Hà Nội
23°C / 22-25°C

An Japan: 'Học 2 ngoại ngữ để theo đuổi ngành du lịch'

Chủ nhật, 10:34 23/08/2020 | Xã hội

Lê Ngọc Hoài An tốt nghiệp khoa Tiếng Tây Ban Nha, Đại học Hà Nội. Ngoài đam mê hoạt động nghệ thuật, cô muốn theo đuổi ngành du lịch.

Là thành viên của "Bộ ba sát thủ" đình đám Hà thành cách đây 8 năm, Lê Ngọc Hoài An (An Japan) không theo con đường nghệ thuật. Cựu sinh viên Đại học Hà Nội chia sẻ con đường học tập là tiền đề phát triển sự nghiệp.

- Tốt nghiệp Đại học Hà Nội, điều gì nhớ nhất trong ký ức thời sinh viên của An?

- Đối với mình, khoảng thời gian ở Đại học Hà Nội rất đáng nhớ nhưng cũng khá khó khăn. Mình đăng ký vào khoa Tiếng Tây Ban Nha vì có anh trai là sinh viên Đại học Hà Nội, cũng học ngành này. Anh truyền cảm hứng cho mình.

Đây là thứ tiếng kén người học ở Việt Nam nhưng trên thế giới khá phổ biến, ra trường có thể kiếm được công việc lương cao. Tiếng Tây Ba Nha rất khó, bởi không thể tư duy logic như tiếng Anh. Học song song hai thứ ngôn ngữ khiến mình bị nhầm lẫn.

An Japan: Học 2 ngoại ngữ để theo đuổi ngành du lịch - Ảnh 1.
An Japan: Học 2 ngoại ngữ để theo đuổi ngành du lịch - Ảnh 2.
An Japan: Học 2 ngoại ngữ để theo đuổi ngành du lịch - Ảnh 3.

- Ngôn ngữ mới đem đến cho An trải nghiệm gì?

- Khi học tiếng Tây Ban Nha, mình học về đất nước, con người, văn hóa của 21 nước sử dụng ngôn ngữ này.

Năm 2018, đại sứ quán tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu văn hóa Tây Ban Nha” dành cho 6 nước Đông Nam Á. Mình may mắn đại diện cho Việt Nam tham gia và giành giải nhất.

Phần thưởng là chuyến du lịch đến Tây Ban Nha miễn phí. Mình không dám tin rằng có thể đặt chân đến đất nước trong mơ như vậy.

- Bí quyết nào giúp bạn học tốt cả hai thứ tiếng song song?

- Mình học tốt tiếng Anh hơn nên quyết định chọn ngôn ngữ này để sử dụng hàng ngày. Bất cứ bộ phim, ca khúc, bài hát nào mình cũng chỉ nghe bằng tiếng Anh, ghi chú lại phần hay và thường xuyên xem lại. Bí quyết học của mình đơn giản là học và sử dụng ngôn ngữ như thói quen.

Với tiếng Tây Ba Nha, mình trau dồi và bổ sung thêm từ vựng, kiến thức mới. Ngôn ngữ này cũng giúp ích khá nhiều khi mình đi du lịch.

- Vì sao sau khi tốt nghiệp đại học, An muốn thử sức ở lĩnh vực mới là nghệ thuật?

- Ở bậc THPT, mình coi hoạt động nghệ thuật là nghề tay trái vì nghĩ rằng tấm bằng đại học sẽ giúp tìm công việc ổn định, đảm bảo tương lai lâu dài. Nhưng khi học xong 4 năm, mình cảm thấy chuyên ngành này không còn phù hợp.

Dù vậy, thời gian đại học không hoài phí vì mang đến cho mình nhiều trải nghiệm, kiến thức, kỹ năng sống để hoàn thiện bản thân.

Học thêm tiếng Tây Ban Nha giúp mình có ngôn ngữ, văn hóa và kiến thức mới. Đối với mình, học tập là thêm chứ không bớt, nên không hối tiếc điều gì.

An Japan: Học 2 ngoại ngữ để theo đuổi ngành du lịch - Ảnh 7.

An Japan trong chuyến du lịch Tây Ban Nha.

- Nếu chuyên tâm theo đuổi nghệ thuật, An có nghĩ bắt đầu lại bây giờ sẽ muộn không?

- Mình vẫn đi quay, chụp, làm diễn viên tự do và thỉnh thoảng nhận chụp mẫu, kinh doanh. Nhưng nếu quay lại con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, mình thấy đã quá muộn, vì các bạn trẻ hiện nay rất tài năng.

Nếu không theo nghệ thuật, mình sẽ làm về du lịch, với lợi thế về ngoại ngữ vốn có. Mình khá hợp với công việc văn phòng như thiết kế tour, làm và quảng bá sản phẩm.

- An Japan, Quỳnh Anh Shyn và Mẫn Tiên là bộ 3 thân thiết khi còn là học trò. Hiện tại, các bạn có thường xuyên gặp nhau?

- Chúng mình vẫn là những người bạn tốt. Quỳnh Anh đã vào TP.HCM nên có ít cơ hội gặp gỡ, thường nói chuyện cùng nhau trên mạng. Mẫn Tiên du học về, đang ở Hà Nội, cả hai khi gặp sẽ đi chơi, đi ăn cùng nhau.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top