Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ GD&ĐT phân công người thay cố Thứ trưởng Lê Hải An

Thứ tư, 09:37 30/10/2019 | Xã hội

Ngày 28/10, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thông báo điều chỉnh nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ, sau khi Thứ trưởng Lê Hải An qua đời.

Bộ GD&ĐT phân công người thay cố Thứ trưởng Lê Hải An - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo


Giáo dục đại học, lĩnh vực quan trọng nhất do Thứ trưởng Lê Hải An phụ trách, nay được giao cho Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc. Ngoài ra, ông Phúc còn phụ trách thêm giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác Đảng và Đoàn thanh niên, công đoàn cơ quan Bộ, dân quân tự vệ của cơ quan Bộ.

Thứ trưởng Phúc phụ trách thêm các dự án, chương trình như: đào tạo kỹ sư chất lượng cao, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, nâng cấp trường Đại học Cần Thơ, thêm địa bàn Tây Nguyên và Đông Nam Bộ...

Trước đó, theo phân công của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ từ tháng 11/2018, ông Phúc phụ trách các lĩnh vực: khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin; thanh tra; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; phụ trách địa bàn đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ GD&ĐT phân công người thay cố Thứ trưởng Lê Hải An - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Độ. Ảnh: Thế Công. 

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đang phụ trách giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên; các vụ Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục dân tộc; các cục Quản lý chất lượng; Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Cơ sở vật chất; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nay ông Độ phụ trách thêm Văn phòng, tham gia ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Ban chỉ đạo 896), là chủ tài khoản số 2 của bộ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phụ trách thêm lĩnh vực báo chí, truyền thông giáo dục; báo Giáo dục và Thời đại. Với cương vị Bộ trưởng, ông chịu trách nhiệm quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, trực tiếp phụ trách các vụ Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế; các thành phố trực thuộc Trung ương.

Hôm 17/10, Thứ trưởng Lê Hải An, 48 tuổi, tử vong do rơi từ tầng 8 tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo xuống đất. Ông An từng là Hiệu trưởng Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo từ tháng 11/2018. Tháng 2/2019, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo có Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và hai thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Văn Phúc.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 3 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top