Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng trai nhiều tài lẻ, thạo 2 ngoại ngữ trở thành sinh viên xuất sắc trường y

Thứ sáu, 11:05 04/12/2020 | Xã hội

Từ bỏ cơ hội du học, Tân chọn ở lại Việt Nam để theo đuổi ngành Y. Với 7 kỳ liên tiếp nhận học bổng loại giỏi, cùng nhiều tài lẻ và thành tích ấn tượng, Tân đã trở thành sinh viên tiêu biểu 2020 của Trường Đại học Y Hà Nội.

Sinh năm 1998, quê Thanh Hóa, Nguyễn Nhật Tân là cựu học sinh chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Có mẹ là giáo viên dạy Văn, bố là quân nhân, từ nhỏ, Tân rất thích thú khi được tiếp xúc với nhiều cuốn sách khoa học, tự nhiên trong tủ sách của bố mẹ. Tình yêu môn toán cũng được nhen nhóm từ đó.

Với niềm đam mê những con số, ngay từ cấp 1, Tân đã tham gia các kỳ thi giải toán cấp thành phố, cấp tỉnh và đạt được nhiều thành tích cao.

Chàng trai nhiều tài lẻ, thạo 2 ngoại ngữ trở thành sinh viên xuất sắc trường y - Ảnh 1.

Nguyễn Nhật Tân, sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội

Năm lớp 12, Tân giành giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán, được chọn vào đội dự tuyển ôn thi toán quốc tế. Với thành tích trên, Nguyễn Nhật Tân được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học.

Tại thời điểm đó, Tân cũng nhận được học bổng hỗ trợ toàn phần đi du học tại Nga. Trước nhiều lựa chọn, cậu quyết định ở lại, thực hiện ước mơ trở thành sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội, theo học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa.

"Khi làm một việc gì đó thì phải suy nghĩ kỹ, quyết định nhanh, dứt khoát và chọn thì không hối tiếc. Nghề y là một nghề cao quý em luôn mơ ước. Cho đến bây giờ, mỗi khi được khoác chiếc áo blouse trắng luôn khiến em hạnh phúc, tự hào vì quyết định của mình. Nếu chọn lại, em vẫn chọn nghề bác sĩ", Tân chia sẻ.

Chiến lược "học tập cả đời"

Là dân chuyên toán, Tân vốn quen với cường độ học tập căng thẳng, nhưng năm đầu đại học cậu vẫn bị ‘sốc’ bởi hàm lượng kiến thức quá lớn của trường Y.

"Mặc dù em đã tìm hiểu học bài từ trước, nhưng lên lớp tiết học đầu tiên em vẫn không theo kịp 40 trang giáo án của thầy. Kiến thức học 1 ngày bằng cả năm em học cấp ba".

Ngay sau đó, để hiệu quả và giảm bớt áp lực, Tân đã tự chọn cho mình chiến lược học tập phù hợp hơn. "Ngày lên lớp học, tối em sẽ ngồi lại giảng đường để ôn tập luôn. Xác định học Y là học cả đời nên em tận dụng thời gian một cách triệt để nhất’’.

Chàng trai nhiều tài lẻ, thạo 2 ngoại ngữ trở thành sinh viên xuất sắc trường y - Ảnh 2.

Tân trở thành sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Y Hà Nội năm 2020.

Khi học các môn lâm sàng, Tân luôn tận dụng tối đa thời gian ở viện thực hành, xem bệnh nhân chính là người thầy tốt nhất, ân cần hỏi han, thăm khám và giúp đỡ. Nhờ đặt mục tiêu cụ thể cho từng môn học, trong nhiều kỳ liên tiếp, Tân luôn giữ tổng kết trên 8 điểm.

Những kỳ nghỉ hè của Tân đều gắn liền với ký túc xá để tăng cường học ngoại ngữ. Nhờ duy trì học cả tiếng Anh và tiếng Pháp mà Tân luôn chủ động tìm kiếm được nhiều tài liệu nước ngoài hay. Ngay từ hè năm 3, cậu cũng bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học. Sang năm 4, Tân giành được học bổng Trường hè khoa học.

"Nghiên cứu khoa học khó nhưng không phải không làm được. Khi tham gia, điều đó sẽ giúp mình đào sâu tìm hiểu và suy nghĩ về đề tài đó. Đặc biệt, em được mở mang kiến thức nhiều hơn trong quá trình thu thập, tìm kiếm tài liệu trong và ngoài nước".

Tân cũng dự định trong năm thứ 5, khi bắt đầu thực hiện đề tài tốt nghiệp, cậu sẽ tham gia nghiên cứu về lĩnh vực di truyền học cùng sự hỗ trợ của thầy cô. Đây là một trong những hạng mục nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước.

Mong trở thành bác sĩ tốt

Ngoài học tập chăm chỉ, nghiên cứu khoa học, Nhật Tân còn là một trong những thủ lĩnh tài năng của các câu lạc bộ học tập và tình nguyện.

"Khi tham gia điều hành câu lạc bộ hay đi tình nguyện giúp em học hỏi thêm nhiều điều từ thế hệ trước. Đồng thời em rèn luyện cho bản thân cách ứng xử trước mọi người, tăng cường khả năng lãnh đạo cũng như kiến thức xã hội".

Chàng trai nhiều tài lẻ, thạo 2 ngoại ngữ trở thành sinh viên xuất sắc trường y - Ảnh 3.
Chàng trai nhiều tài lẻ, thạo 2 ngoại ngữ trở thành sinh viên xuất sắc trường y - Ảnh 4.

Tân tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và có nhiều tài lẻ

Những lúc rảnh rỗi, Tân hay thổi sáo và làm thơ để giúp tâm hồn mình thư thái, thoải mái hơn. Đây cũng là một trong những năng khiếu giúp Nhật Tân chinh phục giám khảo trong hành trình trở thành sinh viên của năm 2020 – Trường ĐH Hà Nội.

Tân rất tâm đắc với câu nói các bạn hay chia sẻ : "Sinh viên trường Y phải luôn phấn đấu học tốt, có nhiều mơ ước to lớn và dùng cả trái tim rạo rực tuổi trẻ để hoàn thành. Việc gì cũng vậy, khi dùng cả tâm sức và nhiệt huyết hết mình thực hiện sẽ sớm có ngày hái quả ngọt".

Tân cũng ấp ủ những kế hoạch tiếp theo bên cạnh duy trì phong độ, điểm số học tập cao trong những kỳ học cuối. Cậu mong muốn chinh phục kỳ thi bác sĩ nội trú, phấn đấu học tập rèn luyện trở thành bác sĩ tốt.

Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 49 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top