Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Bông hồng lai" ĐH Kinh tế quốc dân cao 1m72, thành tích học tập ngưỡng mộ

Chủ nhật, 19:28 08/08/2021 | Xã hội

Ngô Ngọc Emily - nữ sinh mang hai dòng máu Đức - Việt từng là người mẫu từ khi còn rất nhỏ. Cô sở hữu bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Ngô Ngọc Emily sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên ngành Marketing CLC 61B, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ấn tượng về Emily trong lần gặp đầu tiên là chiều cao 1m72 ấn tượng, mái tóc xoăn tự nhiên, đôi mắt nâu sáng ngời và gương mặt hài hòa, thanh tú. Khác xa so với vẻ trưởng thành, u buồn trên các bức ảnh thời trang, ngoài đời, Emily là cô bé học sinh nhí nhảnh, vô tư như bao bạn bè cùng lứa khác.

"Bố mình là người Đức, khi bố qua Việt Nam làm việc thì gặp mẹ, rồi bố quyết định lấy mẹ và ở lại đây định cư. Mình không biết Tiếng Đức nhiều nên luôn cố gắng trau dồi Tiếng Anh thật tốt để nói thông thạo hai thứ tiếng.

Có người tiếp xúc lần đầu, họ không biết mình nói được tiếng Việt và bắt chuyện bằng tiếng Anh, cũng có nhiều người phát âm tên mình sai nên là toàn gọi mình là Ly. Cô giáo năm cấp 2 còn gọi mình là Ngọc Ly!" - Emily chia sẻ.

 Bông hồng lai ĐH Kinh tế quốc dân cao 1m72, thành tích học tập ngưỡng mộ  - Ảnh 1.
Ngô Ngọc Emily mang 2 dòng máu Việt - Đức. Cô sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên ngành Marketing CLC 61B, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Được biết, Emily từng là một người mẫu nhí đình đám trên các sàn diễn thời trang trước đây. Tuy vậy, Emily chỉ "rẽ ngang" nghề người mẫu trong một vài năm, trước khi dừng lại vào năm lớp 9 để tập trung cho việc học.

Chia sẻ về lựa chọn ngành marketing, nữ sinh cho biết: "Ngay từ đầu, nghề người mẫu không phải định hướng của mình. Bố là người định hướng cho mình chọn ngành marketing. Ban đầu mình cũng chưa đồng ý, nhưng sau khi tìm hiểu và tham khảo ý kiến nhiều người trong nghề, mình thấy marketing là ngành có nguồn thu nhập tốt, do đây là bộ phận không thể thiếu ở hầu hết các công ty.

Bên cạnh đó, mình thích những công việc mà đòi hỏi sự sáng tạo và năng động nên đã nghe theo lời bố. Mối duyên với ĐH Kinh tế quốc dân cũng đến từ đó, khi mình tình cờ đọc được thông tin về ngành học tại trường trên báo".

3 năm học tập dưới mái trường giàu thành tích, nữ sinh có cho mình rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. "Mình có một nhóm bạn rất thân thiết, luôn chia sẻ với nhau mọi điều. Có lần nhóm chúng mình mặc như học sinh cấp 3 đến trường, cuối giờ còn đi quanh trường chụp ảnh như chụp kỉ yếu nữa. Mình nhớ nhất là trải qua kỳ học quân sự ở trường, qua đó lớp mình cũng trở nên thân hơn và hiểu nhau hơn. Trong trường thầy cô rất tâm lý, mặc dù lúc học và thời điểm gần thi áp lực nhưng thầy cô rất nhiệt tình và trách nhiệm" - bông hồng lai chia sẻ.

 Bông hồng lai ĐH Kinh tế quốc dân cao 1m72, thành tích học tập ngưỡng mộ  - Ảnh 2.
Emily cao 1m72, từng là người mẫu tuổi teen đình đám tại các sàn diễn thời trang những năm 2015-2017.
 Bông hồng lai ĐH Kinh tế quốc dân cao 1m72, thành tích học tập ngưỡng mộ  - Ảnh 3.
Nữ sinh lựa chọn theo học ngành Marketing theo định hướng từ gia đình, dù trước đó cô từng có thời gian dài theo đuổi nghề người mẫu.

Hiện tại, Emily đang trong thời gian thi nên lịch học ôn thi khá căng thẳng. Bởi vậy, ngoài thời gian học, ăn uống, nữ sinh cũng dành thời gian để tập thể thao và chăm sóc bản thân, nghe những bản nhạc chill, ăn thêm chút đồ ngọt để giảm bớt áp lực.

Nữ sinh lai tự nhận thấy bản thân là một người khá chăm, biết cố gắng, nhiệt tình và thẳng tính, tuy nhiên nhiều lúc còn hơi rụt rè, hơi cứng nhắc và hơi bảo thủ. Cô cho biết, quãng thời gian làm việc trong ngành thời trang rất đáng quý, vì được diễn chung với người mẫu và nhà thiết kế nổi tiếng, khiến cô học được tính chuyên nghiệp, sự đúng giờ, tác phong luôn được đề cao. Bên cạnh đó, nữ sinh cũng dần trở nên mạnh dạn, cởi mở hơn, bớt đi tính cách rụt rè vốn có.

 Bông hồng lai ĐH Kinh tế quốc dân cao 1m72, thành tích học tập ngưỡng mộ  - Ảnh 4.
3 năm học tập ở ĐH Kinh tế quốc dân, nữ sinh có cho mình rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ bên bạn bè, thầy cô của mình.
 Bông hồng lai ĐH Kinh tế quốc dân cao 1m72, thành tích học tập ngưỡng mộ  - Ảnh 5.
Thần tượng của nữ sinh là nam ca sĩ Harry Styles. Câu nói của thần tượng "Mình không nên quan tâm quá điều người khác nói gì về mình. Điều quan trọng là mình cảm thấy như thế nào." Đấy cũng là châm ngôn mà Emily theo đuổi trong cuộc sống.

Cảm hứng của Emily đến từ gia đình và bạn bè, là những người thân và cô tin tưởng nhất. Ngoài ra, cô thường nghĩ về những thứ mà mình có thể đạt được để làm động lực thúc đẩy bản thân trước mỗi quyết định quan trọng. Thần tượng của "bông hồng lai" là nam ca sĩ Harry Styles, vì ngoài ngoại hình và âm nhạc ra, nam ca sĩ là người rất tốt bụng, quan tâm đối với những người xung quanh. Một câu nói của thần tượng cũng đã trở thành châm ngôn mà Emily theo đuổi: "Mình không nên quan tâm quá điều người khác nói gì về mình. Điều quan trọng là mình cảm thấy như thế nào".

Emily cho biết, dù có được nền tảng khá vững trong ngành thời trang, song cô vẫn chưa thể chắc chắn sẽ theo đuổi nghề marketing trong lĩnh vực này hay ngành nghệ thuật khác. Hiện nay, nữ sinh vẫn tập trung cao độ cho việc học và hoàn thành các kì thi ở trường, học hỏi, trải nghiệm, tìm hiểu thêm nhiều ngành nghề để định hướng công việc cho tương lai.

 Bông hồng lai ĐH Kinh tế quốc dân cao 1m72, thành tích học tập ngưỡng mộ  - Ảnh 6.
Hiện nay, nữ sinh vẫn tập trung cao độ cho việc học và hoàn thành các kì thi ở trường

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 phút trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 40 phút trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 1 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Top