Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Choáng” với điểm thi cao lạ lùng của Hòa Bình

Thứ bảy, 14:58 04/08/2018 | Xã hội

Tuy nằm trong nhóm điểm trung bình các môn thi thấp nhất trong cả nước nhưng Hòa Bình lại gây bất ngờ khi vượt xa Hà Nội, TPHCM về tỷ trọng thí sinh có điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Ngay từ giữa tháng 7, khi phân tích dữ liệu điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia 2018, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn - Viện Garvan (Australia) đã "đọc tên" Hoà Bình có nhiều điểm cao bất thường bên cạnh Hà Giang, Sơn La... và một số tỉnh thành khác.

Ở môn Toán, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La là 3 tỉnh có điểm tỷ trọng trên 9 cao nhất nước.
Ở môn Toán, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La là 3 tỉnh có điểm tỷ trọng trên 9 cao nhất nước.
Dù điểm trung bình môn Toán của 3 tình này... xếp cuối đáy
Dù điểm trung bình môn Toán của 3 tình này... xếp cuối đáy

Hòa Bình nằm trong nhóm có điểm trung bình các môn thấp nhất nước (điểm trung bình tất cả các môn là 4,34, xếp thứ 61/63) nhưng vô cùng bất bình thường khi tỷ lệ thí sinh có điểm cao lại ở mức cao đến khó tin. Tỷ lệ điểm 9 trở lên ở những môn "trọng điểm", Hòa Bình "vượt" hết các tỉnh thành trong cả nước, chỉ đứng sau... Hà Giang.

Ví dụ như môn Toán, Hòa Bình có đến 27 thí sinh đạt điểm 9 trở lên trong tổng số 8.900 học sinh dự thi. Hà Nội, TPHCM và Nam Định (tỉnh có điểm trung bình môn toán cao nhất tại kỳ thi năm nay) điểm 9 trở lên chỉ đạt mức lần lượt là 0,1; 0,04 và 0,07.

Điểm môn Lý, trung bình Hòa Bình nằm cuối đáy nhưng tỷ trọng thí sinh đạt trên 9 lại nhảy phóc lên hàng thứ 3.
Điểm môn Lý, trung bình Hòa Bình nằm cuối đáy nhưng tỷ trọng thí sinh đạt trên 9 lại "nhảy phóc" lên hàng thứ 3.

Hòa Bình đứng thứ 61/63 tỉnh thành xét về điểm trung bình môn Toán nhưng xếp thứ 2 trong cả nước về tỷ trọng điểm trên 9, đứng sau Hà Giang.

Điểm trung bình môn Lý của Hòa Bình thấp nhất cả nước, còn tỷ trọng điểm trên 9 loạt vào top 3 cao nhất cả nước, sau Hà Giang và Sơn La.

Tiếp tục ở môn Hóa, Hòa Bình lại về chót cả nước trong điểm trung bình, nhưng nằm trong nhóm những tỉnh có tỷ trọng điểm trên 9 cao, vượt xa Hà Nội, TPHCM.

Trong một phân tích dữ liệu theo phương pháp khác của GS Nguyễn Văn Tuấn về số thí sinh có điểm cao "bất thường" thì Hòa Bình là tỉnh có điểm cao bất thường, vượt xa kỳ vọng rất cao. Thậm chí cao hơn cả Hà Giang.

Số thí sinh có điểm bất thường (outliers) môn Toán, Lí, Hóa, Sinh của Hòa Bình cũng rất nổi bật
Số thí sinh có điểm bất thường (outliers) môn Toán, Lí, Hóa, Sinh của Hòa Bình cũng rất nổi bật

Số thí sinh có điểm bất thường (outliers) môn Văn, tiếng Anh, Sử và Địa lí. Nhận dạng điểm ngoại vi hay outliers dựa vào phương pháp phân tích đơn biến nhưng có hiệu chỉnh cho sự lệch về phân bố điểm của mỗi môn học.

Cụ thể, ở môn Toán, số thí sinh có điểm cao bất thường của Hòa Bình là 243 (trong khi Hà Giang là 147 và Sơn La là 163 thí sinh).

ĐIểm cao bất thường ở môn Lý của Hòa Bình là 35 thí sinh, Hà Giang 65 thí sinh và Sơn La 15 thí sinh.

Ở môn Hóa, Hòa Bình có 30 thí sinh điểm cao bất thường, chỉ sau Hà Giang (có 43 thí sinh).

Ở môn Sinh, Hòa Bình lại đứng đầu về số thí sinh có điểm thi cao bất thường với 46 em.

Ở các môn tiếng Anh, Sử, Địa, tỉnh Hòa Bình cũng thuộc nhóm các địa phương có số thí sinh điểm cao bất thường cao nhất trong cả nước.

Theo phân tích về điểm ngoại vi (bất thường), Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cũng chỉ ra Hoà Bình có đến 1.067 thí sinh, Sơn La có 951 thí sinh, Hà Giang có 452 thí sinh và Điện Biên có 323 thí sinh có điểm có thể xem là bất thường, cần đặt nghi vấn.

Trong số 8 tỉnh thành có thí sinh có điểm cao bất thường Hòa Bình thuộc trong top cao.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 14 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 39 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top