Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ sách giáo khoa “tròn - vuông - tam giác” của Giáo sư Hồ Ngọc Đại vừa bị loại có những ưu, nhược điểm gì?

Thứ ba, 10:00 17/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Giáo viên ở một số địa phương cho biết, sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục do GS. Hồ Ngọc Đại làm chủ biên có nhiều ưu điểm giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ; đọc, viết chuẩn… Tuy nhiên, bộ sách này cũng bộc lộ một số điểm còn chưa phù hợp.

40 năm thăng trầm sách công nghệ giáo dục

Trong mấy ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 công nghệ giáo dục do GS. Hồ Ngọc Đại làm chủ biên được triển khai "thực nghiệm" suốt 40 năm qua đã không vượt qua thẩm định vòng 1 của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 1. 

Khi biết tin này, nhiều nhà giáo, phụ huynh và những người từng học trường thực nghiệm, học qua chương trình SGK của GS. Hồ Ngọc Đại cảm thấy tiếc nuối. Bởi một bộ sách tâm huyết được nhiều người đánh giá cao và được coi là cứu cánh cho xóa mù chữ, tái mù chữ ở nhiều nơi nay có nguy cơ thêm một lần bị dừng lại vào năm sau.

Theo ước tính, hiện có khoảng 930.000 học sinh lớp 1 học Tiếng Việt 1 - Công nghệ Giáo dục (TV1-CNGD). Con số này cho thấy hẳn bộ sách phải có những ưu điểm nhất định. Việc sẽ bị ngừng áp dụng vào năm sau gây ra nhiều tranh luận cũng là điều dễ hiểu. 

Dư luận xã hội đặt ra yêu cầu đối với Hội đồng thẩm định Quốc gia cần khách quan, có đánh giá từ chính các cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên và người học. Từ đó đưa ra so sánh với các chương trình khác và lựa chọn chương trình phù hợp nhất.

Bộ sách giáo khoa “tròn - vuông - tam giác” của Giáo sư Hồ Ngọc Đại vừa bị loại có những ưu, nhược điểm gì? - Ảnh 1.

Sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục hiện được triển khai tại nhiều tỉnh, thành.

Tại nhiều địa phương, TV1-CNGD cũng đã trải qua nhiều thăng trầm, từ thử nghiệm đến đại trà, dừng dạy và tiếp tục dạy đại trà tại hàng chục tỉnh, thành trên phạm vi cả nước. Tiêu biểu như tại Quảng Trị, từ năm 1995, việc dạy học TV1-CNGD đã triển khai tại trường Năng khiếu Thực nghiệm (nay là trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) thành phố Đông Hà. Năm học 2017 - 2018 đến nay, Quảng Trị đã sử dụng bộ sách này trong toàn tỉnh.

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT Quảng Trị, chương trình TV1-CNGD đã giúp học sinh tiếp thu kiến thức tiếng Việt một cách vững chắc, không tái mù, nắm vững cấu tạo ngữ âm tiếng Việt, nắm chắc luật chính tả, phần lớn học sinh đọc thông viết thạo. 

Chương trình này giúp học sinh biết phân biệt được tiếng giống nhau, tiếng khác nhau và nắm chắc cấu trúc của tiếng Việt gồm các bộ phận: phần đầu, phần vần, thanh. Trên cơ sở đó, các em biết đánh vần một tiếng theo cơ chế hai bước…

Ngoài ra, học sinh tích cực và chủ động tham gia vào hoạt động học; tự tạo ra sản phẩm cho chính mình. Tài liệu thực hiện theo nguyên tắc "thầy giao việc, trò thực hiện" nên đã hình thành được ở giáo viên phương pháp dạy tích cực, học sinh học tích cực. 

Kết quả dạy học môn TV1-CNGD đảm bảo chất lượng, kết quả chung môn tiếng Việt của cấp tiểu học tại Quảng Trị luôn ổn định và phát triển (năm học 2016 - 2017 có 98,43%, năm học 2017 - 2018 có 98,64% học sinh hoàn thành chương trình môn tiếng Việt)…

Bộ sách giáo khoa “tròn - vuông - tam giác” của Giáo sư Hồ Ngọc Đại vừa bị loại có những ưu, nhược điểm gì? - Ảnh 2.

Nhiều địa phương đánh giá sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục có hiệu quả cao.

Một số nội dung khó với cô trò vùng cao

Về một số khó khăn, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết: "Học sinh Quảng Trị tiếp cận với TV1-CNGD không có khó khăn gì trong sự khác biệt về ngôn ngữ, học sinh biết và nắm chắc luật chính tả. Tuy nhiên, cần có nhiều thời gian để học sinh rèn luyện các kĩ năng nhưng thời lượng dành cho mỗi tiết dạy còn ít. Một số ngữ liệu trong tài liệu chương trình tương đối khó với học sinh. Một số lớp học sinh có sĩ số đông nên việc rèn đọc và viết cho học sinh còn hạn chế…".

Còn tại Lào Cai, bộ SGK TV1-CNGD được đưa vào sử dụng từ năm 2013 ở tất cả các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá, bộ sách này có rất nhiều ưu điểm trong đọc, viết… Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, bộ sách còn nhiều điểm tồn tại, hạn chế.

Trong quá trình dạy học tiểu học (lớp 1) suốt 20 năm qua, cô Vũ Thị Mai - giáo viên Trường Tiểu học Y Tý (xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã có 14 năm dạy chương trình phổ thông đại trà và 6 năm dạy chương trình TV-GDCN. Cô Mai cho biết, mỗi chương trình có ưu, nhược riêng nhưng TV1-CNGD có nhiều phần khó, thậm chí khó hơn cả chương trình trước đây.

Cụ thể, theo cô Mai, đối với phần đầu của tập 1, khi học sinh làm quen với các âm vần, nhiều phụ huynh thắc mắc luôn "tại sao dạy con tôi đọc chữ trong khi chỉ có tròn, vuông, tam giác?". Tuy nhiên, phần này lại tương đối thuận lợi cho học sinh. Giáo viên lập biểu mẫu rồi, các tiết sau thực hành các em theo ba - rem để làm rất là trôi chảy.

Về điểm cần phải điều chỉnh, cô Vũ Thị Mai cho rằng: "Khó khăn cho cả cô và trò là khi dạy ở tập 2 là có bài đọc quá dài, nhiều vần khó, gây khó khăn cho học sinh vùng cao. Có những vần quá khó, cô cũng đọc thật chậm mới đúng được, có những em đọc đi đọc lại không đọc được, ví dụ như các vần "uau", "quàu", "quạu" rất ít gặp và khó đọc. 

Một số bài đọc, bài viết chính tả rất dài, giờ dạy không đủ. Có nhiều đồng nghiệp nói rằng việc dạy học dễ dàng, nhưng thực lòng mà nói có một số phần quá sức với học sinh vùng dân tộc như chỗ tôi".

Bộ sách giáo khoa “tròn - vuông - tam giác” của Giáo sư Hồ Ngọc Đại vừa bị loại có những ưu, nhược điểm gì? - Ảnh 3.

GS. Hồ Ngọc Đại cho biết, sẽ không điều chỉnh lại bộ sách công nghệ.

Trên thực tế, nhiều địa phương cũng không triển khai bộ sách công nghệ giáo dục của GS. Hồ Ngọc Đại. Có thể kể đến các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng là những nơi "nói không" với bộ sách này và vẫn kiên trì với bộ SGK phổ thông đại trà.

Liên quan tới việc bộ SGK công nghệ giáo dục lớp 1 của GS. Hồ Ngọc Đại không vượt qua thẩm định vòng 1, trước đó, Hội đồng Quốc gia thẩm định SGK lớp 1 cho biết, ba bản thảo SGK Công nghệ giáo dục lớp 1 gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức đều "Không đạt" ở vòng thẩm định đầu tiên. 

Theo lý giải, các bản thảo không đáp ứng đầy đủ 13 tiêu chí của SGK do Bộ GD&ĐT ban hành, tác giả có thể chỉnh sửa, bổ sung... Tuy nhiên, GS. Hồ Ngọc Đại tuyên bố sẽ không có bất kỳ bổ sung, điều chỉnh nào với bộ sách.

Theo kế hoạch, từ năm học 2020 - 2021 sẽ áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu từ lớp 1. Do đó, việc lựa chọn SGK là khâu rất quan trọng, có được bộ sách theo đúng chủ trương của chương trình mới theo hướng phát triển tư duy, năng lực phẩm chất của học sinh. Xã hội đang kỳ vọng vào một bộ SGK giúp cho những những mục tiêu của chương trình thực sự được "cất cánh".

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top