Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Choáng" với điểm chuẩn đại học 30 điểm trở lên mới đỗ tại một số trường

Thứ năm, 21:12 16/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Điểm chuẩn các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia Hà Nội), Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Đại học Hồng Đức cao nhất từ 30 đến 30,5 điểm.

Ngày 16/9, các trường đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Điểm đặc biệt của năm nay đó là mức điểm chuẩn rất cao ở một số trường đại học. Trong đó, một vài trường thí sinh phải đạt 30 điểm (khối C00) trở lên mới đỗ. Trong khi, cả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 không có thí sinh nào đạt điểm 30 khối C00.

Cụ thể, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm trúng tuyển vào các ngành học theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Năm nay, ngành Hàn Quốc học của trường lấy mức điểm chuẩn 30 điểm đối với khối C00. Như vậy, để đỗ được vào ngành này, thí sinh phải đạt 3 điểm 10 (thang điểm 30) hoặc phải được cộng điểm. Đây là năm thứ 2 liên tiếp ngành này lấy điểm chuẩn kịch trần 30/30.

Theo giải thích của nhà trường, chỉ tiêu tuyển sinh của ngành Hàn Quốc học rất thấp chỉ có 50 chỉ tiêu, trong khi đã có 15 thí sinh tuyển thẳng, chỉ còn 35 chỉ tiêu cho xét tuyển từ điểm thi THPT năm 2021. Với gần 1.800 chỉ tiêu đăng ký vào ngành Hàn Quốc học, đối với tổ hợp C00 thì tỉ lệ cạnh tranh rất cao. Cộng với điểm ưu tiên, nên một số thí sinh đạt điểm từ 30 trở lên.

Choáng với điểm chuẩn đại học 30 điểm trở lên mới đỗ tại một số trường - Ảnh 2.

Điểm chuẩn vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội điểm chuẩn cao nhất là 30 điểm.

Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy Học viện Chính trị CAND cũng đã công bố điểm trúng tuyển phương thức 3 (kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021) năm 2021. Theo đó, điểm chuẩn ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cao nhất với 30,34 điểm với nữ (khối C00), khu vực phía Bắc. Năm nay, trường chỉ lấy 4 chỉ tiêu xét tuyển nên điểm chuẩn có mức điểm 30,34 điểm đồng nghĩa với việc thí sinh sẽ phải có điểm cộng.

Theo quy định của Học viện Chính trị CAND, thí sinh trúng tuyển phải đảm bảo tiêu chí: Đã đạt sơ tuyển và nộp hồ sơ ĐKDT về các trường CAND, đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào Học viện Chính trị CAND là nguyện vọng 1, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định mà Học viện đã công bố.

Choáng với điểm chuẩn đại học 30 điểm trở lên mới đỗ tại một số trường - Ảnh 3.

Học viện Chính trị CAND có điểm chuẩn cao nhất năm 2021 là 30,34 điểm.

Theo ghi nhận, điểm chuẩn cao nhất tính đến ngày 16/9 thuộc về Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá). Cụ thể, theo thông báo từ nhà trường, ngành Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao với 30,5 điểm khối C00 (Tổ hợp môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí). Năm ngoái, ngành học này cũng có điểm chuẩn rất cao lên đến 29,25 điểm.

Theo quy định của ĐH Hồng Đức, điểm trúng tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT là tổng điểm 3 môn thi ở tất cả các tổ hợp (không nhân hệ số) và áp dụng cho thí sinh khu vực 3. Đối với ngành đào tạo giáo viên chất lượng cao yêu cầu tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt từ 24,0 trở lên ở tất cả các tổ hợp (không có môn nào dưới 5,0 điểm) và môn chủ chốt của ngành đào tạo đạt từ 8,0 điểm trở lên (môn Ngữ văn); Có học lực đạt loại Khá và hạnh kiểm đạt loại Tốt ở cả 3 năm học THPT.

Choáng với điểm chuẩn đại học 30 điểm trở lên mới đỗ tại một số trường - Ảnh 4.

Đại học Hồng Đức đang có mức điểm chuẩn cao nhất năm 2021 với 30,5 điểm.

Được biết, lý do ngành đào tạo chất lượng cao sư phạm Ngữ văn chất lượng cao của ĐH Hồng Đức có điểm chuẩn 30,5 điểm đồng nghĩa với cả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 không có thí sinh nào đạt 30 điểm khối C, nhưng điểm chuẩn 30,5 điểm mới đỗ là do thí sinh có thêm điểm cộng. Ngành đào tạo chương trình chất lượng cao chỉ tuyển 15 chỉ tiêu nên thu hút đông thí sinh điểm cao dự tuyển, khi xét từ cao xuống thấp cho đến hết 15 chỉ tiêu thì điểm chuẩn được xác định là 30,5 điểm.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top