Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cách đánh vần “lạ” đã được thử nghiệm gần... 10 năm

Thứ năm, 15:00 30/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip quay một giáo viên tiểu học đang hướng dẫn các vị phụ huynh học sinh lớp 1 với những thay đổi về cách đánh vần rất “lạ”. Tuy nhiên, đây lại là cách đánh vần theo sách Tiếng Việt công nghệ giáo dục đang được thử nghiệm tại nhiều nơi trong khoảng gần 10 năm qua. Có nên triển khai đại trà cách đánh vần này?


Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục với khá nhiều cuốn khác nhau. Ảnh: TL

Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục với khá nhiều cuốn khác nhau. Ảnh: TL

Cách đánh vần “lạ” gây tranh cãi

Đoạn clip phản ánh một giáo viên đứng trên bục giảng, hướng dẫn các vị phụ huynh dạy con em mình đánh vần các từ “k”, “qu” theo chương trình mới đều phải đọc là “c”, hay thay đổi cách đánh vần của các từ “iên”, “uôn”. Clip này ngay lập tức gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự hoang mang và lo ngại không biết đây thực sự có phải là chương trình giáo dục mới? Thậm chí được ví như đang triển khai cách đọc như cải tiến Tiếng Việt thành “Tiêw Việt” của PGS Bùi Hiền trước đó.

Tuy nhiên, nhiều giáo viên tiểu học đã lên tiếng chỉ ra rằng, đây là cách đánh vần theo Chương trình sách Tiếng Việt Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại. Trong những năm gần đây, Chương trình này đã được Bộ GD&ĐT thông qua và triển khai thí điểm tại một số trường trên phạm vi cả nước. Cụ thể, Chương trình Tiếng Việt Công nghệ giáo dục, riêng các âm: gi; r; d đều đọc là “dờ” nhưng cách phát âm khác nhau. C, k, q đều đọc là “cờ”. Ví dụ, “qua” đọc là “cờ - oa - qua”. Ngoài ra, cuốn sách thay đổi cách đánh vần các tiếng/iên/,/uôn/…

Dù tại Hà Nội, sách giáo khoa trên đã được áp dụng tại Trường Tiểu học Thực nghiệm từ nhiều năm nay, song với không ít giáo viên, phụ huynh Thủ đô vẫn còn lạ lẫm, thậm chí không mấy đồng tình với phương pháp dạy và đọc “kiểu mới” này. Một số giáo viên tiểu học cho rằng, cuốn sách này rất bất lợi cho học sinh lớp 1 vì các con mới bắt đầu tiếp xúc với ngôn ngữ đọc, viết và rất dễ bị lẫn lộn cách đọc và học.

Còn với phụ huynh, độ “vênh” giữa phụ huynh và con em dẫn đến không thể dạy nổi con mình. “Nếu như lớp 1 học chương trình công nghệ giáo dục, nhưng lên lớp 2 lại trở về với cách đọc và học phổ biến thì thà học luôn lúc đầu cho đỡ mất thời gian thay đổi. Cách học nào cũng có những ưu điểm, nhược điểm. Nhưng nếu xây dựng nhiều chương trình khác nhau sẽ tạo thói quen khác nhau đối với học sinh và mang tính lâu dài, thống nhất trong toàn quốc”, anh Việt Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội) có con học lớp 1 tâm sự.

Có nên triển khai đại trà?

Cách đánh vần này hiện đang được triển khai tại một số địa phương ở vùng khó khăn, miền núi. Thậm chí một số thành phố lớn như Hải Phòng cũng áp dụng thử nghiệm từ vài năm trước tại một số trường. Theo ghi nhận, tại Hải Phòng, một số trường tiểu học cũng đã áp dụng thử nghiệm từ năm học 2015 - 2016 tới nay. Song, nhiều ý kiến giáo viên, phụ huynh cho rằng, bộ sách Công nghệ giáo dục bao gồm cả sách Tiếng Việt và Giáo dục lối sống, hai bộ sách này cũng khá nhiều quyển, chỉ riêng môn Tiếng Việt mà có hơn 10 quyển sách. Cách đánh vần có thể giúp được học sinh tiếp cận nhanh và dễ đọc, song chương trình lại không đồng bộ dẫn đến chỉ là mang tính thử nghiệm từ năm này qua năm khác.

Bộ GD&ĐT cho biết, sau khi đoạn clip giáo viên dạy đánh vần “lạ” xuất hiện trên mạng Internet, Bộ đã xác minh, thấy đây không phải chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục là một trong năm phương án dạy học và tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số được Bộ GD&ĐT triển khai thí điểm từ năm học 2008-2009. Sau đó, Bộ chủ trương mở rộng chương trình này để nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học và hiện đang được áp dụng thử nghiệm tại nhiều địa phương.

Nhận xét về cách đánh vần theo Chương trình Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục, TS Đặng Lộc Thọ, nguyên Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm Trung ương cho rằng, so sánh giữa hai cách đánh vần có thể thấy, cách đánh vần mới không dễ hơn so với cách đánh vần cũ. Nếu phương pháp đánh vần truyền thống có chỗ nào khó quá, trong khi cách đánh vần mới thuận tiện hơn thì thay đổi.

“Nhà trường áp dụng đánh vần theo cách mới, phụ huynh phải “học” theo để dạy con em mình. Nếu không luyện tập chương trình đánh vần mới, phụ huynh không thể dạy được cho con em mình học. Vì nếu dạy con theo cách truyền thống trong khi con học Chương trình Giáo dục công nghệ sẽ làm đứa trẻ khó tiếp thu. Do đó, nếu không chỉ ra rằng cách đánh vần mới khoa học hơn cách cũ thì không nên thay đổi”, TS Đặng Lộc Thọ chia sẻ thêm.

Theo Ban Soạn thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, trong Chương trình Tiếng Việt lớp 1 không áp dụng những cải cách cách đánh vần tiếng Việt như sách Tiếng Việt Công nghệ giáo dục đang thí điểm tại nhiều địa phương. Chương trình Tiếng Việt mới sẽ vẫn theo phương pháp truyền thống, tập trung dạy học sinh các kỹ năng đọc - viết, nghe - nói, không dạy các kiến thức, khái niệm chuyên sâu về ngữ âm học.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top