Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảng thành tích đáng nể của nữ sinh khiếm thị mê cờ vua

Thứ năm, 18:28 24/09/2015 | Xã hội

Chưa quen hết bảng chữ cái đã phải nhập viện vì chứng bệnh glocom nhưng Nguyễn Thị Minh Thư (Khánh Hòa) vẫn quyết theo đuổi môn cờ vua và đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ.

Bảng thành tích khủng

Nguyễn Thị Minh Thư (1995) sinh ra trong một gia đình làm nông ở Khánh Hòa. Năm 6 tuổi, vừa bước vào lớp một, chưa làm quen hết bảng chữ cái, Thư đã phải nhập viện vì chứng bệnh glocom bẩm sinh (glocom là bệnh mãn tính do tình trạng nhãn áp tăng gây tổn thương thần kinh thị giác, làm giảm thị lực, thậm chí mất thị lực hoàn toàn). Qua nhiều ca phẫu thuật thất bại, một bên mắt của em không còn nhìn thấy ánh sáng, bên còn lại tầm nhìn cũng rất hạn chế.

Suốt bốn năm chữa bệnh, không được cắp sách đến trường nhưng Minh Thư chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ đi học. Năm 2010, cô gái trẻ quyết định khăn gói lên Sài Gòn để học tại trường THPT Đặc Biệt Nguyễn Đình Chiểu. Đây là bước ngoặt thay đổi cuộc đời, đưa Thư đến với môn cờ vua.

 

Minh Thư và bộ sưu tập huy chương đáng tự hào.

Năm 2010, ở hội thao học sinh khuyết tật toàn thành, Thư đã xuất sắc giành HCV ở nội dung cờ vua đơn nữ. Dưới sự huấn luyện của các huấn luyện viên, cô nữ sinh nghị lực nhanh chóng trở thành vận động viên quốc gia và đạt nhiều thành tích trong và ngoài nước.

Bảng thành tích của Minh Thư tiếp tục dày lên theo thời gian với 2 huy chương Vàng giải thể thao toàn quốc 2013; 2 huy chương Vàng giải thể thao dành cho người khuyết tật trẻ châu Á 2013; một huy chương Bạc, một huy chương Đồng tại Para Games 2014; 2 huy chương Vàng, một huy chương Bạc, một huy chương Đồng tại giải Người khuyết tật toàn quốc 2015… Tháng 11 tới, Minh Thư sẽ tới Singapore để tham dự Para Games 2015.

Sức mạnh phá vỡ mọi giới hạn

Dù việc đi lại gặp nhiều khó khăn nhưng Minh Thư luôn chuyên cần trong học tập và rèn luyện. Dịp hè vừa qua, cô quyết định không về quê, chuyển ra ngoài ở trọ để học thêm các môn văn hóa nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi đại học.

Ngoài ra, mỗi tuần 4 buổi, Thư đến phòng tập để học hỏi kỹ năng chơi cờ từ các huấn luận viên. “Những khó khăn cho mình biết được giới hạn của bản thân và ước mơ tiếp thêm cho mình động lực, sức mạnh để phá vỡ giới hạn đó”, Minh thư chia sẻ.

Thị lực ngày càng yếu nhưng Minh Thư vẫn không từ bỏ giấc mơ học tập.

 

Thị lực ngày càng yếu nhưng Minh Thư vẫn không từ bỏ giấc mơ học tập.

Với nỗ lực đó, Thư trở thành tấm gương trong trường khi liên tiếp giành được danh hiệu học sinh giỏi và giữ vai trò là Uỷ viên ban chấp hành Đoàn trường. Mới đây, cô cũng nhận được học bổng SCG - Chung một ước mơ 2015. “Nhờ nhận được học bổng này, mình có thêm dụng cụ để học tập, có tiền để trang trải học phí. Các buổi hội thảo, giao lưu do quỹ học bổng tổ chức giúp mình có thêm nhiều kỹ năng trong cuộc sống”, Thư chia sẻ.

Minh Thư đang nỗ lực để trở thành sinh viên ĐH Kinh tế trong năm tới.

 

Minh Thư đang nỗ lực để trở thành sinh viên ĐH Kinh tế trong năm tới.

Tham dự ngày hội SCG - Chung một ước mơ, Minh Thư có cơ hội làm quen nhiều bạn mới. Tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều chung một quyết tâm học tập thật tốt. Cá nhân Thư cũng đang nỗ lực học tập để để trở thành sinh viên ĐH Kinh tế TP HCM và thực hiện ước mơ du học.

 

 

Học bổng Chung một ước mơ là một chương trình trách nhiệm xã hội hàng đầu, được sáng lập bởi Tập đoàn SCG. Trong suốt 9 năm qua, học bổng đã trao hơn 5.000 suất cho các học sinh khó khăn mỗi năm. Tại Việt Nam, đối tượng của học bổng là học sinh THPT của 7 tỉnh thành khu vực miền Đông Nam Bộ và Hà Nội. Mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cùng nhiều phần quà. Độc giả truy cập tại đây để biết thêm thông tin về học bổng.

 

 

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top