Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chấm thi THPT Quốc gia: Dự kiến điểm chuẩn vào đại học sẽ cao

Thứ sáu, 09:36 10/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Theo ghi nhận, tại một số Hội đồng thi THPT Quốc gia 2015, quá trình chấm thi những ngày vừa qua cho thấy, điểm số của thí sinh tăng hơn so với năm trước do đề thi có nhiều câu “phục vụ tốt nghiệp”. Phổ điểm đạt từ 5-7 điểm/môn khiến cho các trường lo ngại điểm chuẩn sẽ tăng cao, có thể khó khăn khi thí sinh gia tăng rút - nộp hồ sơ.

 

Kết quả chấm thi sơ bộ cho thấy điểm thi THPT Quốc gia 2015 phổ điểm tăng hơn so với năm trước khiến điểm chuẩn vào các trường ĐH, CĐ sẽ tăng cao.	Ảnh: Q.Anh

Kết quả chấm thi sơ bộ cho thấy điểm thi THPT Quốc gia 2015 phổ điểm tăng hơn so với năm trước khiến điểm chuẩn vào các trường ĐH, CĐ sẽ tăng cao. Ảnh: Q.Anh

 

Điểm khá chiếm số đông

Trong những ngày qua, kể từ khi kết thúc các môn thi THPT Quốc gia, các cụm thi trên phạm vi cả nước đã tiến hành chấm thi các môn. Theo phản ánh từ các Hội đồng thi cho thấy, điểm thi năm nay cơ bản tăng so với năm trước. Tại các cụm thi do trường đại học tổ chức, số điểm “liệt” (0 điểm) cũng giảm đáng kể, do thí sinh được lựa chọn môn thi tốt nghiệp, môn thi sở trường làm kết quả xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

Phòng đào tạo Trường ĐH Vinh cho biết, tính tới thời điểm chiều 9/7, quá trình chấm thi cho thấy phổ điểm nhìn chung các môn tập trung ở mức 5 - 7 điểm/môn. Riêng phổ điểm môn Địa lí có phần nhỉnh hơn các môn khác, phổ biến là khoảng 6 - 8 điểm. Đối với môn Toán, đã xuất hiện 2 thí sinh đạt điểm 10, trong khi đó vẫn chưa xuất hiện thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, có một thí sinh có điểm Lịch sử cao nhất là 9,75 điểm. Đặc biệt, ở môn Địa lí đã xuất hiện 2 thí sinh đạt điểm 10.

Tại cụm thi Trường ĐH Thủy lợi (Hà Nội), năm nay có số lượng bài dự thi tăng gấp đôi so với năm trước, nên nhà trường đã phải huy động lực lượng lớn giám thị làm công tác chấm thi. GS.TS Trịnh Minh Thụ - Phó hiệu trưởng nhà trường, Trưởng ban chấm thi cho biết: “Kết quả sơ bộ cho thấy, ở môn Ngữ văn trong các bài đã chấm thì có tới 70% bài thi nằm ở phổ điểm từ 5 - 7 điểm, môn Toán cũng có tới 75% số bài đạt từ 5 - 8 điểm. Nhìn chung, điểm thi của năm nay tương đối nhỉnh hơn so với năm ngoái”.

Tại cụm thi do Trường ĐH Tây Bắc chủ trì, NGƯT.TS Nguyễn Văn Bao – Hiệu trưởng nhà trường thông tin, trường bắt đầu triển khai công tác chấm thi từ 7/7 với hơn 100 cán bộ chấm thi. Kết quả sơ bộ cho thấy, số thí sinh đạt từ 4 - 7 điểm/môn chiếm đa số, điểm 8, 9 rất ít. Tương tự, điểm chấm thi cụm ĐH Công nghiệp Hà Nội đa số bài thi đã chấm cũng chỉ đạt 5-7 điểm/môn. Tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân phổ điểm tập trung từ 6 - 7,5 điểm, số thí sinh đạt từ 8 điểm/môn trở lên không nhiều.

Điểm cao càng khó tuyển?

Nhìn chung điểm thi năm nay khả quan hơn các kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ trước đây. Đánh giá về đề thi của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, các chuyên gia lý giải là phù hợp với hai mục tiêu: Vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển ĐH, CĐ. Đề thi có tới 60% kiến thức cơ bản, thí sinh có học lực trung bình khá hoàn toàn có thể đạt 6 - 7 điểm. Tuy nhiên, điểm thi tăng cũng là một trở ngại trong công tác tuyển sinh của một số trường đại học.

Theo Phòng đạo tạo, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, nếu chỉ nâng lên hay hạ điểm chuẩn xuống 0,25 điểm là mỗi ngành có thể có thêm hàng trăm thí sinh, vì vậy sẽ rất khó tuyển nếu điểm năm nay cao. Để khắc phục, ĐH Kinh tế Quốc dân đã xây dựng các tiêu chí phụ để tuyển sinh, vừa tránh trường hợp “lọt” thí sinh giỏi, lại đỡ phải đau đầu nếu như có quá nhiều thí sinh cùng ở mức điểm trúng tuyển. Trong đó sẽ áp dụng điểm thi của các môn thi cao hơn sẽ lấy ở một số môn như Toán, tiếng Anh.

Lãnh đạo một số trường ĐH, CĐ cũng cho biết, phổ điểm tăng hơn so với mọi năm khiến điểm chuẩn đầu vào sẽ tăng cao, điểm cao cũng sẽ xuất hiện một lượng lớn các thí sinh bằng điểm nhau, khi tham gia xét tuyển các thí sinh dễ hoang mang, lo lắng dẫn đến rút nộp hồ sơ vào các trường, gây khó khăn và mất thời gian cho công tác tuyển sinh. Bên cạnh đó, cũng có nhiều giả thuyết đặt ra, sẽ có một số trường hợp thí sinh rớt tốt nghiệp nhưng một số tổ hợp xét tuyển ĐH, CĐ lại đỗ. Các trường hợp này rất đáng tiếc cho thí sinh, nên có cơ chế linh hoạt, tạo điều kiện cho các thí sinh này có thể “trả nợ” môn thi trượt vào năm sau.

Một điểm mới của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, đó là Bộ GD&ĐT áp dụng thông báo điểm qua mạng, giúp thí sinh tra cứu dễ dàng, không mất thời gian để tới các Hội đồng thi để xem. Ông Trần Văn Nghĩa - Cục phó Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, khi có điểm của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm qua mạng như công bố điểm thi vào lớp 10 THPT đang áp dụng.

Để tra cứu và xem nhanh điểm thi THPT quốc gia một cách tốt nhất, các thí sinh dự thi nên vào Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT, tra cứu điểm thi bằng cách nhập họ tên, số báo danh của mình.

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của thí sinh và phụ huynh, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015. Ngay sau khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, các trường ĐH, CĐ sẽ bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1. Theo đó, Ngày hội sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/8 tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM - quận 10, TP.HCM). Tham dự Ngày hội, thí sinh sẽ được tư vấn, giải đáp các vấn đề liên quan tới chọn trường, chọn ngành trước khi quyết định nộp đơn xét tuyển vào trường nào đó.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 18 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 57 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top