Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Chia sẻ cùng thầy cô” tuyên dương 63 giáo viên thuộc 26 dân tộc thiểu số

Thứ hai, 19:20 16/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 16/11, tại Hà Nội, 63 giáo viên tiêu biểu thuộc 26 dân tộc thiểu số dạy học sinh dân tộc thiểu số tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã có buổi gặp mặt Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2020, Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức đã xét chọn ra 63 gương giáo viên thuộc 26 dân tộc thiểu số tiêu biểu để tôn vinh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đây là các giáo viên người dân tộc thiểu số đang trực tiếp dạy học cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn..., có thành tích trong công tác được chính quyền, phụ huynh học sinh và nhân dân ghi nhận.

Sáng ngày 16/11, các thầy cô giáo đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh và xem phim về những giây phút cuối cùng của Bác. Sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã gặp mặt động viên đoàn đại biểu các giáo viên dân tộc thiểu số dự chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020.

“Chia sẻ cùng thầy cô” tuyên dương 63 giáo viên thuộc 26 dân tộc thiểu số  - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam gặp mặt động viên đoàn đại biểu các giáo viên dân tộc thiểu số dự chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020

Lắng nghe những chia sẻ, ghi nhận những vất vả, hi sinh của các thầy, cô giáo tiêu biểu luôn nỗ lực vì sự nghiệp "trồng người", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định sẽ vận động các cấp, các ngành và toàn xã hội chung tay hỗ trợ, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, đời sống sinh hoạt, tinh thần của giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trong các vấn đề cụ thể như cơ sở vật chất của trường, lớp; điện, nước, sóng điện thoại; bữa ăn đủ dinh dưỡng; nhà vệ sinh; giáo cụ, đồ dùng học tập, nhất là giáo cụ dạy tiếng dân tộc.

Chiều 16/11/2020, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gặp mặt, động viên, tặng Bằng khen và quà cho các thầy giáo, cô giáo. Chia sẻ tại buổi gặp mặt, nhiều thầy cô cũng bày tỏ trăn trở vì khó khăn cả về cơ sở vật chất, điều kiện sống, môi trường… dẫn đến chất lượng giáo dục cho trẻ dân tộc thiểu số còn hạn chế mà còn mong giá trị văn hóa dân tộc mình được bảo tồn, phát huy.

Tại buổi gặp mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cô giáo Vàng Ha De (SN 1990, người dân tộc La Hủ) đã chia sẻ về những khó khăn trong quá trình công tác tại huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu). Cô Ha De chia sẻ, đa phần đồng bào ở đây là người dân tộc La Hủ còn hạn chế về nhận thức nên nhiều phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em. Thời gian trước, ngày nào gần như thầy cô giáo cũng phải đi tới bản, vào từng nhà vận động từng học sinh đến lớp. Điều kiện cơ sở vật chất của trường cũng rất khó khăn khi lớp học được dựng bằng ván gỗ, thiếu thốn đủ đường.

Mặc dù thiếu thốn vậy, cô Ha De vẫn cùng các đồng nghiệp cố gắng vừa công tác tốt vừa thay phụ huynh chăm lo cho học sinh từ việc giặt giũ đến vệ sinh cá nhân. Cô bảo, chỉ thầm ước điểm trường được xây dựng kiên cố hơn, có nhà vệ sinh để cô trò bớt khó khăn.

Thầy Thào A Vàng, dân tộc H'Mông đang công tác ở Trường PTDTBT TH&THCS Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho hay, ngôi trường thầy đang công tác đường xá đi lại khó khăn, có điểm trường còn thiếu điện. 100% các em là người dân tộc thiểu số, đa số gia đình các em có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Học sinh ở bán trú gần như cả tuần nên ngoài giảng dạy kiến thức, các thầy cô còn thay cha mẹ chăm sóc các em.

"Điều kiện vật chất của nhà trường cũng rất khó khăn. Tôi chỉ mong sao các con có một sân chơi, nhà đa năng để thuận tiện hơn trong việc cho các em vận động. Nhiều khi thầy cô đang tổ chức các hoạt động ở ngoài sân có mưa lại phải chạy vào, hoãn học tập. Ngay cả thiết bị dạy học, dù liên cấp 1 và 2 nhưng trường chỉ có một máy chiếu" – thầy A Vàng nói.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh khẳng định những thầy cô được lựa chọn để tôn vinh trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020 là những thầy cô tâm huyết với nghề, có tinh thần đổi mới, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các học sinh vùng dân tộc thiểu số kiên trì học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng khó khăn.

Với những kiến nghị, đề xuất của các thầy cô, Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận, lắng nghe và có hướng để tạo điều kiện tốt nhất cho các thầy cô giáo trong công tác. Đồng thời, Bộ mong muốn các thầy cô luôn là tấm gương sáng trong đổi mới giáo dục, kiên trì trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số đưa con em tới trường, duy trì việc học tập.

“Chia sẻ cùng thầy cô” tuyên dương 63 giáo viên thuộc 26 dân tộc thiểu số  - Ảnh 3.

Các thầy cô đã được trao tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT. Ảnh P.Thuận

Nhân dịp này, 63 thầy cô đã được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào ghi nhận những đóng góp, những thành tích xuất sắc của họ trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" được triển khai từ năm 2015 nhằm cổ vũ, động viên và ghi nhận những cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy giáo, cô giáo, những người đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, sau 05 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 214 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu. Đó là các thầy cô "bám bản" dạy vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; các thầy cô đang giảng dạy ở các huyện đảo, xã đảo xa xôi; các thầy giáo là những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh nâng bước em đến trường và các thầy, cô giáo dục đặc biệt dạy các em học sinh khuyết tật; các thầy giáo, cô giáo dạy học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top