Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ GD&ĐT giải thích ra sao về “chức” chủ tịch lớp tiểu học?

Thứ ba, 07:30 21/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - “Chức” Chủ tịch Hội đồng tự quản lớp học không phải “sáng kiến” của Bộ GD&ĐT, nó đến từ mô hình lớp học mới (VNEN) hiện đang áp dụng ở nhiều quốc gia.

 

Theo nhiều phụ huynh, Chủ tịch Hội đồng tự quản nặng nề về tên gọi. Ảnh: Q. Huy
Theo nhiều phụ huynh, Chủ tịch Hội đồng tự quản nặng nề về tên gọi. Ảnh: Q. Huy

 

Những ngày gần đây, dư luận xã hội liên tiếp nổ ra nhiều tranh luận xoay quanh “chức” Chủ tịch Hội đồng tự quản lớp học theo Dự thảo sửa đổi Điều lệ trường tiểu học, do bộ GD&ĐT vừa mới công bố.

Những cuộc tranh luận này đều xoay quanh vấn đề “chức” Chủ tịch Hội đồng tự quản xem ra không phù hợp, chỉ khiến học sinh “hám” danh, “đấu đá” chức tước từ nhỏ...

Thực ra, Chủ tịch Hội đồng tự quản trong Dự thảo đã không được bóc tách rõ ràng, là áp dụng đại trà, hay trường nào thích chọn thì chọn? Hơn nữa, nếu dành riêng cho các trường áp dụng theo mô hình lớp học mới (VNEN) tại sao không ghi rõ...

Rõ ràng Dự thảo của Bộ GD&ĐT chưa thể khiến phụ huynh, các trường hiểu hết về một chủ trương có thể sắp tới sẽ được ban hành.

Trả lời về những thắc mắc xung quanh Dự thảo và "chức" Chủ tịch Hội đồng tự quản, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, lớp trưởng trước đây nhiều khi chỉ đứng ra thay giáo viên theo dõi, đôn đốc việc học hành trong lớp, theo dõi các bạn đi học muộn, không học bài. Nay với Hội đồng tự quản, chính các em đứng ra tổ chức, bàn bạc với nhau. Các em còn được xuất nguyện vọng để thông qua Hội đồng báo cáo với giáo viên, đoàn đội, phụ huynh.

Thứ trưởng Hiển giải thích thêm: “Mục đích của xây dựng Hội đồng tự quản không phải để “nhẹ việc” cho giáo viên mà tăng khả năng tự chủ tự quản, sinh hoạt cùng nhau, trao đổi góp ý lẫn nhau của học sinh. Quan hệ giữa các học sinh là sự công tác, phối hợp, hỗ trợ nhau. Mô hình trường học mới giáo viên không phải đứng lên giảng mà tổ chức cho học sinh tự học, tự trao đổi bài. Giáo viên không áp đặt trong cách truyền thụ, giao bài tập như trước”.

Theo Bộ GD&ĐT, mô hình VNEN ra đời từ những năm 70 của thế kỉ trước do các tổ chức tiên tiến nhất như UNESCO, UNICEF, Ngân hàng thế giới mời những chuyên gia nổi tiếng để xây dựng ở các nước đang phát triển. Việt Nam đã thử nghiệm và được đánh giá là thành công bước đầu. Năm học tới sẽ có 3.700 trường đăng ký tham gia toàn diện VNEN.

Dù lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã lên tiếng giải thích, song mô hình VNEN có số lượng trường tiểu học thí điểm chỉ chiếm một phần nhỏ, chủ yếu là ở các địa phương... vậy nên, những hoài nghi của phụ huynh, dư luận xã hội có cái nhìn về Chủ tịch Hội đồng tự quản là có cơ sở.

Để mô hình lớp học mới thực sự được người dân đón nhận, thiết nghĩ Bộ GD&ĐT cần có những đánh giá cụ thể về mô hình, cũng như lựa chọn hình mẫu lớp trưởng, Chủ tịch không còn là khoảng cách về tên gọi, nặng nề về “chức vụ” như cái mà nhiều người đang nghĩ tới mỗi khi gọi tên.

Q.Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top