Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ba sai lầm của sinh viên muốn du học Mỹ

Thứ ba, 13:25 01/10/2019 | Xã hội

Chỉ chú ý vào trường nổi tiếng, thi lấy chứng chỉ muộn và không tìm hiểu học bổng là sai lầm thường gặp của sinh viên muốn du học Mỹ.

Dẫn lời Christina Chu, cựu trợ lý giám đốc tuyển sinh Đại học Yale và Lloyd Nimetz, chuyên gia tư vấn tuyển sinh đại học cho sinh viên châu Á tại Mỹ, trang US News đưa ra ba sai lầm sinh viên muốn du học Mỹ thường mắc.

Chỉ chú ý vào trường nổi tiếng

Christine Chu cho rằng, không phải ở khía cạnh nào thương hiệu cũng tương đương với chất lượng. Nếu chỉ chạy theo tên tuổi của trường, sinh viên sẽ bỏ lỡ hàng trăm trường học khác ở Mỹ cung cấp chương trình và trải nghiệm đại học tuyệt vời như giảng viên tâm huyết, nguồn lực dồi dào và lớp học nhỏ...

Cùng quan điểm, Lloyd Nimetz cho biết thay vì chỉ nhìn vào danh tiếng, sinh viên cần làm rõ các yếu tố liên quan đến uy tín, chọn lọc tuyển sinh, văn hóa và địa điểm của trường trong quá trình lựa chọn.

Khi du học Mỹ, sinh viên có thể học chính khóa tại một trường và đăng ký các môn tự chọn tại trường khác. Việc này tạo cơ hội cho du học sinh được tiếp cận với chương trình của các đại học nổi tiếng mà không nhất thiết phải là sinh viên trường. Nếu không phải một người có điều kiện tài chính vững vàng và muốn được trải nghiệm môi trường giáo dục tại các đại học nổi tiếng, đây cũng là một cách du học sinh có thể tham khảo trong chương trình học.

Ba sai lầm của sinh viên muốn du học Mỹ  - Ảnh 1.

Sinh viên quốc tế tại Mỹ. Ảnh: Global Atlanta

Dự thi lấy chứng chỉ quá muộn

Việc chuẩn bị các chứng chỉ rất quan trọng trong quá trình nộp hồ sơ du học Mỹ. Tùy thuộc vào cấp độ và trường bạn chọn, sinh viên quốc tế cần thực hiện các chứng chỉ gồm SAT, ACT, TOEFL hay IELTS.

Việc biết mức điểm của mình sớm cũng giúp bạn có đủ thời gian để cải thiện hoặc lựa chọn trường phù hợp với khả năng của bản thân.

Christine Chu chia sẻ, việc tìm hiểu về cấu trúc đề, ôn thi tốn rất nhiều thời gian, do đó kể cả là một người có khả năng tiếng Anh ở mức khá, sinh viên vẫn nên dành ít nhất hai tháng ôn tập cho lần thi đầu tiên và chuẩn bị tinh thần để thi hai hoặc ba lần. Bà khuyên sinh viên nên bắt đầu thi vào khoảng đầu năm vì hồ sơ xin học bổng thường được duyệt vào khoảng tháng 5 và 6.

Không nghiên cứu học bổng hoặc trợ cấp cho sinh viên quốc tế

Việc hiểu rõ trường cung cấp loại học bổng và trợ cấp nào, điều kiện ra sao ảnh hưởng trực tiếp tới việc du học của bạn.

Các chuyên gia đánh giá, thời điểm để bắt đầu tìm hiểu về học bổng là mùa hè trước năm cuối cấp. Du học sinh có triển vọng nên nghiên cứu kỹ điều kiện và thời hạn của các loại học bổng. Christine Chu lưu ý, số lượng học bổng toàn phần bao gồm học phí và chi phí ăn ở cho sinh viên quốc tế bậc đại học rất hiếm, chủ yếu được cấp cho bậc thạc sĩ và tiến sĩ như Fullbright và Hubert Humphrey.

Sinh viên nên tham khảo các loại học bổng và khoản trợ cấp cho sinh viên quốc tế (nếu có) trên website trường. Nếu nhắm đến học bổng của bang hoặc chính phủ Mỹ, bạn cần mở rộng phạm vi tìm hiểu thông tin bằng việc truy cập vào cổng thông tin của bang hoặc trực tiếp gửi email hỏi.

Nhiều trường công lập như Đại học Minnesota, Đại học bang Michigan và Đại học Oregon, cũng có học bổng giá trị cho sinh viên quốc tế. Các trường có hỗ trợ tài chính cho du học sinh bậc cử nhân gồm Brandeis, Đại học Clark, Skidmore và Vassar, nhưng số lượng không nhiều và không có chi phí sinh hoạt.

Theo US News/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top