Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm chuẩn đại học 2021 tăng do Covid-19

Thứ sáu, 16:05 18/06/2021 | Xã hội

Dịch Covid-19 khiến số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ, điểm thi đánh giá năng lực… vào các trường đại học tăng cao, dẫn đến điểm chuẩn trúng tuyển tăng theo.

Theo công bố của Hội đồng tuyển sinh ĐH Ngân hàng TP.HCM, với phương thức xét điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm trúng tuyển các ngành dao động 790-875 điểm (trung bình tăng khoảng 100 điểm so với năm trước). Cao nhất là ngành Kinh tế quốc tế với 875 điểm.

Thí sinh tham gia các phương thức xét tuyển bằng học bạ, đánh giá năng lực tăng cao so với năm 2020.

Điểm chuẩn đại học 2021 tăng do Covid-19  - Ảnh 1.

Thí sinh tham gia các phương thức xét tuyển bằng học bạ, đánh giá năng lực tăng cao so với năm 2020.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu ĐH Ngân hàng TP.HCM, với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ, trường chỉ tuyển 435 chỉ tiêu, nhưng có hơn 3.500 thí sinh đăng ký với gần 5.000 nguyện vọng.

Phương thức xét điểm thi ĐGNL do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức nhận được hơn 3.200 nguyện vọng, trong khi chỉ tiêu tuyển 350.

"Riêng phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ, trường ưu tiên xét trước thí sinh theo thứ tự học sinh đoạt giải cấp tỉnh trở lên, có chứng chỉ IELTS và học sinh trường chuyên, năng khiếu. Sau đó, trường mới xét nhóm thí sinh chỉ dựa vào điểm học bạ THPT, do vậy nhóm thí sinh này có sự cạnh tranh lớn, điểm chuẩn khá cao với mức 25,5 tất cả ngành", ông Vũ nói.

So với năm 2020, điểm chuẩn trúng tuyển học bạ đợt 1 năm 2021 của ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng tăng nhẹ, dao động 18-24 điểm.

ĐH Mở TP.HCM cũng có điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ và xét tuyển kết quả học tập 3 năm THPT (học bạ) tăng so với năm trước, dao động 18-26,25 điểm, trong đó ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có điểm trúng tuyển cao nhất là 26,25 điểm.

Theo GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường, điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ năm nay nhỉnh hơn 1-2 điểm so với năm ngoái.

Trong khi đó, điểm chuẩn các phương thức tuyển sinh riêng của ĐH Kinh tế TP.HCM năm nay tăng mạnh.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết kết thúc đợt nhận đăng ký xét tuyển bằng điểm thi ĐGNL, ĐH Quốc gia TP.HCM có hơn 32.000 thí sinh với gần 100.000 nguyện vọng đăng ký vào các trường thành viên.

Theo ông Chính, trong số 11 trường thành viên, dẫn đầu là ĐH Bách khoa với hơn 23.000 nguyện vọng, tiếp theo là ĐH Kinh tế - Luật với gần 20.000 nguyện vọng… Số lượng nguyện vọng tập trung vào các nhóm ngành Y dược, Quản lý kinh tế, Công nghệ thông tin…

Theo ông Chính, so với 2 năm trước, số nguyện vọng năm nay tăng mạnh (năm 2020 có 60.000, năm 2019 khoảng 50.000 nguyện vọng).

"Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số lượng thí sinh tham gia kỳ thi ĐGNL tăng cao. Cùng với đó là việc số lượng nguyện vọng tăng mạnh nên khả năng điểm chuẩn trúng tuyển với phương thức này cũng sẽ tăng so với năm 2020", ông nói.

PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết theo thống kê, khoảng 95.000 hồ sơ với hơn 200.000 nguyện vọng đăng ký vào trường trong mùa tuyển sinh năm nay.

Một số trường đại học khác cũng nhận được lượng hồ sơ xét tuyển bằng học bạ, ĐGNL, tuyển sinh riêng tăng cao như ĐH Nông Lâm (nhận gần 12.800 nguyện vọng xét tuyển bằng phương thức học bạ), ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (tính đến 7/6, nhận được hơn 46.000 nguyện vọng xét tuyển bằng học bạ). Số lượng hồ sơ tập trung vào các ngành "hot" nên khả năng điểm chuẩn các ngành này sẽ tăng cao…

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 46 phút trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 2 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 2 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 11 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Top