chuẩn bị hồ sơ, các chiến thuật giúp gây ấn tượng với Hội đồng xét tuyển và dành chiến thắng.

Lễ khởi động Quỹ học bổng bao gồm các sự kiện trải nghiệm BUV Experience Day trong hai Chủ nhật ngày 10 và 17/1/2021.

Cùng với việc tìm hiểu các cơ hội học bổng, các bạn học sinh sẽ có cơ hội: Lựa chọn học thử trong 19 lớp chuyên ngành quan tâm và nhận tư vấn chuyên sâu để đưa ra định hướng đúng đắn cho tương lai; Kiểm tra trình độ tiếng Anh và tự tin xây dựng lộ trình chinh phục đại học quốc tế; Giao lưu với cộng đồng sinh viên BUV về quá trình chọn ngành, chọn trường và thích nghi với môi trường đại học quốc tế, nắm bắt bí kíp học và ôn luyện tiếng Anh và IELTS từ chia sẻ của các sinh viên BUV đạt band điểm IELTS cao; Tìm hiểu môi trường học tập chuẩn quốc tế để chủ động thiết kế tương lai và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Chương trình học bổng Đại sứ Vương quốc Anh chính thức nhận hồ sơ cho năm học 2021 - Ảnh 1.

Chuỗi sự kiện trải nghiệm BUV Experience Day với chủ đề Design Your Future giúp các bạn học sinh bật nguồn đam mê và tự tin quyết định tương lai của chính mình

Quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính BUV được thành lập năm 2018 với mục tiêu mang lại cho các sinh viên Việt Nam cơ hội học tập các chương trình đại học và sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Năm 2021, Quỹ học bổng BUV tiếp tục dành cho sinh viên Việt Nam các chương trình học bổng toàn phần danh giá, bao gồm bốn suất Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh dành cho học sinh xuất sắc toàn diện và một suất Học bổng Trái tim Sư tử dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị lực mạnh mẽ để đạt thành tích xuất sắc.

Ngoài ra, Quỹ cũng bao gồm nhiều chương trình học bổng danh giá khác bao gồm: học bổng President (75% học phí), học bổng Dean (50% học phí), học bổng Tài năng dành cho học sinh có thành tích nổi bật về thể thao, văn hoá, nghệ thuật,... (20-50% học phí), học bổng Hợp tác dành cho học sinh xuất sắc đến từ các trường THPT đối tác của BUV cùng nhiều cơ hội học bổng và hỗ trợ tài chính khác dành trao cho các bạn học sinh xứng đáng.

Thầy Christopher Jeffery- Giám đốc Học vụ BUV chia sẻ: "Chúng tôi tìm kiếm những học sinh thông minh, có tài năng, đam mê ở nhiều lĩnh vực, có khả năng phát triển và đóng góp cho cộng đồng. Các em hãy tự tin là chính mình, trung thực, cá tính, quyết tâm để nổi bật. Các em đang "đầu tư" vào một dự án hàng nghìn USD, hãy đảm bảo mình dành đủ thời gian và tâm sức cho nó".

Chương trình học bổng Đại sứ Vương quốc Anh chính thức nhận hồ sơ cho năm học 2021 - Ảnh 2.

Thầy Christopher Jeffery- Giám đốc Học vụ BUV- cho rằng mỗi học bổng là một dự án "đầu tư" hàng nghìn USD mà các em học sinh cần dành nhiều tâm huyết

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam là trường đại học quốc tế tại Việt Nam cung cấp chương trình đào tạo và bằng cấp chất lượng cao của Anh Quốc cùng môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế cho sinh viên Việt Nam.

Với sứ mệnh kiến tạo một thế hệ trẻ đam mê khám phá, có tư duy sáng tạo, có trình độ cao và sẵn sàng phát triển trong nhiều lĩnh vực công việc và cuộc sống của thời đại công nghệ 4.0, BUV đã xây dựng thành công hình mẫu trường đại học quốc tế kết hợp giữa công nghệ cao, tăng cường tính tương tác, kết nối giữa giảng viên, sinh viên, đồng thời luôn đảm bảo chất lượng đầu ra cho sinh viên.

Trong quá trình học, sinh viên BUV cũng có thể lựa chọn tham gia các chương trình du học trao đổi sang trường đại học đối tác tại Anh Quốc với mức học phí như tại Việt Nam, hoặc chuyển tiếp du học, chuyển đổi tín chỉ để tiếp tục học tập tại nhiều trường đại học trên thế giới bao gồm 150 trường đại học đối tác của UoL và SU tại 45 quốc gia.

Chương trình học bổng Đại sứ Vương quốc Anh chính thức nhận hồ sơ cho năm học 2021 - Ảnh 3.

BUV cung cấp chương trình đào tạo và bằng cấp chất lượng cao của Anh Quốc cùng môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế cho sinh viên Việt Nam

Để tìm hiểu thêm thông tin về chuỗi sự kiện trải nghiệm BUV Experience Day- Design your future, vui lòng truy cập https://experienceday.buv.edu.vn/ hoặc liên hệ với đường dây nóng 0966 629 909 hoặc inbox fanpage BUV

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 35 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top