Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỏ ngang đại học, nam sinh đi làm với lương 2.000 USD

Thứ năm, 19:00 16/06/2016 | Xã hội

Tự mày mò học công nghệ và ngoại ngữ, Nguyễn Trung Lợi vẫn trúng tuyển vào công ty nước ngoài với mức lương 2.000 USD.

Nguyễn Trung Lợi (23 tuổi) là học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Cấp 3, Lợi theo học chuyên Tin và từng đạt thành tích cao trong lĩnh vực này như: giải khuyến khích học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Tin học, năm 2011; Huy chương Bạc Tin học khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, năm 2010; giải khuyến khích Tin học trẻ Toàn quốc, năm 2009.

Năm 2011, Lợi thi đậu vào ngành Khoa học máy tính của một trường đại học lớn ở TP HCM. Niềm vui đậu đại học chưa được bao lâu thì nam sinh quyết định nghỉ học trong sự ngỡ ngàng của gia đình. Dù nhiều người khuyên ngăn, nhưng cho rằng chương trình học ở trường quá nặng về lý thuyết, mang tính hàn lâm nên Lợi kiên quyết giữ ý định này.

"Học được mấy tháng, tôi không khỏi trăn trở. Đam mê lập trình và muốn trở thành kỹ sư phần mềm, tại sao tôi phải học những nội dung hàn lâm, chương trình đại cương rất nặng trong khi phần lớn kiến thức này không thể sử dụng khi đi làm", chàng trai gốc Vĩnh Long nhớ về quyết định để đời của mình.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không muốn phí thời gian của bản thân và tiền bạc của cha mẹ, sau khi nghỉ học, nam sinh bắt đầu lên mạng tự mày mò những kiến thức cần thiết về tin học. Lúc đầu, Lợi học làm website và các phần mềm, ứng dụng đơn giản. Khi đã có chút kinh nghiệm, Lợi xin vào làm việc với vị trí thấp ở các công ty công nghệ của Việt Nam.

Bỏ ngang đại học, chưa có bằng cấp, Lợi vẫn được nhận vào làm ở các công ty nước ngoài với mức lương hấp dẫn.
Bỏ ngang đại học, chưa có bằng cấp, Lợi vẫn được nhận vào làm ở các công ty nước ngoài với mức lương hấp dẫn.

Trong quá trình làm việc, Lợi luôn cố gắng học hỏi từ đồng nghiệp. Ngoài việc nâng cao kiến thức chuyên môn Tin học, nam thanh niên còn dành thời gian để rèn luyện khả năng tiếng Anh với hy vọng phát triển sự nghiệp.

"Mình tin vào sức mạnh của Internet. Google là công cụ tìm kiếm hữu ích, do vậy mình tận dụng Google, Stackoverflow và những trang tài liệu trực tuyến để tự nâng cao khả năng của bản thân", Lợi nói. Chàng trai trẻ cho rằng, do từng học chuyên Tin, bản thân khá giỏi giải thuật và được trải nghiệm qua nhiều kỳ thi cấp quốc gia nên việc học công nghệ không mấy khó khăn, nhất là khi tài liệu trực tuyến rất phổ biến.

Dù tự học hoàn toàn, nhưng đến nay, Lợi đã làm việc được hơn 4 năm ở các công ty gia công phần mềm của châu Âu có trụ sở tại Việt Nam như: SwissITBridge (Thụy Sỹ) và Epinion (Đan mạch).

Làm việc trong môi trường công ty nước ngoài, Lợi tranh thủ nâng cao khả năng tiếng Anh và các kỹ năng cần thiết khác. Dù chưa qua trường lớp nào nhưng hiện Lợi có thể sử dụng tốt tiếng Anh và tự tin làm việc trong môi trường quốc tế.

Tuy vậy, do không học đại học khiến Lợi gặp khó khăn khi ra nước ngoài làm việc. Mới đây, cậu thi đậu phỏng vấn Kỹ sư cầu nối làm việc ở Nhật; thậm chí được Rocket Internet - một công công ty công nghệ lớn của Đức mời sang làm Kỹ sư cấp cao. Tuy nhiên, theo Luật lao động ở nước ngoài, Lợi bị vướng mắc một số vấn đề, các công ty không thể xin giấy phép làm việc cho Lợi vì cậu không có bằng đại học.

Không hài lòng với vị trí hiện tại, Lợi quyết định học đại học khi đã có công việc tốt với mức thu nhập hơn 2.000 USD mỗi tháng ở tuổi 23. Tuy nhiên, thay vì nghỉ làm và mất thời gian đến lớp học theo giờ hành chính, Lợi chọn học ngành Công nghệ thông tin ở Đại học trực tuyến FUNiX để tiết kiệm thời gian và công sức.

Chọn học ở trường đại học trực tuyến đầu tiên ở Việt Nam, Lợi không chỉ học để có bằng Kỹ sư phần mềm mà còn muốn được tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm thực tế từ chuyên gia về các lĩnh vực bản thân quan tâm như: công nghệ Java, Hadoop - Big Data, kiến trúc phần mềm cho doanh nghiệp, điện toán đám mây....

"Một kỹ sư phần mềm không chỉ giỏi kỹ thuật là đủ, các vấn đề về xã hội, quy trình công nghiệp và cách thức quản trị doanh nghiệp cũng rất quan trọng. Khi tham gia học chương trình online , tôi có thể vừa học, vừa làm", Lợi nhận nói thêm.

Uớc muốn thành lập một doanh nghiệp phần mềm và có thể đứng vào hàng ngũ mentor của FUNiX, Lợi cho biết đã lên kế hoạch cụ thể để có thể hoàn thành nhanh nhất chương trình đại học. Dù phải đi làm thường xuyên, nhưng để thực hiện kế hoạch này, Lợi dành phần lớn thời gian buổi tối và những lúc rảnh để học bài.

Lợi cho rằng việc học trực tiếp với đội ngũ giảng viên là những chuyên gia, doanh nhân đầu ngành sẽ học hỏi kiến thức thực tế tốt hơn. Vì chính những người thầy này mới biết xã hội cần gì và sinh viên phải học như thế nào để đáp ứng yêu cầu công việc.

Theo N.Loan/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Top