Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cặp đôi 10x tung ảnh “nóng” và nỗi lo của bố mẹ

Thứ hai, 15:50 30/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Cặp đôi 10x gây sốt cộng đồng mạng bằng hình ảnh “giường chiếu” mới đây đã khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Chị Hồ Thị Thu Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, qua “tường” của một facebook bạn bè, chị hốt hoảng khi thấy hình ảnh “giường chiếu” của hai bé độ tuổi con mình. Kèm với đó là những lời lẽ xưng hô “vợ” “chồng” như người lớn.

Chị cho biết, nhìn tấm biển quảng cáo phía sau, chị nghĩ hai bé không phải người Việt. Tuy nhiên, sự liều lĩnh của các bé qua facebook (FB) khiến chị lo lắng ảnh hưởng đến con cái. Chị kể, con gái chị hiện đang học lớp 8 tại Hà Nội. Cách đây vài tháng, chị vào máy tính làm việc ở nhà, phát hiện thấy địa chỉ email lạ để vào FB. Khi chị dùng địa chỉ email này để tìm kiếm, chị hoảng hốt khi thấy con gái mình đã chơi FB từ lúc nào.

 

Cặp đôi 10x tung ảnh mây mưa khiến cư dân mạng phát hoảng

Cặp đôi 10x tung ảnh "nóng" khiến cư dân mạng phát hoảng.

Chị hốt hoảng hơn khi qua trang thông tin cá nhân, chị phát hiện thấy gần đây, con gái thường đăng những dòng trạng thái buồn bã trong tình yêu, giận hờn vu vơ. Thậm chí, con còn đăng nhiều bức ảnh tình cảm cùng một bạn nam tên H.Q và ở dưới là những dòng chia vui, chúc hạnh phúc của các bạn cùng lớp.

Khi bị mẹ tra hỏi, con gái chị chỉ cúi đầu xin lỗi và cho biết, thỉnh thoảng mới vào mạng xã hội và để xem ảnh hội họp ở trường lớp cùng với bạn bè chứ không kết bạn lăng nhăng... Và chị biết, đấy là những lời nói dối của con gái.

Kể từ đó, chị lập một nick ảo, giả làm nam để theo dõi con trên mạng. Chị nói chuyện để tìm hiểu tâm tư thì được biết, con gái mình buồn vì mẹ phát hiện ra “thế giới riêng tư”. Trang FB của con cũng không còn những hình ảnh hoặc thông tin mới. Hàng cháu khép kín hơn, không còn chia sẻ với mẹ chuyện ở trường. Chị đã mang băn khoăn này đến trung tâm tư vấn tâm lý và được hướng dẫn cách lấy lại lòng tin của con gái.

Trên đây là câu chuyện của một chuyên gia tâm lý kể với chúng tôi khi chị thấy hoang mang vì không biết nên giám sát con kết bạn với người khác giới ra sao.

Theo chuyên gia tâm lý Phạm Hiền - Trung tâm Đào tạo kĩ năng sống Wedo- Wegood, có rất nhiều phụ huynh đã tìm đến Trung tâm để tìm hiểu và tỏ ra lo lắng vì có những học sinh lớp 3, lớp 4 đã lập Facebook để chơi. Vì vậy, không còn cách nào khác, họ cũng phải lập một trang cá nhân để bí mật “khai thác” con xem chúng nghĩ gì. Thậm chí, nhiều bố mẹ đã hoảng hốt khi phát hiện thấy con mình tải ảnh “nóng” và xem video sex mà không biết làm sao. Đặc biệt, nhiều bố mẹ không biết nên giám sát con cái thế nào trong những mối quan hệ khác giới.

Theo chuyên gia Phạm Hiền, trường hợp này, cha mẹ nên gặp gỡ bạn thân của con để tìm hiểu xem cuộc sống của con ở trường lớp ra sao. Muốn tìm hiểu những mối quan hệ qua mạng ảo, trước hết hãy dùng nick thật và xin phép được kết bạn với con một cách lịch sự. Việc này rất tốt vì tạo cho các con sự tôn trọng. Tuy nhiên, nhiều cháu không muốn mình bị theo dõi hàng ngày ở một nơi được gọi là “chốn riêng tư” trên mạng nên cần có một nick bí mật rất kín đáo để nói chuyện với con. Tuy nhiên, đây là cách rất dễ bị phát hiện và có thể mất lòng tin của con cái.

Một chuyên gia tâm lý (Trường ĐHKHXH&NV TP Hồ Chí Minh) cho biết, nhiều mối quan hệ đau lòng đã xảy ra khi các em tò mò, muốn khám phá. Đặc biệt, khi bước vào tuổi dậy thì, cơ thể tiết ra hooc môn sinh dục, những va chạm với bạn khác giới có thể dẫn đến những cảm xúc, ham muốn giới tính.

Để an toàn, theo chuyên gia này, nên trao đổi với con cái về giới hạn trong quan hệ nam- nữ. Bởi lẽ, ở tuổi mới lớn, ban đầu những sự va chạm không có ý đồ nhưng tự nhiên quá, có thể nảy sinh những cảm xúc, ham muốn. Việc giúp các em biết giới hạn giao tiếp với từng đối tượng là quá trình thuộc về giáo dục giới tính. Không nên kiểm soát con quá mức, phải cho con thấy được cái tốt- xấu trong mối quan hệ đó. Các em phải được chỉ dẫn, giáo dục từ sớm về việc nhận biết và bảo vệ mình trong mối giao tiếp với những người xung quanh, nhất là với các bạn khác giới để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Bảo Khê/Báo Gia đình & Xã hội

Mỹ Hà- Báo Gia đình & xã hội
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 15 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top