Hà Nội
23°C / 22-25°C

Anh chàng "vặn ốc vít" Nguyễn Hồng Vinh nói gì về bộ SGK của GS Hồ Ngọc Đại?

Thứ ba, 16:44 24/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Anh chàng “vặn ốc vít” Nguyễn Hồng Vinh, người mà GS. Hồ Ngọc Đại từng tiết lộ tự hào hơn cả GS. Ngô Bảo Châu cho rằng, bộ sách giáo khoa Công nghệ giáo dục nếu phải chỉnh sửa tới hơn 300 chi tiết thì thầy Đại không sửa cũng là điều dễ hiểu.

Cũng theo anh Nguyễn Hồng Vinh, trong giáo dục, thay đổi là điều tất yếu, công trình của GS. Hồ Ngọc Đại là sản phẩm chất xám tài năng, tâm huyết của thầy. Hội đồng thẩm định nói rằng sách thầy là không đạt, nhưng nếu hỏi những người học rồi thì đa số nói rằng phù hợp. Thậm chí đã có nhiều thống kê, nhận định chương trình Công nghệ giáo dục (CNGD) chống tái mù chữ, học sinh sau lớp 1 có thể đọc thông, viết thạo… Điều đó cũng là minh chứng rõ nét cho tính hiệu quả của chương trình.

Anh chàng vặn ốc vít Nguyễn Hồng Vinh nói gì về bộ SGK của GS Hồ Ngọc Đại? - Ảnh 1.

Cựu học sinh trường Thực nghiệm Hà Nội với niềm đam mê ô tô và sửa chữa ô tô.

Lấy dẫn chứng cụ thể, anh Vinh kể: "Cũng tầm này năm ngoái, giữa tâm điểm của cách đánh vần "vuông, tròn, tam giác", tôi có gặp một cô gái người dân tộc ở Lào Cai. Cô gái này từng học chương trình CNGD. Tôi thấy ngạc nhiên là cô gái này nói rất rõ câu, dù chỉ học hết cấp 2 nhưng vẫn đọc thông, viết thạo, nói không bị nhầm lẫn… Cho nên, không nên nghi ngờ về chương trình. Còn nếu chương trình sau này có thể tốt hơn cũng là điều đáng mừng, nhưng chưa ai có thể khẳng định".

Từ trải nghiệm của bản thân, anh Vinh cho rằng: "Nói đến CNGD là có chương trình và phương pháp. Phương pháp học của trường Thực nghiệm cũng không quá phức tạp, học sinh được thoải mái trong học tập. Một phần nào đó của chương trình tôi thấy ở VNEN sau này. Thế hệ khóa đầu của trường Thực nghiệm đi học vui lắm, dù bây giờ có ý kiến là nặng, hay khó, nhưng chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, thích đi học. Trong khi với chương trình đại trà hiện nay, trẻ không thích đi học, thậm chí cảm thấy sốc khi vào lớp 1".

Anh chàng vặn ốc vít Nguyễn Hồng Vinh nói gì về bộ SGK của GS Hồ Ngọc Đại? - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Hồng Vinh, hiện là tay đua ô tô offroad hàng đầu tại Việt Nam.

"Bây giờ thầy Đại cũng đã trên 80 tuổi rồi, bộ sách CNGD là công trình cả đời tâm huyết của thầy, Hội đồng thẩm định đưa ra hàng trăm điểm cần phải sửa chữa thì chắc rằng thầy không sửa cũng đúng thôi. Bộ sách cũng giống như một món ăn hợp khẩu vị của mình, nếu như bảo phải thêm gia vị, bớt đi nguyên liệu này, thêm nguyên liệu kia… thì đâu còn là món ăn của mình nữa mà thành một món ăn khác, của người khác" - anh Nguyễn Hồng Vinh chia sẻ thêm.

Anh chàng vặn ốc vít Nguyễn Hồng Vinh nói gì về bộ SGK của GS Hồ Ngọc Đại? - Ảnh 3.

Cựu học sinh trường Thực nghiệm Hà Nội bày tỏ tình yêu với trường cũ của mình.

Anh Nguyễn Hồng Vinh là học sinh khóa đầu của trường Thực nghiệm Hà Nội, cùng khóa với GS. Ngô Bảo Châu, PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu… Anh được GS. Hồ Ngọc Đại gọi là "anh chàng vặn ốc vít" mà ông tự hào hơn cả GS. Ngô Bảo Châu.

Sau khi học xong phổ thông, anh Vinh đi du học ở Nga. Tại đây, mẹ anh mua cho anh một chiếc ô tô và từ đó ô tô thành niềm đam mê lớn của anh. Anh đã tự mầy mò, nghiên cứu và sửa xe của mình.

Khi về nước, với niềm đam mê của mình, anh Vinh lập ra nhóm đua xe offroad đầu tiên ở Việt Nam và mở một gara chuyên sửa xe, độ xe cho chính anh và dân offroad Việt đời đầu. Giờ đây, anh là một trong những tay đua số 1 của Việt Nam và là chuyên gia về lĩnh vực ô tô. 

Năm 2010, Nguyễn Hồng Vinh trở thành người Việt đầu tiên tham dự giải đua xe offroad thế giới ở Malaysia, tuy nhiên anh thất bại. Đến lần tham dự giải thứ hai, anh mới giành được chức á quân.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top