Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ảnh các vị tướng “lai” kiếm hiệp làm méo mó lịch sử

Chủ nhật, 09:57 14/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Để minh họa cho các vị tướng trong lịch sử, nhiều họa sĩ trẻ đã tạo ra những bức ảnh mang dáng dấp của nhân vật phim hoạt hình, truyện kiếm hiệp... những bức ảnh “méo mó” này là sự khác biệt, hay là “chiêu” thu hút độc giả?

Gần đây liên tiếp các ấn phẩm của các nhà xuất bản cho ra mắt những ấn phẩm “sốc”, đó là những cuốn sách có nội dung không phù hợp, ảnh minh họa rất phản cảm, gây bức xúc đối với độc giả. Mới đây nhất là cuốn sách “Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc” do NXB Văn hóa - Thông tin xuất bản, ảnh minh họa cho các vị tướng được trình bày hết sức cẩu thả khiến người đọc không khỏi “choáng váng”.

Dù những người có trách nhiệm của cuốn sách nói trên đã giải thích rằng hình ảnh đó đều dùng minh họa, được lấy trên mạng, các nhân vật lịch sử đều không có ảnh, được vẽ qua trí tưởng tượng… Tuy nhiên, điều này cũng chỉ ra rằng ngoài tùy tiện ra, người làm sách, họa sĩ đã chưa hiểu rõ về các nhân vật, thời nào, trang phục… ra sao đối với các nhân vật lịch sử.

Nhiều ảnh minh họa trong cuốn sách những vị tướng của NXB Văn hóa Thông tin dùng ảnh nhân vật giống như phim kiếm hiệp.

Cuốn sách những vị tướng của NXB Văn hóa Thông tin dùng nhiều ảnh minh họa các vị tướng lịch sử giống như phim kiếm hiệp. Ảnh: A.Quang

Theo đánh giá các nhà sử học, người vẽ tranh hầu hết đã không tham khảo, đối chứng với tài liệu lịch sử mà chỉ vẽ theo trí tưởng tượng. Hầu hết tranh minh họa trong sách đều có sai sót, có sự lai tạp giữa trang phục của các nhân vật giữa các triều đại trong nước, thậm chí vay mượn từ nước ngoài.

Ví dụ như, vị nữ tướng Bùi Thị Xuân nổi tiếng trong lịch sử dân tộc được minh họa bằng tranh theo phong cách manga của Nhật Bản. Nhiều nhân vật khác như: Trần Khánh Dư, Trần Quang Diệu, nữ tướng Lê Chân… cũng được khoác lên mình vẻ bề ngoài na ná các nhân vật trong tiểu thuyết, phim kiếm hiệp Tàu.

Nhiều minh họa trong sách được vẽ theo phong cách Digital art, lấy từ bộ tranh “Anh hùng sử Việt” của nhóm Viet Toon. Bộ tranh này từng làm dấy lên tranh luận vào năm 2012 khi sử dụng quá nhiều binh đao, phục trang giống hình game online, không có tính dân tộc.

Các vị tướng lịch sử được minh họa bằng những hình ảnh khá phản cảm. Ảnh: A.Quang

Các vị tướng lịch sử thời trước được minh họa bằng những hình ảnh khá phản cảm. Ảnh: A.Quang

Những bức tranh minh họa các vị tướng trong lịch sử nói trên có thể thấy, hiện nay một bộ phận họa sĩ, nhất là các họa sĩ trẻ vì muốn tìm sự khác biệt, thu hút người xem trên mạng internet đã cho ra mắt nhiều bộ tranh các nhân vật lịch sử chỉ dựa trên cảm quan cá nhân, thiếu tìm tòi, tư liệu về nhân vật.

Để làm nên một tác phẩm hội họa về nhân vật lịch sử, nhất là các vị tướng được người dân yêu mến, người họa sĩ phải vẽ bằng trách nhiệm, lòng kính trọng và hiểu biết về nhân vật... Đáng buồn là những bức ảnh “lai tạp”, na ná nhân vật trong truyện, phim kiếm hiệp Tàu đang xuất hiện trên mạng internet ngày càng nhiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm ảnh hưởng tới nhận thức của giới trẻ về lịch sử.

A.Quang

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top