Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cậu bé tiểu học khóc lóc vì mẹ sắp sinh em bé: “Rồi con sẽ chết để mẹ chỉ lo cho em”

Chủ nhật, 18:59 15/09/2019 | Xã hội

Cậu bé tiểu học này đã khóc lóc, giận dữ khi biết mẹ mang thai lần 2. Thậm chí, cậu ta khẳng định với mẹ rằng mình sẽ chết nếu như em chào đời.

Rất nhiều cặp vợ chồng khi quyết định sinh thêm con thứ 2 sẽ chỉ bàn bạc với nhau hoặc với ông bà. Họ chưa bao giờ ngồi nói chuyện với đứa con đầu như 1 thành viên thực sự trong gia đình. Thế nên, trên thực tế không ít những tình huống đau lòng xảy ra vì con đầu cảm thấy bị "ra rìa" nên đã có hành động cực đoan với em nhỏ.

Gần đây, 1 đoạn video xuất hiện trên MXH xứ Trung và thu hút sự quan tâm của đông đảo bậc phụ huynh. Nội dung của video nói về một cậu bé đang độ tuổi tiểu học phản đối mẹ sinh em bé. Thế nhưng, lúc này em bé trong bụng người mẹ đã lớn dần lên rồi. Vì thế, cậu bé nói trong nước mắt với dáng vẻ bi thương: "Mẹ sinh em ra sẽ không còn thương con nữa. Bố mẹ sẽ chỉ thích em bé. Ông bà cũng như vậy".

Cậu bé tiểu học khóc lóc vì mẹ sắp sinh em bé: “Rồi con sẽ chết để mẹ chỉ lo cho em” - Ảnh 1.

Cậu bé đang độ tuổi tiểu học khóc lóc rất thương tâm vì nghĩ mẹ sẽ không thương mình.

Mẹ cậu an ủi cậu bé: "Không! Bố mẹ vẫn sẽ thương con".

Thế nhưng câu nói đó không giúp ích gì, cậu bé vẫn rất kích động. "Mẹ, nếu em được sinh ra, con sẽ chết! Dù sao khi em được chào đời, con sẽ không được quan tâm nữa, rồi con sẽ chết để mẹ chỉ lo cho em" - cậu bé giận dữ hét lên.

Cậu bé tiểu học khóc lóc vì mẹ sắp sinh em bé: “Rồi con sẽ chết để mẹ chỉ lo cho em” - Ảnh 2.

Cậu bé tiểu học khóc lóc đòi chết chỉ vì mẹ sinh em thứ 2.

Đoạn clip này khiến rất nhiều người hoang mang. Thậm chí, một số cha mẹ còn không hiểu tại sao đứa trẻ này lại phản đối việc có em. Tuy nhiên, đây lại là một phản ứng bình thường của nhiều đứa trẻ khi bất thình lình phát hiện ra sắp phải san sẻ, thậm chí là mất hết sự yêu thương của bố mẹ. Tình huống này rất nguy hiểm, có thể sẽ xảy ra hậu quả đáng tiếc nếu cha mẹ không có biện pháp kịp thời.

Vậy làm thế nào để giảm sự phản kháng của con khi sắp có thêm em? Đây là 3 điều cha mẹ cần thực hiện ngay:

1. Nói chuyện với con trước về việc có mang thai, sinh em bé

Đứa trẻ dù nhỏ tuổi thì cũng là một thành viên của gia đình và việc có thêm em bé sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của chúng. Do đó, cha mẹ khi quyết định mang thai, sinh con thì phải nói chuyện với con công bằng như mọi thành viên khác.

Hãy thường xuyên trao đổi với trẻ về em bé trong bụng. Ví dụ, mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ thủ thỉ rằng có em bé sẽ vui ra sao, em đáng yêu như thế nào... Đồng thời, cha mẹ phải liên tục khẳng định rằng dù có em bé, con vẫn luôn là tình yêu to lớn không thể thay thế. Rồi trẻ sẽ dần dần chấp nhận điều này.

Cậu bé tiểu học khóc lóc vì mẹ sắp sinh em bé: “Rồi con sẽ chết để mẹ chỉ lo cho em” - Ảnh 3.

Mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ thủ thỉ rằng có em bé sẽ vui ra sao, em đáng yêu như thế nào...

2. Loại bỏ nỗi sợ tâm lý của trẻ

Lý do chính khiến nhiều đứa trẻ phản đối việc mẹ mang thai, sinh thêm em là do chúng lo lắng sau này em sẽ được thương yêu nhiều hơn. Đặc biệt, không ít những người bạn bè, hàng xóm thường xuyên trêu đứa trẻ rằng: "Mẹ con chỉ thích em bé, sau này con sẽ bị ra rìa". 

Những câu trêu đùa tưởng như vô thưởng vô phạt kiểu vậy sau này sẽ để lại bóng đen trong tâm lý của đứa trẻ, ảnh hưởng xấu tới tình cảm dành cho em bé. Do đó, chúng sẽ ghét việc có thêm em như một lẽ tự nhiên.

Cha mẹ phải loại bỏ nỗi sợ hãi của đứa trẻ này và nói rằng em bé cũng sẽ yêu con, bởi vì con là anh/chị của em. Và bố mẹ cũng vẫn sẽ yêu con.

3. Tạo cho trẻ cảm giác an toàn và được yêu thương

Nhiều người mẹ sau khi mang thai luôn cảm thấy mệt mỏi, hoặc quá bận rộn mà bỏ bê con cả. Nhưng điều này vô hình càng khắc sâu vào tâm trí trẻ rằng: "Mình sẽ bị ra rìa khi có em". Thế nên, các bậc cha mẹ hãy cố gắng dành thời gian cho con mỗi ngày, đây là cách để cho bé thấy bản thân vẫn được yêu thương. Ngoài ra, cha mẹ nên tiếp tục duy trì những hoạt động thường ngày cùng trẻ ví dụ như làm bài tập buổi tối, đưa đi học buổi sáng...

Cậu bé tiểu học khóc lóc vì mẹ sắp sinh em bé: “Rồi con sẽ chết để mẹ chỉ lo cho em” - Ảnh 4.

Mọi đứa trẻ luôn muốn có được tất cả tình yêu của cha mẹ. Khi chúng biết rằng ai đó muốn chia sẻ với mình, việc kháng cự là điều bình thường. Vậy nên, cha mẹ nên kiên nhẫn nói chuyện, giảng giải cho con hiểu, dần dần bé sẽ chấp nhận sự hiện diện của thành viên mới trong gia đình.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top