Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Choáng" với bình luận phản cảm của học sinh khi nghe thầy cô dạy online

GiadinhNet - Mỗi bài học trực tuyến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội luôn xuất hiện vô số bình luận phản cảm khiến nhà đài buộc phải mời công an vào cuộc.

Choáng với bình luận phản cảm của học sinh khi nghe thầy cô dạy online - Ảnh 1.

Từ ngày 9/3 đến nay, Đài PT&TH Hà Nội phối hợp cùng Sở GD&ĐT Hà Nội sản xuất, phát sóng các chương trình học trên truyền hình các môn dành cho học sinh lớp 9, lớp 12 trong thời gian học sinh tạm nghỉ học vì COVID-19. Đây cũng là các cấp học sẽ bước vào các kỳ thi quan trọng sắp tới như vào lớp 10, thi THPT Quốc gia.

Ngoài phát sóng truyền hình, trong thời gian phát sóng trực tiếp trên trang Facebook của Đài PT&TH Hà Nội, không ít người cám thấy "sốc" khi một kênh học tập bổ ích cho học sinh cuối cấp, nhưng lại nhận lại vô số những lời bình luận không liên quan, thậm chí là tục tĩu.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với an ninh mạng để mời một số bạn bình luận có nội dung phản cảm trong các buổi livestream lên làm việc với cơ quan chức năng và sẽ báo lại nhà trường. Mong các vị phụ huynh nhắc nhở các cháu để đảm bảo các buổi livestream đạt chất lượng tốt" - Đài PT&TH Hà Nội vừa phát đi thông báo.

Choáng với bình luận phản cảm của học sinh khi nghe thầy cô dạy online - Ảnh 2.

Rất nhiều bình luận trong khi trực tiếp không liên quan tới bài học, một số rất phản cảm.

Theo Đài PT&TH Hà Nội, để có được những buổi livestream để học sinh có thể ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho kỳ thì tốt nghiệp, các anh chị em kỹ thuật phải làm việc cật lực đảm bảo đường truyền thông thoáng, hạn chế lag giật, hạn chế những bình luận phản cảm… Tuy nhiên, lượng bình luận trong mỗi livestream rất lớn, lên đến vài chục nghìn bình luận và một số bạn dùng từ né tránh bộ lọc nên vẫn bình luận được.

Mục đích của những người sản xuất chương trình là giúp cho học sinh cuối cấp có thể nắm vững kiến thức trong thời gian nghỉ vì dịch COVID-19 nhằm đảm bảo đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Bên cạnh những bình luận có ý thức xây dựng thì cũng có những bình luận không liên quan đến bài giảng, những bình luận phản cảm gây bức xúc cho những người xem trực tiếp.

"Khi xuất hiện những hình ảnh chụp lại những đoạn bình luận phản cảm, những người than gia tổ chức sản xuất chương trình cũng rất thất vọng về ý thức văn hoá của một số bạn có thể là học sinh, cũng có thể không phải. Vì điều đó đã ảnh hưởng đến sự cố gắng của mọi ng với mong muốn mang lại một chương trình bổ ích, có tính giáo dục cao đến với học sinh trong thời gian này" - một cán bộ tham gia sản xuất chương trình cho hay.

Choáng với bình luận phản cảm của học sinh khi nghe thầy cô dạy online - Ảnh 3.

Lịch phát sóng các tiết học trên sóng truyền hình của Đài PT&TH Hà Nội.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã phối hợp với Đài PT&TH Hà Nội tổ chức sản xuất và phát sóng Chương trình học trên truyền hình các môn học năm học 2019 - 2020 dành cho học sinh lớp 9 và 12 nhằm giúp học sinh trên địa bàn thành phố ôn luyện và học tập, bắt đầu phát sóng từ ngày 9/3.

Các bài giảng truyền hình là các bài tiếp nối trong chương trình lớp 9 và lớp 12 năm học 2019 - 2020 do các giáo viên giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao giảng dạy sẽ góp phần củng cố kiến thức, kỹ năng cho học sinh trước các kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2019 - 2020.

Theo ghi nhận, ngay sau khi được phát sóng trên Đài PT&TH Hà Nội, các bài giảng của các thầy cô giáo ngay lập tức nhận được sự đón nhận của rất nhiều học sinh Hà Nội được đông đảo phụ huynh học sinh đón nhận và coi đây là cơ hội để học thêm kiến thức chương trình, luyện tập trong thời gian tạm nghỉ để phòng chống COVID-19.

Tuy nhiên, việc xuất hiện bình luận phản cảm, tục tĩu dưới các bài giảng online của thầy cô giáo khiến người đọc không khỏi bất bình về một bộ phận thanh niên thiếu ý thức trên mạng xã hội.

Phòng chống virus corona - Những điều học sinh, phụ huynh và nhà trường cần làm

Quang Huy

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top