Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các địa phương ấn định ngày và tổ chức khai giảng như thế nào?

Thứ sáu, 17:08 21/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều địa phương dự kiến tổ chức khai giảng năm học 2020 - 2021 ngày 5/9, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Liên quan đến hoạt động tổ chức khai giảng năm học 2020 - 2021, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi các Phòng GD&ĐT, trường THPT, trung tâm GDTX, các đơn vị trực thuộc Sở về lịch dự kiến một số công tác trọng tâm từ nay đến sau khai giảng năm học 2020 - 2021. Theo đó, ngày 1/9 các trường phổ thông tựu trường năm học mới. Ngày 5/9, khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã ban hành kế hoạch năm học 2020 - 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và thường xuyên. Theo đó, bậc mầm non, trẻ tựu trường và khai giảng cùng ngày 5/9. Với bậc phổ thông, từ tiểu học đến THPT, GDTX, ngày tựu trường là 1/9, khai giảng 5/9.

Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký Quyết định số 3635/QĐ-UBND về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất vào ngày 1/9 (thứ Ba). Ngày khai giảng được tổ chức thống nhất trên toàn thành phố vào ngày 5/9 (thứ Bảy).

Các địa phương ấn định ngày và tổ chức khai giảng như thế nào? - Ảnh 2.

Khai giảng năm học 2020 - 2021 tại một số trường học có thể sẽ theo hình thức trực tuyến. Ảnh minh họa: Q.A

Ngày 21/8, theo Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, ngày tựu trường (ngày tập trung học sinh tại trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng) sớm nhất là 1/9. Học sinh các bậc học, cấp học trên địa bàn tỉnh khai giảng ngày 5/9, bắt đầu học chính khóa ngày 7/9.

Tại Hải Dương, nơi có các ca mắc COVID-19 trong thời gian gần đây, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã có chỉ đạo ngành giáo dục cần có phương án phù hợp với tình hình hiện nay trong công tác dạy học và chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021. Được biết, Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cũng đang xây dựng kế hoạch về khai giảng năm học 2020 - 2021. Đối với những khu vực an toàn, chưa có người mắc COVID-19, vẫn có thể tổ chức khai giảng tập trung bình thường nhưng phải có những biện pháp phòng dịch. Những địa phương không thể tổ chức khai giảng tập trung, có thể tổ chức khai giảng theo hình thức khác cho phù hợp.

Còn tại Bắc Giang, các cấp học tựu trường vào ngày 1/9/2020 (thứ Ba). Khai giảng năm học mới thống nhất trong toàn tỉnh cho các cấp học, bậc học vào ngày 5/9 (thứ Bảy). Thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học từ ngày 7/9. Năm nay, học sinh Bắc Ninh đồng loạt tựu trường vào ngày 1/9 (thứ Ba); khai giảng vào ngày 5/9 (thứ Bảy) và học bắt đầu từ thứ Hai, ngày 7/9.

Còn tại Quảng Ninh, Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết, ngày tựu trường sớm nhất đối với các cấp học trên là ngày 3/9 và việc tổ chức khai giảng thống nhất trong toàn tỉnh vào ngày 5/9/. Tất cả các cấp học bắt đầu học từ thứ Hai, ngày 7/9.

Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh Tây Ninh cũng quy định, ngày 1/9 học sinh tựu trường, tập trung đến trường để ổn định lớp, đến ngày 5/9 khai giảng năm học mới.

Riêng đối với Quảng Nam, theo kế hoạch trước đó, tỉnh này cho học sinh tựu trường ngày 1/9 và khai giảng ngày 5/9. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chưa thể tổ chức cho toàn thí sinh của tỉnh thi tốt nghiệp THPT nên khung kế hoạch trên có thể sẽ thay đổi.

Liên quan đến khai giảng năm học mới, Bộ GD&ĐT cho biết, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp có thể tổ chức khai giảng trực tuyến, nhưng cần giữ được ý nghĩa của ngày khai giảng và thể hiện được thông điệp "tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học". Khi học sinh ở nhà nhưng vẫn cảm nhận và hòa chung không khí tựu trường trên khắp cả nước, theo dõi được thông điệp của năm học mới.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top